Lực lượng vũ trang Quân khu 5: Trong gian khó càng gắng sức giúp dân

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn, ngày 16-10, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 tiếp tục huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tỏa về các hướng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con trong các khu vực bị nước lũ cô lập. Bộ đội cùng các lực lượng tích cực giúp dân dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, cành cây, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh, mương..

Tuy không phải là tâm lũ của quận Thanh Khê (Đà Nẵng), song 4 ngày qua, trên địa bàn phường Chính Gián vẫn còn 2 điểm bị ngập sâu trong nước. Tại hẻm 251 đường Thái Thị Bôi và hẻm 96 đường Điện Biên Phủ, nước dâng cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong cơn hoạn nạn, nhiều hộ gia đình ở nơi cao ráo đã chủ động liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời đăng thông tin trên các hội nhóm facebook, zalo mời bà con đến nhà mình tránh trú.

 Dân quân phường Chính Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hỗ trợ người dân vùng ngập sơ tán tài sản.

Dân quân phường Chính Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hỗ trợ người dân vùng ngập sơ tán tài sản.

Đêm 15, rạng sáng ngày 16-10, sau những trận mưa lớn suốt nhiều giờ, phường Chính Gián bất ngờ xuất hiện thêm 2 điểm ngập, khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Nhận được tin báo, đồng chí Đặng Minh Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường đã kịp thời điều động 18 cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động xuống hiện trường hỗ trợ bà con chạy lũ. Gần trưa, dưới trời mưa xối xả, các anh lại phối hợp cùng các nhóm từ thiện, thiện nguyện lội nước đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp tế gần 600 suất ăn, gồm mỳ tôm, cháo gói, cháo gà, bánh mỳ cho những người dân đang cố gắng bám trụ trong những ngôi nhà ngập nhẹ.

 Dân quân phường Chính Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tham gia vận chuyển, tiếp tế thực phẩm cho người dân vùng lũ.

Dân quân phường Chính Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tham gia vận chuyển, tiếp tế thực phẩm cho người dân vùng lũ.

Trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), 20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) choàng áo mưa, quần xắn gối, do Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Đại đội trưởng đại đội chống khủng bố chỉ huy giúp các hộ dân tại tổ 45 Đà Sơn cưa hạ, di chuyển 2 cây xanh bị nước lũ cuốn trôi, chắn ngang con hẻm nhỏ khiến rác thải bị dồn ứ, tràn vào nhà dân. Nhận định khu vực này có thể sẽ bị ngập sâu hơn nữa, nên bộ đội động viên nhau làm thông tầm, tranh thủ thời gian hỗ trợ các gia đình có người già, gia đình neo người đưa các tài sản có giá trị qua nhà người quen, hàng xóm có vị trí cao hơn gửi nhờ, tránh để nước lũ gây hư hỏng, thiệt hại. Phút giải lao, Binh nhất Nguyễn Ngọc Hào, chiến đấu viên Trung đội 6 tâm sự: “Mưa lạnh, khối lượng công việc nhiều, song chúng tôi vẫn động viên nhau gắng sức, đã giúp dân thì không ngại khó khăn, gian khổ!”.

Trong doanh trại Tiểu đoàn Đặc công 409, gần 60 người dân vùng lũ đến sơ tán, tránh trú dài ngày luôn được bộ đội chăm sóc tận tình, chu đáo. Chị Lý Tú Oanh (41 tuổi, trú tại tổ 129 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cho biết: “Hôm nay là ngày thứ 3 gia đình vào tránh lũ tại đơn vị quân đội. Tuy đang phải căng mình cứu hộ, cứu nạn, sơ tán nhân dân, nhưng mấy ngày các chiến sĩ vẫn chăm lo chu đáo cho người dân từ viên thuốc, chén cơm, đến cái áo, tấm chăn... Ân tình ấy, chúng tôi nhớ mãi”.

Dân quân phường Chính Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tham gia vận chuyển, tiếp tế thực phẩm cho người dân vùng lũ.

Dân quân phường Chính Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tham gia vận chuyển, tiếp tế thực phẩm cho người dân vùng lũ.

Theo thống kê của Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, tính đến 12 giờ trưa ngày 16-10, trên địa bàn có 31 điểm sạt lở và 147 tuyến đường, 1 trường học, 2.516 hộ dân bị ngập. Hiện các lực lượng bộ đội, công an và dân quân và cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận động, hỗ trợ gần 7.000 người dân đi sơ tán, tránh lũ tại nhà người quen, các điểm trường, công trình kiên cố và doanh trại các đơn vị quân đội. Tuy nhiên, mỗi khi mưa tạnh, nước rút, do nóng ruột nhiều người dân đã vội trở về nhà, khiến lực lượng chức năng rất vất vả trong việc thống kê, kiểm đếm, hỗ trợ bà con khi nước tiếp tục dâng cao.

Với khẩu hiệu “Lo cho dân như lo cho mình”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí có người thân, gia đình ở vùng ngập vẫn hăng hái xung phong lên tuyến đầu hỗ trợ, ứng cứu nhân dân. Trong buổi sáng, Bộ CHQS thành phố đã điều động gần 500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng ra quân khơi thông cống rãnh, tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trũng thấp, ngập nước để các phương tiện có thể lưu thông qua lại.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham gia tổng dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương, đường giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham gia tổng dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương, đường giao thông.

Trên hướng Quảng Ngãi, sau những trận mưa lớn, kéo dài, trên các huyện miền núi Trà Bồng, Sơ Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long có nguy cơ sẽ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Còn ở địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện đồng bằng, ven biển, ven sông như Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Mộ Đức có thể xảy ra ngập lụt trên diện rộng. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình, gia cố doanh trại, kho tàng, công trình xây dựng và làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý an toàn, hiệu quả các tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố.

Trao đổi qua điện thoại di động, Thượng tá Nguyễn Quang Sang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn cho biết: “Từ chiều 15-10, trên huyện đảo mưa rất lớn gây ngập úng cục bộ, đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân xuống các khu vực trũng thấp hỗ trợ nhân dân tổng dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng cục bộ trên các tuyến đường. Phát huy hiệu quả “4 tại chỗ”, chúng tôi luôn sẵn sàng tâm thế cơ động, ứng cứu nhân dân khi có tình huống xảy ra...”.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) hỗ trợ một hộ dân ở tổ 45, Đà Sơn dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) hỗ trợ một hộ dân ở tổ 45, Đà Sơn dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà do mưa lũ.

Liên lạc với chúng tôi, Đại tá Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin: Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã được cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tích cực triển khai. Đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, nước dâng cao đều có lực lượng quân đội, công an và dân quân chốt trực và cắm biển cảnh báo. Ở các địa bàn dễ bị chia cắt do mưa lũ đều có lực lượng xung kích của Ban CHQS huyện và các xã bám nắm, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xấu xảy ra.

Với khẩu hiệu “Lo cho dân như lo cho mình”, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 luôn tận tình, tận nghĩa giúp dân trên tinh thần “đã giúp dân thì không ngại khó khăn, gian khổ”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VIỆT HÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/luc-luong-vu-trang-quan-khu-5-trong-gian-kho-cang-gang-suc-giup-dan-747325