Lục Yên thắt chặt tình đoàn kết quân – dân

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lục Yên luôn tích cực tham gia các hoạt động 'Ngày cuối tuần cùng dân' do cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lục Yên tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”, giúp dân chặt cây, làm sạch vệ sinh môi trường tại xã Yên Thắng.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lục Yên cho biết: "Hàng năm, LLVT huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hàng trăm hoạt động, như: giúp đỡ người dân xóa nhà dột nát; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Từ khi có hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân", LLVT huyện đã tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân thu hoạch nông sản, xây dựng nhà tình nghĩa, khám, chữa bệnh cho người nghèo, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Các hoạt động này đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa quân với dân, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào chính quyền, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong nhân dân”.

Được biết, công tác phối hợp giữa LLVT huyện với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tổ chức các hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân" đã được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Phải kể đến một số hoạt động nổi bật như: đến tháng 8 năm 2023, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã tham gia giúp đỡ nhân dân thu hoạch 500 ha lúa, 100 ha ngô, 50 ha mía; tham gia xây dựng 10 nhà tình nghĩa, 5 nhà đại đoàn kết, 10 công trình phúc lợi xã hội; tổ chức khám, chữa bệnh cho 500 lượt người, tặng quà cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các dịp lễ, tết của đồng bào các dân tộc trong huyện.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, như: tu sửa, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi... Năm 2022 và 8 tháng năm 2023, Ban CHQS huyện đã huy động hơn 10.000 ngày công tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện.

Điển hình, tại xã Minh Xuân, LLVT huyện đã tham gia làm mới 1,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 10 km kênh mương nội đồng, xây dựng 2 nhà văn hóa thôn; tại xã Tân Lập, tham gia xây dựng 2 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thơm xây dựng nhà ở, căn nhà mới của chị Thơm đã giúp chị có chỗ ở kiên cố, an toàn, góp phần cải thiện đời sống; tại xã Yên Thắng, giúp đỡ hộ gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu phát triển kinh tế bằng mô hình trồng cà phê, đến nay, mô hình của anh Hiếu đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình…

Bên cạnh đó, LLVT huyện cũng đã tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Năm 2022 và 8 tháng năm 2023, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 10 vụ, 12 đối tượng phạm tội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…

Hiệu quả từ các hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hưởng ứng "Ngày cuối tuần cùng dân”, thời gian tới, LLVT huyện Lục Yên sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp như: tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của phong trào; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện phong trào; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của phong trào, phù hợp với thực tiễn địa phương…

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của LLVT và nhân dân, Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân" sẽ ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Yên.

Thiên Cầm

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/301178/luc-yen-that-chat-tinh-doan-ket-quan--dan.aspx