Lực lượng quản lý thị trường: Quyết liệt chặn hàng lậu lưu thông trên thị trường

Thời gian qua, trên thị trường nội tỉnh xuất hiện nhiều loại hàng hóa được bày bán không rõ nguồn gốc, nhập lậu. Để bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã triển khai các biện pháp để kịp thời chặn hàng lậu lưu thông trên thị trường.

Đội QLTT số 7 kiểm tra cơ sở kinh doanh tại khu vực chợ Tân Thanh (huyện Văn Lãng)

Trong 15 ngày đầu tháng 4/2024, Đội QLTT số 4 (phụ trách địa bàn huyện Chi Lăng, Hữu Lũng) đã kiểm tra đột xuất 8 cơ sở kinh doanh một số loại hàng hóa như quần áo, thực phẩm… trên địa bàn phụ trách, qua kiểm tra, đội đã phát hiện cả 8 cửa hàng này đều có hành vi kinh doanh hàng hóa sản xuất tại nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết: Hiện nay, tình hình kinh doanh, buôn bán hàng hóa nhập lậu trên thị trường còn diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục QLTT tỉnh, đội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chuyên đề các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phụ trách. Qua kiểm tra từ đầu năm 2024 đến nay, đội đã thực hiện kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm… vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thu giữ hơn 1.500 đơn vị hàng hóa các loại nhập lậu, không có nguồn gốc rõ ràng.

Từ đầu năm 2024 đến 15/4/2024, các đội QLTT đã kiểm tra 335 cơ sở kinh doanh, phát hiện, xử lý 233 cơ sở vi phạm về hành vi kinh doanh, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng, tăng 99 cơ sở vi phạm so với cùng kỳ năm 2023, thu giữ gần 10.000 đơn vị hàng hóa các loại.

Không chỉ trên địa bàn huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, hiện nay tại một số huyện như Lộc Bình, Cao Lộc, Bắc Sơn, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn…, tình hình buôn bán, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu từ nước ngoài cũng diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, lực lượng QLTT tỉnh đã chủ động triển khai kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép các loại hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng.

Ông Vũ Hồng Trung, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết: Nhằm ngăn ngừa hành vi buôn bán, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, từ đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh đã ban hành kế hoạh về thực hiện kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của cục, các đội QLTT đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có hành vi buôn bán, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến 15/4/2024, các đội QLTT đã kiểm tra 335 cơ sở kinh doanh, phát hiện, xử lý 233 cơ sở vi phạm về hành vi kinh doanh, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng, tăng 99 cơ sở vi phạm so với cùng kỳ năm 2023, thu giữ gần 10.000 đơn vị hàng hóa các loại. Trong đó, hầu hết các mặt hàng thu giữ là các loại như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến sẵn...

Theo Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, tình hình kinh doanh, buôn bán hàng hóa nhập lậu sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, thực hiện chỉ đạo của của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường ngăn chặn, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lãnh đạo Cục QLTT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt, theo dõi diễn biến thị trường, làm tốt công tác dự báo, chủ động tổ chức kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, trong đó, chú trọng tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện những điểm tập kết, những cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu với số lượng lớn. Từ đó kịp thời ngăn chặn, không để hàng lậu lưu thông đến tay người tiêu dùng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguốc, hàng giả…

Song song với đó, trên khâu lưu thông, lực lượng QLTT tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu… nhằm bảo vệ môi trường kinh doanh trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy vậy, để tình trạng kinh doanh hàng hóa nhập lậu trên thị trường nội tỉnh được ngăn chặn triệt để, bên cạnh các biện pháp của lực lượng QLTT, thời gian tới, chính quyền và ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về cách nhận biết, phát hiện và bài trừ hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước.

TRÍ DŨNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/luc-luong-quan-ly-thi-truong-quyet-liet-chan-hang-lau-luu-thong-tren-thi-truong-5005800.html