Lực lượng vũ trang Sóc Trăng phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại

Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Đến ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức được thành lập tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam ngày nay.

Năm 1989, theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định của Chính phủ, ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập QĐND Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trải qua 79 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của QĐND Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc. Một đội quân được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Một đội quân với bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân cả nước đã kiên cường chiến đấu đánh thắng kẻ thù xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập thống nhất, bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng hai nước láng giềng Lào - Campuchia anh em.

Thanh niên Sóc Trăng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: CAO TRÍ

Phát huy truyền thống anh hùng QĐND Việt Nam, LLVT tỉnh Sóc Trăng từ những đội vũ trang đầu tiên được thành lập năm 1945 đã từng bước xây dựng, chiến đấu và trưởng thành qua từng thời kỳ đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, LLVT tỉnh nhà không chỉ phát triển nhanh về quy mô tổ chức, lực lượng mà cả phạm vi hoạt động làm nên chiến thắng vẻ vang ở địa bàn Bố Thảo, Chắc Tức - Bàu Còn, Tam Sóc, chiến dịch Sóc Trăng 1 và Sóc Trăng 2 cùng nhiều chiến thắng khác.

Mặc dù chiến tranh diễn ra hết sức ác liệt, chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh, mất mát, nhưng quân và dân Sóc Trăng vẫn luôn kiên cường bám lấy quê hương, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, không ngừng chiến đấu anh dũng đập tan các chiến lược chiến tranh phá hoại của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai để giải phóng quê hương. Thắng lợi của quân và dân Sóc Trăng là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo được Đảng bộ Sóc Trăng vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở các chiến trường trong tỉnh. Thắng lợi này thể hiện truyền thống đoàn kết đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh quyết tâm cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương.

Với những thành tích vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT Sóc Trăng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 92 huân chương, 625 huy chương các loại và nhiều danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt ngày 6/11/1978, LLVT tỉnh Sóc Trăng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Sau ngày quê hương được giải phóng, LLVT Sóc Trăng cùng với nhân dân tiếp tục tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế địa phương, giúp người dân ổn định cuộc sống. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới, LLVT tỉnh nhà còn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Thời kỳ đổi mới, LLVT Sóc Trăng đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của tỉnh nhà. Nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến an ninh quốc phòng, chủ động xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp, nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, LLVT Sóc Trăng thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng của nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế, các LLVT tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Nổi bật là thực hiện tốt công tác dân vận, quân đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; xây dựng nông thôn mới, tích cực giúp dân giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, nhất là trong đại dịch Covid-19…

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh Sóc Trăng được Đảng, Nhà nước tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhất, Nhì, Ba), Thủ tướng Chính phủ tặng 5 bằng khen, Cờ thi đua và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Sóc Trăng và nhiều danh hiệu cao quý khác. Niềm vinh dự nữa là được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới.

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023 và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989 - 2023) là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của QĐND Việt Nam nói chung, LLVT tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng QĐND Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và trở thành lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

CAO TRÍ

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang-soc-trang-phat-huy-truyen-thong-anh-hung-xay-dung-quan-doi-ngay-cang-chinh-quy-tinh-nhue-va-hien-dai-69412.html