Luyện giỏi, rèn nghiêm ở những 'đơn vị thép'

Thời gian qua, các đơn vị: Lữ đoàn 26 (Quân khu 7), Lữ đoàn 22 (Quân đoàn 4) luôn nỗ lực huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp (bìa phải) kiểm tra đột xuất Trung đội 5, Lữ đoàn 22. Ảnh: N.Hà

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG) khi đến những đơn vị này, công tác luyện giỏi, rèn nghiêm luôn được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Vì vậy, khi được kiểm tra báo trước hoặc đột xuất, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn sẵn sàng, vũ khí trang bị kỹ thuật luôn trong tình trạng tốt nhất và thực hành một cách đồng bộ, nhịp nhàng...

* Tình huống sát thực tiễn

Huấn luyện các tình huống sát thực tiễn là phương châm mà các “đơn vị thép” quán triệt đến CBCS. Tại Tiểu đoàn Tăng 21, Lữ đoàn 26, sau khi nghe quán triệt mục đích, yêu cầu kiểm tra, thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng TTG đã yêu cầu kiểm tra nội dung: “Lái tổng hợp vật cản trên địa hình phức tạp ban ngày”.

Sau khi nghe mệnh lệnh, ngay lập tức, từng bộ phận từ trưởng xe, lái xe, pháo thủ của kíp xe sẵn sàng vào vị trí thực hiện bài kiểm tra. Rất nhanh chóng, trong khoảng thời gian của bài tập, các thành viên kíp xe thực hiện bài thực hành một cách bài bản, đáp ứng yêu cầu kiểm tra và tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

Trung tá Hà Công Cuông, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng 21, cho biết: “Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu từ lý thuyết đến thực hành, đặc biệt ở tình huống này là huấn luyện để lái xe trong khoảng thời gian nhất định, liên tục lái qua các vật cản, đường hẹp một cách thuần thục, chính xác làm cơ sở cho huấn luyện diễn tập, hội thao và trong chiến đấu. Do vậy, khi thủ trưởng ra yêu cầu không báo trước, CBCS vận dụng khá tốt những kiến thức được huấn luyện vào thực hành một cách thuần thục”.

Tiểu đoàn Tăng 21 cũng là đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều sáng kiến, cải tiến, nâng chất huấn luyện tại Lữ đoàn 26. Trong đó, mô hình “Kíp xe quyết thắng” đang được Lữ đoàn và nhiều đơn vị xe tăng vận dụng khá hiệu quả trong việc nâng chất huấn luyện.

Đánh giá cao chất lượng huấn luyện ở Lữ đoàn 22 và Lữ đoàn 26, thiếu tướng ĐỖ ĐÌNH THANH, Tư lệnh Binh chủng TTG đề nghị các đơn vị tiếp tục đột phá vào những khâu yếu, điểm yếu, huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu…, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân - binh chủng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trung đội 5, Đại đội 9 là trung đội xe tăng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đóng cách Lữ đoàn 22 (Quân đoàn 4) hơn 10km. Trong buổi kiểm tra, Tư lệnh Binh chủng TTG trực tiếp ra tình huống đoàn xe đang hành quân thì xe đi trước chết máy, yêu cầu xe đi sau hỗ trợ móc cáp kéo lùi cho xe trước nổ máy để tiếp tục hành quân.

Nghe xong nội dung, dưới sự chỉ huy của Trung đội trưởng Nguyễn Bá Hiếu, các thành viên 2 kíp xe thực hiện thuần thục các thao tác từ mắc cáp, gài số và kéo lùi cho xe nổ máy để tiếp tục hành quân đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Dù còn hơi lúng túng khi được kiểm tra đột xuất nhưng thành viên kíp xe vẫn giữ đúng vị trí yêu cầu và thực hiện đầy đủ các quy trình của tình huống được trưởng đoàn kiểm tra đặt ra.

* Tiếp tục nâng chất huấn luyện

Đại tá Lê Văn Nhật, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 26 cho hay, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện tốt, trong đó chú trọng làm tốt các khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm chia sẻ, trao đổi cho cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm; động viên CBCS tích cực, tự giác học tập, rèn luyện gắn lý thuyết với thực hành.

Đại tá Lê Văn Nhật nhấn mạnh: “Lữ đoàn động viên CBCS vận dụng hiệu quả các mô hình, ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn huấn luyện. Trong đó, mô hình “Kíp xe quyết thắng” được triển khai toàn Lữ đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, được Quân khu 7 và các cấp kiểm tra đánh giá cao”.

Cùng với đó, Đảng ủy, Chỉ huy lữ đoàn lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Khi huấn luyện, tổ chức nhiều hình thức hoạt động trên thao trường, bãi tập như tiếp nước thao trường, lồng ghép các chương trình văn hóa, văn nghệ… nhằm tạo sân chơi bổ ích, tâm lý vui tươi, giúp CBCS hăng say huấn luyện.

Theo đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 22, trước mỗi kỳ huấn luyện, Đảng ủy, Chỉ huy lữ đoàn chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, tu sửa thao trường, bãi tập; củng cố, nâng cấp và làm mới 60% hệ thống bia, bảng, mô hình học cụ, sổ sách, giáo án, bài giảng huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang bị phục vụ huấn luyện; tập huấn, bồi dưỡng, nâng trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp đại đội, trung đội, làm cơ sở cho huấn luyện phân đội.

“Đa dạng nhiều phương pháp nâng chất huấn luyện, Lữ đoàn 22 là một trong những đơn vị lá cờ đầu của Quân đoàn 4. Kết quả kiểm tra hàng năm, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 100% cán bộ tiểu đoàn, trên 80% cán bộ đại đội, trung đội đạt loại khá, giỏi. Lữ đoàn 22 duy trì nghiêm huấn luyện, đảm bảo chặt chẽ, đúng, đủ nội dung theo quy định” - đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/luyen-gioi-ren-nghiem-o-nhung-don-vi-thep-63c59af/