Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế: Huy động tối đa lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến 12 giờ sáng ngày 15-10, mưa lũ ở Thừa Thiên Huế đã làm 1 người chết, hàng trăm héc ta hoa màu bị ngập sâu trong biển nước, nhiều công trình hư hỏng nặng.

Theo đó, người dân không may tử vong là ông Đặng Văn Bé, sinh năm 1972, thường trú tại tổ 10, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. Ông Bé được người dân phát hiện tử vong do đuối nước trên cánh đồng Rộc thuộc phường Thủy Lương trong quá trình thả lưới đánh bắt cá.

Lực lượng dân quân cơ động và thanh niên xung phong xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền nỗ lực cứu thành công bà Trương Thị A và con trai ở xã Quảng An bị nước lũ cuốn trôi vào sáng sớm 14-10.

Lực lượng dân quân cơ động và thanh niên xung phong xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền nỗ lực cứu thành công bà Trương Thị A và con trai ở xã Quảng An bị nước lũ cuốn trôi vào sáng sớm 14-10.

Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập úng, lụt cục bộ trên các tuyến đường nội đô TP Huế và các huyện thấp trũng như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy. Đến trưa nay, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đã thông xe. Quốc lộ 49 đường Hồ Chí Minh vẫn còn ngập cục bộ 0,1-0,2m đang thông xe; Quốc lộ 49B đoạn qua huyện Phong Điền thuộc các xã Phong Hòa, Phong Bình… đang ngập từ 0,2-0,4m; sông Hương đoạn qua xã Hương Hồ sạt lở 70m. Một số công trình thủy lợi ở huyện Quảng Điền bị sạt lở, kênh mương bị bồi lấp. Do ảnh hưởng của triều cường, bờ biển tiếp tục bị sạt lở 7 điểm với chiều dài hơn 50m, chiều sâu 5-7m ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quảng Điền tổ chức gia cố lại đê bao thuộc thôn Mai Dương, xã Quảng Phước. Ảnh: Lê Sáu

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quảng Điền tổ chức gia cố lại đê bao thuộc thôn Mai Dương, xã Quảng Phước. Ảnh: Lê Sáu

Trong các ngày từ 12 đến 15-10, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban CHQS huyện Quảng Điền tổ chức gia cố lại đê bao thuộc thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Sau gần một ngày vật lộn với mưa to, gió lớn, đến hết ngày 13-10, cán bộ, chiến sĩ đã gia cố thành công đoạn đê bao dài gần 100m, tránh được nguy cơ hàng trăm ngôi nhà và ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng sớm ngày 14-10, lực lượng dân quân cơ động và thanh niên xung phong xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền cũng đã nỗ lực cứu thành công bà Trương Thị A ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền cùng với con di chuyển trên xe máy qua tuyến đường ngập, không may bị nước lũ cuốn trôi trên đoạn đường thuộc thôn Thủ Lễ và Phú Lương.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phú Vang phối hợp các lực lượng đang dùng bao cát xử lý đoạn bờ kè bị sạt lở tại bờ biển xã Phú Diên.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phú Vang phối hợp các lực lượng đang dùng bao cát xử lý đoạn bờ kè bị sạt lở tại bờ biển xã Phú Diên.

Theo Trung tá Đào Ngọc Thành, Chính trị viên Ban CHQS Phú Vang: Sau khi nắm được tình hình sạt lở tại bờ biển xã Phú Diên, Ban CHQS huyện đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an huyện, đoàn thanh niên tổ chức vận chuyển 3.000 bao cát, 50 rọ thép, 50m3 đá hộc cùng với 1 xe múc, 2 xe ben tiến hành gia cố lại bờ biển bị sạt lở. Đến nay, các vị trí sạt lở trên đã gia cố xong, đơn vị đang tổ chức trực 100% và sẵn sàng ứng cứu giúp dân khi có lệnh.

Tại huyện Phong Điền, lực lượng dân quân các xã Phong Hòa, Phong Thu, Phong Mỹ, Phong Hiền, Phong Bình đã giúp dân di dời hơn 50 hộ ra khỏi vùng bị ngập đến nơi trú ẩn an toàn. Ban CHQS huyện tổ chức cấp phát 160 áo phao, 250 phao tròn, 5.500 bao đựng cát, 5 cuộn vải địa kỹ thuật cho Ban CHQS các xã để sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng, chống lụt bão những ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ thiên tai cấp 4. Nguy cơ một đợt lũ lớn có thể xuất hiện.

Trước tình hình đó, sáng 15-10, Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt trong những ngày sắp tới; đảm bảo lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: TRẦN ĐÌNH THĂNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luc-luong-vu-trang-thua-thien-hue-huy-dong-toi-da-luc-luong-phuong-tien-cho-nhiem-vu-phong-chong-lu-lut-747193