Lực lượng đối lập Syria mừng ngày giải phóng 'thủ đô IS'

Cả lực lượng đối lập và quân đội Mỹ đều xác nhận, Raqqa – được xem là thủ đô của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria – đã được giải phóng hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của nhóm khủng bố.

RT đưa tin, ngày thứ Ba (17/10), các lực lượng đối lập ở Syria, gồm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), đã tuyên bố thắng lợi tại Raqqa – nơi bị IS tuyên bố là thủ đô của chúng ở Syria. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn của SDF do Mỹ hậu thuẫn, Talal Salo, các hoạt động quân sự chính trong thành phố đã kết thúc, tuy nhiên các chiến binh dân quân vẫn đang truy quét “các tế bào ngủ đông” trong thành phố nếu có và giải phóng các khu mỏ. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi hiện đang ở trong thành phố Raqqa… Raqqa đã được giải phóng khỏi IS. Nhưng một số thành viên nước ngoài của chúng vẫn còn. Raqqa sẽ được giải phóng hoàn toàn trong vài giờ”, một chiến binh địa phương nói với Ruptly (thuộc RT). Ảnh: Reuters

Người dân Raqqa xúc động ngày giải phóng. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, phát ngôn viên chiến dịch chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo trong khu vực, Ryan Dillon - thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Mỹ (Combined Joint Task Force - CJTF), cũng tuyên bố sự thất bại của IS tại Raqqa. Ảnh: Reuters

Theo Đại tá Dillon, 90% thành phố đã không còn bóng dáng khủng bố. Tuy nhiên, ông vẫn kêu gọi tiếp tục kháng chiến để giải phóng hoàn toàn khu vực. Ảnh: Reuters

Các chiến binh SDF dựng cờ trắng gần khu hợp phức thuộc Bệnh viện Quốc gia, nơi IS bị bắt giữ ở tuyến đầu. Ảnh: Reuters

Hai nữ chiến binh lực lượng nổi dậy tận hưởng thời gian bình yên sau nhiều tháng chiến đấu. Ảnh: Reuters

Một chiến binh SDF giúp đồng đội gột rửa tại khu vực tiền tuyến. Ảnh: Reuters

Dù thành phố đã được giải phóng, nhưng công tác phòng thủ vẫn không thể lơ là. Ảnh: Reuters

Lực lượng SDF kiểm tra số vũ khí tịch thu từ IS. Ảnh: Reuters

Mặc dù giành được thắng lợi, Raqqa gần như đã bị tàn phá hoàn toàn, gần như không thể phục hồi, theo Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ. Ảnh: Reuters

Cuộc chiến kéo dài khiến từ 300.000 dân cư nay chỉ còn chưa đến 1% người sinh sống trong thành phố, trong điều kiện không có điện và nước sạch. Ảnh: Reuters

Hiện tại, Raqqa vẫn còn những cái bẫy và chất nổ do IS để lại. Thêm vào đó, khoảng 3.000 quả bom đã trút xuống thành phố bởi liên minh do Mỹ lãnh đạo kể từ tháng Giêng. Ảnh: Reuters

Tú Oanh

Theo RT, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/luc-luong-doi-lap-syria-mung-ngay-giai-phong-thu-do-is-1199185.tpo