Lượng sức trước 'cuộc đua' vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2024-2025) sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 sắp tới với gần 11 ngàn 'tấm vé' vào 21 trường công lập có tổ chức thi tuyển. Cơ hội sẽ đến với thí sinh biết tính toán kỹ lực học và chọn nguyện vọng (NV) xét tuyển phù hợp.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại Hội đồng Thi Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (thành phố Biên Hòa). Ảnh: Công Nghĩa

Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Võ Ngọc Thạch chia sẻ: “Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra hàng năm thường khá căng thẳng, đặc biệt là với những thí sinh dự thi vào các trường trung học phổ thông (THPT) tại thành phố Biên Hòa. Muốn có nhiều cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần nỗ lực ôn tập, biết lượng sức học, đồng thời phải sắp xếp các NV xét tuyển một cách hợp lý”.

Tham khảo điểm chuẩn chọn trường

Mỗi năm, Đồng Nai có trên 31 ngàn học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trong số đó có khoảng 23-25 ngàn thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Số học sinh còn lại sẽ xét tuyển vào các trường THPT công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên chỉ tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển học bạ. Trong 3 năm học gần đây, số lượng thí sinh đăng ký dự thi có xu hướng tăng, trong đó năm học 2021-2022 là 19,6 ngàn thí sinh; năm học 2022-2023 trên 23 ngàn thí sinh; năm học 2023-2024 là hơn 25 ngàn thí sinh. Số lượng thí sinh có mặt thi thực tế so với số đăng ký trung bình khoảng 96%.

Dù thí sinh đăng ký dự thi năm học sau thường cao hơn năm học trước, tuy nhiên chỉ tiêu xét tuyển hàng năm ở 21 trường THPT công lập có tổ chức thi cơ bản không tăng. Trong 2 năm học trở lại đây, mỗi năm có gần 11 ngàn thí sinh dự thi trúng tuyển (chiếm 44-47% tổng số thí sinh dự thi). Những thí sinh có dự thi nhưng không đạt kết quả như mong muốn phải tìm cơ hội ở những trường THPT công lập, tư thục hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên chỉ xét tuyển bằng học bạ.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Võ Ngọc Thạch:

Thí sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản và nâng cao

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 sẽ diễn ra vào 2 ngày 6 và 7-6 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Nội dung kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 9. Do là kỳ thi tuyển sinh nên đề thi sẽ có tính phân hóa cao. Thí sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản và làm các dạng câu hỏi nâng cao để nắm chắc hơn cơ hội trúng tuyển.

Qua theo dõi mức điểm chuẩn trúng tuyển hàng năm của 21 trường THPT công lập tổ chức thi cho thấy có sự chênh lệch khá lớn. Trong đó, nhóm trường ở thành phố Biên Hòa luôn dẫn đầu về điểm chuẩn trung bình, từ 29 đến gần 40 điểm, tiếp đó là nhóm trường ở địa bàn thành phố Long Khánh, huyện Trảng Bom, Long Thành, Xuân Lộc, Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu với mức điểm chuẩn từ 22-32 điểm. Nhóm trường THPT ở Định Quán, Tân Phú thường có điểm chuẩn ở mức thấp nhất, dưới 20 điểm.

Ngay những trường THPT tại Biên Hòa cũng có sự chênh lệch nhau về điểm chuẩn trúng tuyển giữa nhóm trường tốp đầu và các trường còn lại, trong đó Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, THPT Trấn Biên, THTP Ngô Quyền là những trường tốp đầu với điểm chuẩn NV 1 rất cao. Như Trường THPT Trấn Biên năm 2023 điểm chuẩn NV 1 là 39,75 điểm, NV 2 là 40,75 điểm.

Ông Võ Long, chuyên viên bộ phận khảo thí của Sở Giáo dục và đào tạo cho biết, điểm chuẩn vào các trường hàng năm cao hay thấp tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có mức độ khó, dễ của đề thi, chất lượng thí sinh dự thi vào các trường. Với các trường tốp trên ở Biên Hòa luôn có điểm chuẩn cao, những trường còn lại điểm chuẩn mỗi năm không có biến động quá lớn.

Lượng sức, tăng cơ hội

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (năm học 2024-2025) là kỳ thi cuối cùng áp dụng chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 (chương trình cũ) nên Sở Giáo dục và đào tạo vẫn giữ ổn định phương thức thi và xét tuyển. Thay đổi lớn nhất là kỳ thi sắp tới Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh sẽ không tuyển sinh lớp mặt bằng, đây cũng là trường duy nhất tuyển sinh toàn tỉnh, các trường còn lại tuyển sinh theo địa bàn (thí sinh huyện nào đăng ký dự thi ở trường huyện đó).

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 NV xét tuyển khi thi vào lớp 10. Dù được đăng ký nhiều NV nhưng thí sinh vẫn phải cân nhắc kỹ NV nào là ưu tiên cao nhất, bởi điểm chuẩn NV sau luôn cao hơn trước, nếu không may trượt NV 1 thì đồng nghĩa những NV còn lại càng ít cơ hội hơn. Thí sinh cần lưu ý, trong số 21 trường THPT thi tuyển năm học 2023-2024 thì 14 trường xét đủ 3 NV, 7 trường còn lại chỉ xét 2 NV.

Mặt khác, điểm chuẩn giữa các NV 1 và 2 thường chênh nhau khá lớn. Tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Trường THPT Tam Hiệp, THPT Nguyễn Trãi chênh lệch điểm chuẩn giữ NV 1 và 2 là gần 4 điểm. Hay Trường THPT Nam Hà chênh lệch điểm chuẩn giữa NV1 với NV2 trên 5 điểm, NV1 với NV3 trên 9 điểm.

Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (thành phố Biên Hòa) Nguyễn Văn Duyên cho hay, những thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 của trường hàng năm thường phải có học lực khá, giỏi thực sự mới có nhiều cơ hội trúng tuyển, vì vậy cả học sinh lẫn phụ huynh đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng khi đặt bút đăng ký.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phước Tân 3 (thành phố Biên Hòa), cho biết nhà trường đã tư vấn cho học sinh lớp 9 khi thi lên lớp 10 thì phải lượng sức chọn trường. Những em nào giỏi thực sự thì có thể đăng ký các trường nhóm trên, còn lại phải cân nhắc những trường ở tốp dưới hơn một chút.

Chị Nguyễn Thị Ánh Loan, phụ huynh có con học tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Biên Hòa), cho hay lực học của con chị ở mức khá giỏi nên ngoài đăng ký thi vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, chị còn “rải” 3 NV vào 3 trường ở các phân khúc khác nhau để tăng cơ hội, trong đó NV 1 là Trường THPT Trấn Biên, NV 2 Trường THPT Tam Hiệp và NV 3 là Trường THPT Chu Văn An. Trong trường hợp cả 4 trường nói trên không đạt thì chị sẽ tính đến phương án cho con vào học ở trường tư thục đã đăng ký trước.

Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên (thành phố Biên Hòa) Phạm Thanh Hà:

Tham khảo điểm chuẩn để đặt NV

Thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 các trường trong những năm học gần đây để đăng ký NV sao cho tương đối chuẩn xác. Cần tránh lực học thực tế và điểm chuẩn trúng tuyển tham khảo quá “vênh” nhau, hoặc tránh dùng cả 3 NV vào 3 trường có điểm chuẩn tương đương nhau. Tốt nhất nên “rải” NV ở từng nhóm trường từ cao đến thấp là an toàn hơn cả.

Em Lê Văn Phúc, học sinh Trường THCS Trảng Dài (thành phố Biên Hòa):

Áp lực lớn trước kỳ thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với em sắp tới là rất quan trọng, áp lực đối với em rất lớn. Nếu không đậu, em sẽ phải học ở trường tư thục với mức học phí khá cao, vượt quá khả năng chi trả của gia đình, mặt khác việc xét tuyển vào trường tư cũng ngày một khó hơn. Hiện tại, ngoài học ở trường em còn phải đi luyện thi ở trung tâm để làm được các dạng câu hỏi nâng cao thường có trong đề thi tuyển sinh lớp 10.

Thành Nam (ghi)

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202404/luong-suc-truoc-cuoc-duavao-lop-10-d0f42c2/