Lưu truyền nét văn hóa lâu đời của người Thái Trắng tại Mường Lay

Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, nằm bên lòng hồ thủy điện Sơn La, là thị xã nhỏ nhất cả nước với 2 phường, 1 xã, dân số chỉ hơn 11 nghìn người, nhưng nơi đây là trung tâm văn hóa của người Thái trắng, dân tộc Thái ở Tây Bắc. Nhiều di sản văn hóa, nghi thức truyền thống đã được các thế hệ quan tâm bảo tồn và lưu truyền cho muôn đời sau.

Mỗi tuần 1 lần, bên nếp nhà sàn truyền thống, các thành viên Câu lạc bộ văn nghệ của phường Na Lay, thị xã Mường Lay lại hội tụ, cùng nhau tập luyện các điệu múa cổ của dân tộc Thái. Dù đều cao tuổi, nhưng từng động tác từng điệu xòe vẫn rất nhẹ nhàng, mềm mại, thướt tha uyển chuyển và đầy cảm xúc.

Ngoài điệu múa xòe Thái cổ, hát Then cũng là một trong những di sản văn hóa phi vật thể được người dân nơi đây bảo tồn và gìn giữ nhiều năm nay. Ông Thức, một nghệ nhân được xem như người giữ linh hồn của người Thái trắng ở Mường Lay lễ hội nào cũng tham gia, kể cả lễ mừng nhà mới, giải hạn, cầu bình an, ông vừa làm chủ lễ, vừa truyền dạy lời Then cho thế hệ trẻ.

Thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, sau khi hoàn thành di dân tái định cư thủy điện Sơn La, thị xã Mường Lay đã tập trung phục dựng những giá trị văn hóa truyền thống của người Thái trắng. Đồng thời khôi phục Lễ hội đua thuyền đuôi én để tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân.

Với vẻ đẹp được thiên nhiên ưu đãi, thị xã bé nhỏ nhất cả nước này được ví như “Viên ngọc quý” trên đỉnh trời Tây Bắc cùng nền văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái trắng, Mường Lay đang kết hợp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, vừa góp phần tăng nguồn thu nhập cho người dân, vừa bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/luu-truyen-net-van-hoa-lau-doi-cua-nguoi-thai-trang-tai-muong-lay-203675.htm