Lưu giữ giá trị Tết truyền thống

Thời gian gần đây, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, bên cạnh các điểm du xuân công cộng thì trong không gian nhà hàng, quán cà phê, trường học... cũng được trang trí theo phong cách đậm nét truyền thống của Tết xưa nhằm tạo thêm nhiều điểm check-in hấp dẫn, thú vị. Điều này thể hiện nhiều người, nhất là người trẻ đang lưu giữ Tết xưa đầy trân trọng.

Học sinh Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP. Đông Hà chụp ảnh với không gian Tết truyền thống trong lớp học -Ảnh: TÚ LINH

Tại TP. Đông Hà có nhiều quán cà phê có trang trí điểm check-in Tết truyền thống như: Camon, Hiên nhà Lalin, Om, Ghé nhà, Là Len... Qua lời giới thiệu của nhiều bạn trẻ, chúng tôi tìm đến quán cà phê Là Len ở đường Nguyễn Tri Phương. Ngay từ khi bước vào quán đã thấy một khung cảnh ngập tràn sắc xuân. Nhiều bạn trẻ mặc áo dài đang hào hứng tụm năm, tụm bảy chụp hình trong không gian đậm nét truyền thống và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị của ngày Tết xưa.

Điểm nổi bật của quán cà phê này là có 3 phông nền được sắp đặt, trang trí tái hiện lại những nét đặc trưng của ngày Tết được nhiều thế hệ gìn giữ đã mang tới một cảm giác vừa lạ, vừa quen. Đó là sắc đỏ của đồ trang trí như: lồng đèn xưa, quạt giấy, mô hình linh vật rồng, hoa cúc vàng... để khách trải nghiệm chụp ảnh với bộ ảnh Tết độc đáo.

Ở một quán cà phê khác trên đường Hùng Vương là mô hình của một cửa hàng nhỏ, trong đó bày nhiều thứ, là những tờ báo cũ; máy nghe nhạc cũ, ti vi đen trắng, và có cả những phích nước bằng sắt, cà mèn, bát sắt tráng men của thế kỷ trước. Những sắp đặt nhằm gợi cho bao người không khí Tết xưa với nhiều ký ức đẹp đẽ được tái hiện trong cuộc sống hiện đại.

Khách hàng có thể vừa trò chuyện cùng bạn bè, người thân, nhâm nhi đồ uống, vừa thỏa sức diện trang phục, checkin “sống ảo”. Bên cạnh những vị khách ngẫu hứng chụp hình khi đến quán thì cũng có nhiều vị khách chuẩn bị các trang phục áo dài truyền thống, mang theo đồ trang điểm, phụ kiện và thiết bị chuyên nghiệp để có bộ ảnh ưng ý làm kỷ niệm. Nhờ đó, quán phục vụ khoảng 150 khách/ngày, vào cuối tuần khách đông hơn, khoảng 200 người/ngày.

Đối với nhiều bạn trẻ, không gian trang trí ở trên giúp hiểu thêm những cái Tết xưa mà họ đã nhiều lần nghe qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Anh Lê Nhật Minh, 38 tuổi, ở Phường 2, TP. Đông Hà, đưa vợ và 2 con gái đến quán cà phê chụp hình với không gian đặc biệt này cho biết, anh thấy vui khi được quay về với những ký ức tuổi thơ với Tết xưa. Cuộc sống hiện đại, phát triển nhiều nhưng anh vẫn muốn các con có chút trải nghiệm về không khí Tết một thời của bố mẹ và ông bà để làm giàu hơn ký ức.

Tại Trường mầm non Vành Khuyên Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, các cô giáo đã làm 3 con rồng bằng giấy trang trí tại sân trường tạo không khí vui tươi cho các cháu đón năm mới Giáp Thìn sắp tới. 3 con rồng có hình dáng khá uyển chuyển được trưng bày cùng với không gian nhà cổ, thư pháp, trang trí cây mai, cây đào... tạo nên nhiều hứng thú cho các bé tạo dáng, chụp ảnh.

Không chỉ có trường này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng tạo ra linh vật bằng nhiều hình thức để học sinh trải nghiệm, vừa giáo dục các em về Tết truyền thống cũng như lan tỏa giá trị văn hóa của dân tộc.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị khắc họa giá trị tuyền thống Tết bằng cách sáng tạo góc xuân trưng bày tại sảnh chính với hình ảnh linh vật rồng được vẽ bằng phấn màu uyển chuyển, cùng với hoa mai vàng rực rỡ, trang trí thêm mô hình bánh chưng, bánh tét, thiệp chúc mừng năm mới.

Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Bảy cho biết: Góc xuân là kết quả của hình thức dạy học STEM của trường. Cô giáo dạy mỹ thuật vẽ linh vật rồng. Các học sinh gắn hoa mai, làm mô hình bánh chưng, bánh tét; đặc biệt là làm thiệp và viết lên đó những lời ước nguyện cho năm mới để trưng bày tại góc xuân. Là sản phẩm của chính mình nên các em rất hào hứng trước thành quả sáng tạo, ngắm nghía, nâng niu và chụp nhiều ảnh cùng phụ huynh.

“Khắc họa truyền thống Tết bằng góc xuân là hình thức giáo dục hiệu quả cho học sinh, qua đó giúp các em được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền và cũng để tạo niềm hứng khởi cho học sinh trước thềm năm mới Giáp Thìn năm 2024”, cô Bảy cho hay.

Tại Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP. Đông Hà không khí trân trọng Tết cổ truyền được cô, trò háo hức chờ đợi. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Nghi Ngô Thị Khuyên cho biết: Nhà trường có góc Tết chung, tại mỗi lớp học giáo viên và học sinh cũng trang trí góc Tết riêng vừa giữ gìn truyền thống vừa giúp học sinh phát huy sáng tạo trong cách sắp đặt trình bày nghệ thuật. Nhà trường còn tổ chức xuân yêu thương trao 80 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường nhằm giáo dục sự sẻ chia trong học sinh nhân dịp Tết đến, xuân về.

Xu hướng đón Tết ngày nay của nhiều người, nhất là học sinh và giới trẻ rõ ràng có những đặc trưng riêng. Đi theo xu hướng của xã hội, truyền thống vẫn được lớp trẻ giữ gìn và tiếp thu nhưng dưới lăng kính trẻ hiện đại và tinh lược đi các yếu tố không cần thiết.

Việc trang trí các điểm check-in tại những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, các điểm tham quan du lịch, trường học... mang đậm nét văn hóa truyền thống vừa góp phần đáp ứng nhu cầu của giới trẻ và giữ gìn không gian Tết cổ truyền của dân tộc. Người trẻ đang lưu giữ, trân trọng Tết theo cách của riêng mình.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/luu-giu-gia-tri-tet-truyen-thong/183317.htm