Lung linh 'Đêm hội trăng rằm' Sa Pa 2023

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, tối 29/9, UBND thị xã Sa Pa tổ chức 'Đêm hội trăng rằm' năm 2023, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.

Quang cảnh đêm hội.

"Đêm hội trăng rằm" Sa Pa năm nay được thắp sáng bởi 17 chiếc đèn lồng cỡ lớn của các tổ dân phố, doanh nghiệp trên địa bàn. Những chiếc đèn Trung thu khổng lồ rực rỡ, lung linh sắc màu với nhiều chủ đề khác nhau thể hiện tình yêu của các bậc ông, bà, cha, mẹ dành cho thiếu nhi. Mỗi chiếc đèn cũng gắn với các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, các công cụ truyền thống của 5 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thị xã Sa Pa, tạo nên một đêm Trung thu rực rỡ, đa sắc màu. Hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến với Sa Pa được hòa mình vào đêm hội Trung thu lớn, độc đáo.

Màn biểu diễn văn nghệ tại đêm hội.

Chị Hoàng Hải Yến, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi thật sự ấn tượng khi thấy Sa Pa lại tổ chức được một đêm Trung thu hoành tráng cho các em nhỏ như vậy. Đêm hội đã để lại rất nhiều cảm xúc cho tôi và gia đình trong dịp lên Sa Pa lần này”.

Những chiếc đèn lung linh sắc màu diễu hành qua các tuyến phố.

Ngay sau lễ khai mạc, các đèn lồng đã được rước qua nhiều tuyến phố trung tâm thị xã như: Fansipan, Thạch Sơn, Xuân Viên… tạo nên sự nhộn nhịp, đông vui. Năm nay, "Đêm hội trăng rằm" được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật nên trở thành hoạt động đặc biệt. Đây cũng chính là niềm tự hào của mỗi người dân Sa Pa.

Chị Nguyễn Thị Viễn ở tổ 2, phường Sa Pa cho biết: "Tôi đưa các cháu tham dự đêm hội thấy rất đông vui và nhộn nhịp. Trung thu năm nay lại đúng vào dịp Sa Pa tổ chức kỷ niệm 120 năm du lịch nên càng ý nghĩa hơn".

Ban tổ chức chấm giải các mâm cỗ Trung thu.

Cùng chung cảm xúc, chị Vũ Kiều Nhạn ở tổ 1, phường Phan Si Păng chia sẻ: Tôi thấy đèn của các đội rất đẹp và sáng tạo, đặc biệt là đèn của các đơn vị trường học, tổ dân phố đều hướng tới 120 năm du lịch Sa Pa. Ý nghĩa của các đèn năm nay chủ yếu là nhằm phát triển du lịch Sa Pa bền vững. Người dân rất hứng khởi khi tham gia đêm hội.

Kết thúc "Đêm hội trăng rằm", Ban tổ chức đã trao giải "Đặc biệt" cho mô hình đèn của Trường THCS Kim Đồng với chủ đề "Vũ điệu dưới trăng"; giải Nhất thuộc về đèn của tổ 3, tổ 4 (phường Phan Si Păng) với chủ đề "Rồng Vàng"; giải Nhì thuộc về đèn của Trường THPT số 1 Sa Pa với chủ đề "Công trình 120 năm du lịch Sa Pa". Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đèn ấn tượng.

Trao giải cho các đội tham gia thi mô hình đèn Trung thu.

Trao giải các đội thi trang trí mâm cỗ Trung thu.

Tại đêm hội cũng diễn ra cuộc thi trưng bày và trang trí mâm cỗ Trung thu. Các mâm cỗ trang trí đẹp mắt, giới thiệu được nét đặc sắc trong ẩm thực của địa phương, phù hợp với tết Trung thu truyền thống và bản sắc văn hóa Sa Pa. Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các đơn vị có mâm cỗ đẹp, ý nghĩa.

"Đêm hội trăng rằm" thị xã Sa Pa năm 2023 là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa nhằm duy trì và phát triển những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Nhân dân các dân tộc Sa Pa, góp phần đẩy mạnh hoạt động du lịch, thu hút khách đến tham quan và quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Sa Pa.

Dưới đây là một số hình ảnh trong "Đêm hội trăng rằm" Sa Pa 2023.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lung-linh-dem-hoi-trang-ram-sa-pa-2023-post374265.html