Lương Giang: Chồng là chuyên gia của tôi

Lương Giang có chồng là chuyên gia về tài chính, đầu tư và BĐS nên cô gặp nhiều thuận lợi khi lấn sân kinh doanh. Cũng nhờ kinh doanh mà cô và chồng có nhiều điểm chung, dễ dàng chia sẻ để hiểu nhau hơn.

Lương Giang: Từ diễn viên đến doanh nhân thành đạt

+ Thời điểm làm phim "Hoa hồng trên ngực trái", chị gây hot với vai diễn người thứ 3 thì tại sao không tận dụng để tạo dấu ấn hơn với phim ảnh?

- Sau vai diễn Hoa hồng trên ngực trái, tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn nhưng thực sự tôi cũng khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản, muốn tìm kiếm kịch bản phù hợp. Cái gì cũng vậy, phải thiên thời địa lợi nhân hòa mới xứng đáng với công sức, thời gian mình bỏ ra. Chính vì vậy mà tôi vẫn cân nhắc, khi tìm được kịch bản mình thích thì tôi sẽ nhận lời.

Lương Giang trong Hoa hồng trên ngực trái

+ Có phải vì đóng phim vất vả, thu nhập không bằng các nghề khác như MC và hiện tại là chị đang chuyên về sàn giao dịch bất động sản không?

- Catse khi làm phim chưa bao giờ là vấn đề tôi đặt lên hàng đầu. Nhưng quả thực ngoài làm diễn viên thì tôi còn nhiều vai trò khác là giảng viên Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, giám đốc 3 phòng tranh Megan Art và hiện tại là Tổng giám đốc sàn giao dịch bất động sản. Tôi luôn tâm niệm làm việc gì bản thân phải thích trước đã thì mới hết sức được. Vì vậy, nếu có vai diễn mình thích thì chắc chắn tôi sẽ dành thời gian để theo đuổi.

Bén duyên phim ảnh khi mới từ quê lên Hà Nội nhờ mái tóc đen dài

+ Đảm nhiệm nhiều vai trò, nhiều lĩnh vực như vậy thì có sợ bị ôm đồm quá không? Và đích hướng tới của chị là gì?

- Thực ra những gì mà tôi đang làm hiện tại nó đều là cái duyên, nghề chọn người chứ người không chọn được nghề mà.

Như với hội họa, từ bé tôi đã ham vẽ. Nhưng ở Lào Cai quê tôi, để tìm được nơi học vẽ là rất khó. Hơn nữa, bố mẹ lại định hướng con cái học ngành gì để ra trường dễ xin việc như tài chính, ngân hàng, kế toán hay du lịch. Vì thế, dù rất thích nhưng tôi không đủ tự tin để thi vào trường mỹ thuật mà chọn ĐH Thương mại, ngành tài chính và Văn hóa là ngành du lịch. Lúc chọn trường cũng không có định hướng gì, cứ theo cảm hứng thôi. Bảo, đến tận nơi xem trường nào đẹp thì học. Thấy ĐH Văn hóa xinh xinh thế là chọn luôn, còn Thương mại thì đường đang làm nên chê xấu không học. Học Du lịch rồi nhưng vẫn mê vẽ lắm. Tôi có người bạn thân học trường Kiến trúc, đến chơi với bạn thấy màu vẽ là như bị "nhập". Bài của bạn thậm chí mình còn vẽ hộ.

Lương Giang vừa mở rộng kinh doanh với sàn giao dịch BĐS

Còn về kinh doanh thì từ khi học đại học đã đi bán mỹ phẩm, mở cửa hàng riêng. Đến với điện ảnh cũng rất tình cờ. Ngày đó, các anh chị ở VFC - Đài truyền hình VN hay sang trường tôi để casting gương mặt mới. Tôi được chọn vì mới ở quê lên tóc rất dài và dày. Công việc đầu tiên là diễn xuất quảng cáo dầu bồ kết Hảo Hảo. Từ đó đạo diễn mời vào phim. Làm MC cũng thế, khi đi tập quân sự cùng nhà trường thì kênh Quốc phòng Việt Nam (trước là Truyền hình Quân đội) các anh chị quay phim cần một MC của trường, thế là xung phong tham gia. Sau đó được đề nghị cộng tác với Đài rồi ra trường là về Đài công tác.

Làm được một thời gian thì tích cóp được ít vốn, thấy đam mê hội họa lại trỗi dậy. Thế là sang học chuyên ngành hội họa sơn dầu. Về mở phòng tranh Giang Gallery nhưng sau đó đổi thành Megan Art vì các bạn nước ngoài góp ý, phát âm tên Giang khó. Cũng không phải mình tài cán gì, chắc do được "trời thương" nên may mắn chứ nhiều bạn học chính quy nhưng ra trường lại không có cơ hội như mình. Ngược lại, tôi cũng là người rất chịu khó, có việc gì là lao ra làm.

Lương Giang mê hội họa từ bé nhưng gần đây mới có cơ hội theo đuổi

Ngoài cái duyên nghề, điều khiến tôi đam mê nữa là nó đều tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội. Như phòng tranh của tôi mở lớp vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ, được 5 năm rồi. Tháng 3 vừa rồi chúng tôi tổ chức triển lãm tranh của trẻ tự kỷ mang tên "Gặp gỡ tháng 3". Sắp tới tôi có nhiều mục tiêu phát triển phòng tranh ở những thành phố lớn gắn với giá trị cộng đồng.

Còn duyên với bất động sản (BĐS) thì thế này: Chồng tôi là chuyên gia về tài chính, đầu tư và làm BĐS lâu rồi, do thời điểm covid nên trong lúc các ngành khác không hoạt động được thì tham gia đầu tư BĐS và có doanh thu tốt. Anh xã có công ty về BĐS nên tôi cũng tham gia vào tập đoàn với vai trò là Phó tổng giám đốc.

Hãy khám phá năng lực bản thân từ khi còn trẻ thay vì chọn cách sống nhàn hạ

+ Như vậy, hiện tại chị muốn được coi là doanh nhân hay diễn viên?

- Ở thời điểm này thì tôi thích vai trò doanh nhân hơn. Sống trong môi trường kinh doanh, tôi có thêm kiến thức về business và các mối quan hệ trên thị trường với các chủ đầu tư tên tuổi, qua đó giúp tôi phát triển và khám phá bản thân mình.

Làm kinh doanh cũng khiến tôi có nhiều cơ hội giúp đỡ người khác. Tôi có quỹ từ thiện hoạt động hơn 10 năm rồi. Đến giờ phòng tranh đã ổn định, không phải dồn sức nhiều nữa thì tôi muốn được chinh phục những job business khác để tiếp tục khám phá bản thân mình.

Tôi có một quan điểm trong tất cả mọi việc đó là không bao giờ giới hạn năng lực của bản thân và chinh phục những mục tiêu mới cao hơn. Mình còn trẻ thì không nên sống nhàn hạ thoải mái mà hãy luôn đón nhận các thử thách trong cuộc sống. Chính vì quan điểm đó mà tôi đã làm nhiều việc, trải nghiệm ở nhiều vai trò.

+ Nhưng thử thách với BĐS lúc này có thuận lợi không khi mà nó đang… bất động?

- Đúng như chị nói, thị trường BĐS bây giờ đang trong quá trình thanh lọc. Rất nhiều công ty đóng cửa, nhiều môi giới bị thanh lọc khỏi thị trường. Bây giờ là mùa đông của BĐS.

Thị trường dù "bất động" thì vẫn có người mua người bán, nhưng trước đây mua 10 thì giờ chỉ 1-2 thôi. Đây là lúc để công ty xây dựng theo mô hình chuẩn chỉ, tập trung vào mối quan hệ với các đối tác uy tín đồng hành cùng. Bùng phát thì không nhưng vẫn duy trì tốt vì chúng tôi đi vào thị phần nhỏ.

Lương Giang: Vợ chồng tôi có nguyên tắc hạn chế vắng mặt vào bữa tối

+ Có chồng là chuyên gia tài chính, vậy anh giúp chị thế nào trong công việc?

- Từ nghệ thuật khi bước sang kinh doanh sẽ không tránh khỏi khó khăn, vì phải có kiến thức mới tính toán được dòng tiền, hoạch định chiến lược nữa… Từ lúc yêu nhau, anh đã hướng dẫn và tư vấn để tôi có kiến thức về doanh nghiệp, quản trị và có định hướng đi đường dài.

+ Chồng bận, vợ cũng vậy thì hai vợ chồng chia sẻ công việc ở nhà với nhau thế nào?

- Lúc tôi làm nghệ thuật thì hai vợ chồng không hỗ trợ được gì cho nhau. Nhưng khi kinh doanh thì tôi và chồng có nhiều chuyện chia sẻ với nhau. Mỗi khi gặp vướng mắc gì anh luôn là chuyên gia tư vấn cho tôi. Về nhà thì vợ chồng cùng nhau chăm sóc con cái.

Làm nghệ thuật, môi trường của tôi khá nhẹ nhàng đơn giản, không có gì phức tạp nên mình không hiểu những vất vả trong kinh doanh của chồng. Về nhà chỉ biết than mệt chứ chia sẻ với vợ cũng không hiểu được nhưng bây giờ hai vợ chồng đều trò chuyện với nhau, bàn bạc với nhau thường xuyên. Công ty anh để tôi điều hành là chính, anh chỉ tư vấn, định hướng và đưa ra chiến lược cho tôi thôi. Anh làm dự án lớn hơn.

Lương Giang thường xuyên đi du lịch cùng chồng để hâm nóng tình cảm

+ Ngoài những lúc bận rộn, cách để "hâm nóng" tình cảm của vợ chồng chị là gì?

- Đó là đi du lịch cùng nhau. Đợt vừa rồi hai vợ chồng cũng sang Quatar xem World cup, tết cũng cho gia đình đi Nhật Bản. Là doanh nhân nhưng chồng tôi thỉnh thoảng mới về muộn vì công việc, còn phần lớn thời gian là anh về nhà ăn cơm với gia đình. Chúng tôi có hai con nhỏ, một trai một gái nên có nguyên tắc ưu tiên gia đình, sắp xếp công việc để về nhà sớm chơi với con. Mà con cũng bện bố mẹ lắm. Đi học về là gọi điện cho bố mẹ mấy giờ về, như kiểu thao túng tâm lý mình nên đi đâu cũng chỉ mong về nhà sớm. Tôi hay đề nghị cuộc hẹn với đối tác, bạn bè vào buổi trưa để được thoải mái nhất. Các con tôi đến tuổi cần được bố mẹ quan tâm, bảo ban học hành nên thỉnh thoảng lắm tôi mới hẹn vào buổi tối. Làm gì cũng không bằng làm mẹ mà...

+ Cảm ơn Lương Giang về cuộc trò chuyện!

Lương Giang là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim. Vai chính đầu tiên của cô là năm 2005 trong phim Hành Trình Bí Ẩn. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim khác như 13 Nữ Tù, Khát vọng Thăng Long, Hoa Cỏ May, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Cầu Vồng Tình Yêu, Ngự Lâm Không Kiếm và gần đây nhất là nhân vật Ngân trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Ngoài ra, Lương Giang còn là giám đốc của 3 phòng tranh, giảng viên tại Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Phó tổng giám đốc sàn giao dịch bất động sản.

Lê Thanh Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/luong-giang-chong-la-chuyen-gia-cua-toi-172230512120105648.htm