Lực lượng tuần tra 363: Khắc tinh của tội phạm đường phố ở vùng ven

Đêm 27/02/2024, Trung tá Nguyễn Văn Thắm - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Hóc Môn cùng 6 thành viên Tổ 363 làm nhiệm vụ tuần tra xung quanh các tuyến đường trọng điểm về an ninh, trật tự như đường Quang Trung - Tô Ký, Nguyễn Ảnh Thủ, Đặng Thúc Vịnh, Lê Thị Hà, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt... Nhiệm vụ của Tổ 363 là tuần tra truy bắt các loại tội phạm đường phố như: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Tuần tra cả ngày và đêm

"Nếu như tội phạm cướp giật tài sản thường chọn thời gian hoạt động vào các khung giờ cao điểm trên những tuyến đường đông người qua lại, thì nhóm tội phạm cướp và trộm cắp tài sản thường ngược lại, chọn thời điểm gây án vào đêm khuya, trên những con đường tối, vắng người qua lại. Vì vậy, 4 ca trực của Tổ 363 đều phải thay phiên nhau hoạt động tuần tra 24/24", Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Hóc Môn chia sẻ. Cũng theo đồng chí Thắm, do phải thường xuyên thay đổi giờ làm việc và sinh hoạt nên ban đầu các anh em chưa thích nghi với điều kiện làm việc đặc thù đầy áp lực. Nhưng sau một thời gian, anh em Tổ 363 đã quen với nề nếp làm việc nên luôn hăng hái, xung kích tuần tra với quyết tâm kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho bà con nhân dân. Nhờ vậy, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã được kéo giảm rõ rệt, các loại tội phạm đường phố cũng không còn lộng hành như nhiều năm về trước...

Tổ 363 Công an huyện Hóc Môn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, truy quét tội phạm đường phố, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Trung tá Bùi Công Lâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Hóc Môn cho biết, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Hóc Môn đã khám phá 43 vụ (giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, án xâm phạm sở hữu như: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản giảm 13 vụ, đạt tỷ lệ khám phá 91,6%. Đáng biểu dương, Tổ 363 Công an huyện Hóc Môn đã khám phá được nhiều vụ án nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm...

Điển hình, khoảng 18 giờ ngày 12/01/2024, khi làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Lê Thị Hà, thuộc xã Tân Xuân, Tổ 363 Công an huyện Hóc Môn phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên bám đuôi theo dõi. Phát hiện lực lượng công an, 2 đối tượng trên tăng tốc chạy đến cuối đường Trần Văn Mười, thuộc xã Xuân Thới Thượng thì quay đầu xe chạy ngược lại. Bất ngờ, bọn chúng bị đồng chí Quang, thành viên Tổ 363 phát hiện, khống chế. Qua kiểm tra, Tổ 363 phát hiện bên trong người đối tượng ngồi sau cất giấu 1 bình xịt hơi cay. Điều đáng nghi ngờ là bọn chúng không mở được mật khẩu chiếc điện thoại hiệu Oppo A53 nên lực lượng công an đã tiến hành đấu tranh làm rõ. Bước đầu điều tra, cả hai đối tượng khai nhận tên là Phan Huy Tín (SN 2002, ngụ Xã Tân Hiệp) và Trương Thành Trung (SN 2006, ngụ xã Xuân Thới Sơn). Trong đó, Trung có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản". Vừa ra tù không được bao lâu, Trung lại rủ Tín đi cướp giật. Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, phát hiện anh Nguyễn Huỳnh Ngọc Anh (SN 2007, ngụ Q4) đang điều khiển xe máy chở anh trai Lý Phát Đạt lưu thông trên đường, bọn chúng đã ép sát xe cướp giật chiếc điện thoại hiệu Oppo A53 của anh Đạt rồi tẩu thoát. Sau đó, hai đối tượng tiếp tục rảo trên đường để "ăn hàng" thì bị Tổ 363 Công an huyện Hóc Môn phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng cướp giật tài sản bị Tổ 363 Công an huyện Hóc Môn bắt giữ

Trước đó, đêm 23/12/2023, khi đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Bà Điểm, Tổ 363 Công an huyện Hóc Môn cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Hồ Duy Ngọc (SN 1994, ngụ P5Q6), từng có 1 tiền án về tội "cướp tài sản". Đối tượng này bị bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi dựng chuyện giả vờ đánh nhau để cướp tài sản là 2 chiếc xe đạp điện và 2 điện thoại di động (tổng trị giá gần 30 triệu đồng của em Nguyễn Chấn Hưng và bạn học (cùng SN 2009, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q12).

Khắc tinh của tội phạm đường phố

Theo Công an Q12, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 27/02/2024, Tổ tuần tra 363 Công an Q12 đã thực hiện 172 lượt tuần tra, tiến hành kiểm tra 374 xe, 493 đối tượng, trong đó có 32 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 đối tượng tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả, 3 đối tượng có tiền án tiền sự, bàn giao 111 xe, 154 đối tượng cho Công an các phường và các đội nghiệp vụ Công an Q12 xử lý.

Điển hình, khoảng 11 giờ 30 ngày 24/01/2024, Tổ tuần tra 363 Công an Q12 tuần tra đến trước nhà số 67/5 TX 21, KP5, P.Thạnh Xuân thì phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe môtô BS: 62F1- 027.90 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện đối tượng Nguyễn Đỗ Cường (SN 1986, quê ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đang tàng trữ trái phép 2 tuýp ma túy. Tương tự, khoảng 21 giờ ngày 21/01/2024, Tổ tuần tra 363 khi đi tuần tra đến trước nhà số 254 Dương Thị Mười, P.Tân Thới Hiệp thì phát hiện ôtô BS: 51K - 870.32 do tài xế Phạm Thành Nhân (SN 1997, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) có hành vi tàng trữ 1 gậy ba khúc, 1 bình xịt hơi cay. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng trên dương tính với ma túy nên bàn giao cho Đội Cảnh sát Hình sự xử lý theo thẩm quyền.

Tổ 363 Công an Quận 12 phát hiện đối tượng sử dụng giấy tờ giả cùng tang vật liên quan

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 ngày 06/01/2024, Tổ tuần tra 363 làm nhiệm vụ tại trước nhà số 5/9A, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân, Q12 thì phát hiện Nguyễn Văn Linh (SN 1988, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đang điều khiển xe môtô BS: 60C1 - 138.71 khả nghi nên tiến hành kiểm tra, phát hiện Linh có hành vi sử dụng giấy tờ giả nên lập tức bàn giao Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an Q12 xử lý... Khoảng 11 giờ ngày 29/12/2023, Tổ tuần tra 363 Công an Q12 tuần tra trước nhà số 1788/5C, KP2, P.An Phú Đông thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe môtô BS: 63B3 - 511.59 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của đối tượng ngồi sau là Lương Thanh Vân (SN 1996, ngụ P1, Q.Bình Thạnh) có 3 gói ma túy, bên trong người đối tượng điều khiển xe là Trần Tấn Sang (SN 1991, ngụ H.Châu Thành, Tiền Giang) có 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Tiến hành test nhanh, lực lượng công an phát hiện cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy nên bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

4 đối tượng tàng trữ hung khí kiếm Nhật bị Tổ 363 Công an Quận 12 phát hiện thu giữ

Các đối tượng cùng tang vật ma túy bị Tổ 363 Công an Quận 12 phát hiện

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 19/12/2023, Tổ tuần tra 363 Công an Q12 tuần tra đến trước nhà số 593 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận thì phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng xe môtô BS: 59M1 - 61592 là Nguyễn Minh Hậu (SN 2008, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q12), Võ Gia Bảo (SN 2008, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), Nguyễn An Phát (SN 2007, ngụ P.Trung Mỹ Tây, Q12) và Trần Ngọc Anh Khôi (SN 2008, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) tàng trữ 1 cây kiếm Nhật nên bàn giao Đội Cảnh sát Hình sự điều tra, xử lý.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khac-tinh-cua-toi-pham-duong-pho-o-vung-ven_159483.html