Lực lượng Hải quân cứu ngư dân trôi dạt trên biển

Sau 3 ngày bị rơi xuống biển, ngư dân gặp nạn đã được lực lượng Hải quân cứu vớt trong tình trạng sức khỏe nguy kịch

Lực lượng Hải quân đưa ngư dân gặp nạn vào bờ

Sáng 19.11, tàu 904 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã cập cảng tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đưa thuyền viên Trương Minh Ý (22 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6.11, cán bộ, chiến sĩ tàu 904 đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra tại khu vực Nhà giàn DK1/14, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc phát hiện một ngư dân bám vào tấm xốp màu xanh, trôi dạt trên biển ở hướng 310 độ.

Đơn vị đã triển khai phương án cứu vớt người, đồng thời thông báo với Nhà giàn DKI/14. Khoảng nửa tiếng sau, tàu đã cứu vớt được thuyền viên Ý. Sức khỏe nạn nhân trong trình trạng nguy kịch nên được đưa lên nhà giàn DKI/14 để chăm sóc y tế và hồi tỉnh.

Theo ngư dân Trương Minh Ý, anh là lao động trên ghe hành nghề lưới kéo của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xuất bến tại TP. Vũng Tàu cách đây khoảng 1 tháng. Thuyền viên này không nhớ rõ số ghe, chỉ biết trên ghe có 15 thuyền viên. Sau 3 ngày bị rơi xuống biển, anh Ý đã được lực lượng Hải quân cứu sống và đưa vào bờ.

Hiện ngư dân đã được bàn giao cho lực lượng biên phòng tỉnh để xác minh làm rõ vụ việc.

Lê Ngân

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/luc-luong-hai-quan-cuu-ngu-dan-troi-dat-tren-bien-612619.bld