'Lũy tre biên thùy' bảo vệ biên cương

Tuy lần đầu tiên được triển khai thực hiện, nhưng mô hình 'Lũy tre biên thùy' do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội LHPN thành phố Lai Châu, Đồn Biên phòng Huổi Luông và UBND xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân. Mô hình này nhanh chóng trở thành sinh kế cho đồng bào vùng biên cũng như góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Người dân bản Hồ Thầu (xã Huổi Luông) trồng tre Bát Độ ở khu vực mốc quốc giới số 58. Ảnh: Thanh Hoa

Huổi Luông là một trong số những xã biên giới của huyện Phong Thổ với chiều dài đường biên giới 13,015km, 15 cột mốc (từ mốc 57 đến mốc 65), tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong những năm qua, nhân dân trên địa bàn xã luôn tích cực tham gia cùng BĐBP tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Gần đây, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu và Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ, các đơn vị đã phối hợp triển khai mô hình “Lũy tre biên thùy”.

“Lũy tre biên thùy” là mô hình trồng tre Bát Độ lần đầu tiên triển khai trên biên giới Lai Châu. Phạm vi trồng tre dọc theo đường biên giới từ mốc giới số 57 - 1.200m đến mốc giới số 60, dài gần 3km, thuộc bản Hồ Thầu (xã Huổi Luông). Việc trồng tre tiến hành cách đường biên giới khoảng 20m về phía Việt Nam, ngoài phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới phù hợp với Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Số lượng tre được trồng là trên 3.000 cây. Tổng kinh phí triển khai mô hình 90 triệu đồng. Số tiền này do Hội LHPN huyện Phong Thổ đóng góp 30 triệu đồng; Hội LHPN thành phố Lai Châu đóng góp 30 triệu đồng; Đồn Biên phòng Huổi Luông và xã Huổi Luông đóng góp 30 triệu đồng. Giống tre Bát Độ có ưu điểm không kén đất, chịu hạn tốt, năng suất măng cao, trồng 2 năm là có thể cho măng.... Sau 6 tháng trồng, tre phát triển tốt, các hộ dân của bản Hồ Thầu được bàn giao đã chăm sóc, quản lý tốt để làm mô hình sinh kế.

Trung tá Lê Văn Quyết, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết, để việc triển khai mô hình đạt hiệu quả, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã phối hợp với UBND xã Huổi Luông tổ chức họp bản Hồ Thầu để tuyên truyền về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện mô hình “Lũy tre biên thùy”. Từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận, huy động nhân lực phục vụ triển khai mô hình vào tháng 2/2023. Đồng thời, thông báo cho lực lượng quản lý phía đối diện và tham mưu cho huyện Phong Thổ thông báo cho huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) về kế hoạch triển khai trồng rừng phát triển kinh tế, xã hội.

Người dân mong muốn trồng tre để có thêm thu nhập và góp phần bảo vệ vững chắc biên cương. Ảnh: Thanh Hoa

Việc triển khai mô hình có ý nghĩa lớn, bởi cây tre là cây trồng quen thuộc, gắn liền với đời sống, tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam. Thông qua việc trồng tre sẽ phủ xanh đất trống, đồi trọc, chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu. Đồng thời, trồng tre giúp người dân dễ nhận biết đường biên giới, tạo thuận lợi cho công tác quản lý biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đó, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Anh Lý A Tro, Trưởng bản Hồ Thầu nói: “Bản có 82 hộ thì 100% số hộ đã tham gia trồng tre dọc theo đường biên giới và đều chấp hành nghiêm các quy định ở khu vực biên giới. Chúng tôi rất vui mừng vì sau khi trồng, tre phát triển tốt, ra nhiều cành lá mới, dự kiến, chỉ một thời gian nữa, tre sẽ cho sản phẩm để bà con cải thiện bữa ăn hàng ngày và có thêm thu nhập. Thông qua việc chăm sóc, thu hoạch măng, chúng tôi cũng góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc”.

Trong thời gian tới, Đồn Biên phòng Huổi Luông sẽ phối hợp với các bên liên quan để liên hệ tìm đầu ra cho sản phẩm măng tre Bát Độ, góp phần thiết thực nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của mô hình, Đồn Biên phòng Huổi Luông tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ mở rộng quy mô trồng trên các đoạn biên giới thuộc huyện Phong Thổ và tuyến biên giới tỉnh Lai Châu để mô hình ngày càng lan tỏa, nhân dân thêm gắn bó với vùng biên, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Thanh Hoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/luy-tre-bien-thuy-bao-ve-bien-cuong-post467187.html