Lực lượng Houthi phóng tên lửa vào tàu hàng Mỹ, Anh

Lực lượng Houthi tại Yemen đã mở cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai tàu hàng của Mỹ và Anh trên Biển Đỏ.

Sputnik dẫn lời người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree, ngày 6/2 cho biết, lực lượng này đã phóng tên lửa hải quân vào hai tàu chở hàng của Mỹ và Anh trên Biển Đỏ.

"Lực lượng vũ trang Yemen lần đầu tiên nhắm vào tàu Star Nasia của Mỹ và tàu Morning Tide của Anh trên Biển Đỏ. Cuộc tấn công diễn ra chính xác", ông Saree tuyên bố trên Telegram.

Lực lượng Houthi đã tấn công hơn 30 tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ giữa tháng 11/2023. Ảnh: Reuters.

Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất mà Houthi thực hiện nhằm vào các tàu thương mại và tàu chiến trên Biển Đỏ. Theo số liệu mới nhất, lực lượng Houthi đã tấn công hơn 30 tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ giữa tháng 11/2023.

Cuối tháng 1/2024, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào tàu khu trục USS Gravely của Mỹ ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, tên lửa chống hạm đã bị bắn hạ.

Ông Saree tuyên bố, tất cả các tàu của Mỹ và Anh ở Biển Đỏ và vùng biển Ả Rập tham gia vào cuộc tấn công đều bị coi là mục tiêu tiềm năng của lực lượng Houthi.

Trước đó, Mỹ và Anh cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Houthi ở Yemen nhằm làm suy yếu khả năng nhắm vào các tàu thương mại của lực lượng này.

Mời độc giả xem thêm video: Houthi dồn dập điều động binh lực lớn, gia tăng nỗi lo chiến sự lan rộng

An An (Theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/luc-luong-houthi-phong-ten-lua-vao-tau-hang-my-anh-1954850.html