Lưu ý khi sử dụng dịch vụ thu phí không dừng mới được áp dụng tại sân bay

Các tài xế được khuyên thường xuyên kiểm tra và chuẩn bị tiền trong tài khoản đủ để thực hiện các thủ tục thu phí không dừng, tránh trường hợp phải dừng lâu để thanh toán tiền mặt.

Từ 13h ngày 6/2/2024, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng (ETC) với các phương tiện ra vào 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Theo đó, trong thời gian đầu thí điểm, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ dành riêng 1 làn (làn ra số 2) của trạm thu tiền dịch vụ dừng đỗ ô tô Nhà ga nội địa (T1) để khai thác thử nghiệm thu phí không dừng cho các đối tượng xe phải trả phí có thẻ ETC. Trong khi đó, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ACV triển khai thử nghiệm hệ thống thu không dùng tiền mặt tại khu vực ra vào cảng hàng không bằng công nghệ RFID.

Bắt đầu triển khai thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, các phương tiện lưu thông trên cầu cạn từ Nhà ga T1 đi xuống để thoát ly ra khỏi khu vực sân đỗ sẽ có 3 làn ra; trong đó làn ra số 2 là làn dành riêng cho các phương tiện phải trả tiền dịch vụ dừng đỗ ô tô theo thời gian, có thẻ tài khoản thu phí không dừng.

Tất cả phương tiện đi vào làn này sẽ được tính phí và tự động trừ tiền trên thẻ ETC đối với khách có thẻ thu phí không dừng, thẻ hợp lệ và còn đủ tiền để thanh toán phí. Trường hợp tài khoản thanh toán không đủ số dư để trả phí vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Trong giai đoạn thí điểm, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo các chủ phương tiện chú ý đi đúng làn giao thông. Đặc biệt lưu ý tất cả các phương tiện đi vào làn số 2 (thí điểm thu phí tự động không dừng) đều bị trừ tiền trong tài khoản ETC do trong giai đoạn khai thác thử nghiệm, toàn bộ phương tiện đi vào làn 2 đều sẽ bị tính phí.

Chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn ra số 2 của sân đỗ ô tô Nhà ga nội địa T1 mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục. Mức phí được thu qua hệ thống ETC giữ nguyên mức thu hiện hành, không phát sinh thêm chi phí.

Bên cạnh làn thu phí tự động không dừng, các sân bay vẫn bố trí làn thu phí dành cho tất cả các loại phương tiện, hình thức thu tiền dịch vụ tại làn bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Còn tại Cảnh hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện đã có 2 làn thu phí số 5 và số 6 được bố trí thiết bị đọc RFID và camera nhận diện. Tuy nhiên, buổi thử nghiệm chỉ được thực hiện với các xe nội bộ tại làn thu phí số 6 – lối ra sân bay.

Các xe đi qua làn thử nghiệm chỉ mất khoảng 5 - 10 giây. Khi tiến vào khu vực này, hệ thống camera nhận diện, quét dữ liệu và xử lý. Sau đó, phương tiện có thể di chuyển từ từ chờ thanh chắn mở để qua trạm thay vì phải dừng đỗ, trả bằng tiền mặt như các làn khác. Ngay khi thanh chắn mở, một bảng led được bố trí thông báo biển số xe, số tiền đã đóng và thông báo “Mời xe qua”.

Trong suốt thời gian thực hiện triển khai thử nghiệm, cán bộ kỹ thuật của đơn vị cung cấp hệ thống thiết bị sẽ thường trực tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để hỗ trợ vận hành. Sau khi thử nghiệm với xe nội bộ, các đơn vị sẽ có đánh giá và thực hiện các bước tiếp theo.

Theo ACV, các hệ thống triển khai tại cảng hàng không đều đã được tích hợp đồng bộ với hệ thống thu phí không dừng quốc gia. Tất cả các phương tiện đã có tài khoản ví giao thông sử dụng trên quốc lộ, cao tốc có thể thanh toán không dừng qua làn thu tiền dịch vụ của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thủ tục.

Nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực: Xe khách như khúc cây lăn nhiều vòng xuống vực.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/luu-y-khi-su-dung-dich-vu-thu-phi-khong-dung-moi-duoc-ap-dung-tai-san-bay-169240206192538977.htm