Lục Yên: Niềm vui từ những ngôi nhà mới

Sau 5 tháng triển khai Kế hoạch số 126 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2023, huyện Lục Yên đã hoàn thành gần 100 nhà mới và 13 nhà sửa, số nhà còn lại đang chuẩn bị khởi công trong tháng 10 và dự kiến phấn đấu đến 15/12 sẽ hoàn thành toàn bộ 183/183 nhà.

Được nhà nước hỗ trợ 50 triệu động cùng với sự giúp đỡ của anh em, dòng họ, cộng đồng, bà Lưu Thị Nhớ, thôn Sơn Tây, xã Mai Sơn đã làm được ngôi nhà kiên cố

Mấy hôm nay, bà Vũ Thị Khởi ở thôn Yên Thượng, xã Minh Xuân đang dọn dẹp, lau chùi và chọn ngày đẹp làm lễ vào nhà mới. Là hộ nghèo, không có việc làm ổn định, thu nhập chính dựa mấy sào ruộng, chồng mất sớm, con gái lấy chồng xa, bà Khởi ở một mình nên cuộc sống khó khăn. Ngôi nhà tạm bợ được dựng lên bởi những cột tre, nứa của nhiều năm trước đây nay đã ọp ẹp, dột nát, nhất là vào mùa mưa. Được hỗ trợ 50 triệu đồng theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh chị em và người dân trong thôn về vật chất, ngày công, bà Vũ Thị Khởi đã xây dựng được căn nhà mới trị giá gần 100 triệu đồng.

"Tôi thực sự xúc động khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho những hộ nghèo như tôi. Từ nay trở đi, mưa nắng, tôi yên tâm rồi. Đây là niềm khát khao, mong mỏi bấy lâu nay của gia đình”, bà Khởi chia sẻ.

Niềm vui của bà Khởi cũng là sự phấn khởi của 8 hộ dân khác trong xã Minh Xuân khi được hỗ trợ làm nhà ở theo Đề án. Đồng chí Nguyễn Thị Hà- Phó chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết: "Triển khai thực hiện Đề án của huyện, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án riêng của xã; chỉ đạo các thôn rà soát, lập danh sách các hộ nghèo khó khăn về nhà ở đúng theo tiêu chí nhà dột nát, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó đã có 8 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Hiện 7 nhà đã hoàn thành, 1 nhà chuẩn bị khởi công”.

Cũng như nhiều hộ nghèo và cận nghèo ở Minh Xuân, đến nay 7 ngôi nhà cho hộ nghèo ở xã Mai Sơn cũng đang gấp rút hoàn thành.

Bà Lưu Thị Nhớ, sinh năm 1962, và ông Đoàn Ngọc Vụ, sinh năm 1954 cùng thôn Sơn Tây, xã Mai Sơn không khỏi xúc động khi mỗi hộ được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở. Bà Nhờ, ông Vụ và các thành viên trong gia đình cảm thấy ấm lòng, mái ấm mới "cứng trên bền dưới" là động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023, huyện Lục Yên có kế hoạch làm 183 nhà, trong đó hỗ trợ 100 nhà làm mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 và 83 nhà hỗ trợ làm mới và sửa chữa từ ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác.

Bà Vũ Thị Khởi ở thôn Yên Thượng, xã Minh Xuân rất vui mừng khi được nhà nước hỗ trợ tiền đề làm nhà ở mới

Đồng chí Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Để sớm hoàn thành nhà ở theo Đề án, thời gian qua, huyện đã huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền cơ sở trong việc hỗ trợ, giúp đỡ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời kết hợp giữa nguồn ngân sách Nhà nước với các nguồn lực vận động hợp pháp khác trong và ngoài huyện; ttăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thi công để bảo đảm về diện tích, kết cấu, chất lượng công trình nhà ở và tiến độ làm nhà; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ làm nhà đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định.

Nhờ vậy, đến nay, tiến độ làm nhà ở theo Đề án đảm bảo theo kế hoạch. Nhà ở đều đảm bảo tiêu chí "3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), đặc biệt có nhiều hộ được sự chung tay của gia đình, dòng họ và cộng đồng đã xây dựng lại nhà khang trang, to đẹp”.

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Lục Yên năm 2023 đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp sức, quyết liệt khẩn trương và nghiêm túc đã mang đến những ngôi nhà thực sự ấm áp, vững chãi, thể hiện sinh động ý nghĩa nhân văn của chính sách để "không ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó kịp thời giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo giải quyết các thiếu hụt về nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Văn Tuấn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/302105/luc-yen-niem-vui-tu-nhung-ngoi-nha-moi.aspx