Lực lượng cộng tác viên đóng góp cho sự phát triển của Báo Hòa Bình

Để làm nên một tờ báo phong phú, mang đậm hơi thở của cuộc sống, bên cạnh đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần có cả lực lượng cộng tác viên (CTV). Những năm qua, hơn 200 CTV công tác tại các cơ quan, ban, ngành, Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thông (VH-TT&TT) các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Báo Hòa Bình qua các tác phẩm báo chí.

Anh Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh) thường xuyên cộng tác với Báo Hòa Bình qua các tác phẩm báo chí.

Cái tên Xuân Thiên (Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy) đã quen thuộc với bạn đọc của Báo Hòa Bình. Là CTV "nằm vùng” của báo, anh tham gia viết tin, bài ở hầu hết các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội, phản ánh rộng khắp tại các địa bàn vùng huyện. Đặc biệt, hàng năm, hưởng ứng các cuộc thi viết trên Báo Hòa Bình, cuộc thi ảnh "Nét đẹp Hòa Bình”, anh đều hăng hái cộng tác. Một số tác phẩm được anh gửi nhiều tâm huyết ở các cuộc thi, như: phóng sự ảnh "Bưởi Diễn trên vùng đất khó Yên Thủy" (đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Ảnh báo chí - Nét đẹp Hòa Bình lần I - năm 2022); phóng sự "Hiện thực hóa khát vọng hình thành những cánh đồng mẫu lớn” đồng tác giả với phóng viên Đức Anh (Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình - Khát vọng phát triển”, năm 2023).

Hiện nay, có khá đông cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cộng tác với Báo Hòa Bình. Anh Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh) là một trong những cây viết tiêu biểu. Gắn với thực hiện nhiệm vụ được Bộ CHQS giao, anh có nhiều tin, bài, ảnh cộng tác trên Báo Hòa Bình tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại và các hoạt động phòng, chống dịch, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp dân…; tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống "Diễn biến hòa bình”, phòng chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Các cuộc thi viết trên Báo Hòa Bình cũng được anh nghiên cứu, tham gia thường xuyên. Gần đây nhất là Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình - Khát vọng phát triển”, anh cũng có tác phẩm tâm đắc: "Nghe dân nói, làm dân tin” khẳng định, nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của những chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh những CTV lâu năm như Minh Tuấn (Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong), Hà Trang (Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc), Thanh Hoàn (Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn), Huy Cường (Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc), Bùi Thoa (Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi), Bùi Công Nhắn (Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Sơn)…, trên Báo Hòa Bình xuất hiện một số cây viết mới, như: Thượng Thư (Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Sơn), Minh Duy, Thế Anh (Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc) …

Đồng chí Bùi Văn Tưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình đánh giá: Mạng lưới CTV cơ sở của Báo Hòa Bình ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò là những người bám địa bàn, những người đầu tiên và nhanh nhất tiếp cận với những vấn đề thời sự, đề tài nóng, như dịch bệnh, thiên tai, bão lũ… Ở hầu hết các số báo, Báo Hòa Bình đều dành "đất” đăng tải các tin, bài, ảnh của CTV, khích lệ CTV hoạt động hăng say. Nhất là thời gian gần đây, có nhiều CTV nhiệt tình cộng tác, như: Ngô Thủy, Như Hùng (Công an tỉnh), Nguyễn Phượng (Ban Dân vận Tỉnh ủy), Thái Sơn (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Phan Thanh Quế (BHXH tỉnh), Khà Hiếu (Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu); Thùy Dung (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)… Đối với số báo Chủ nhật hàng tuần ngày càng trở nên hấp dẫn, màu sắc hơn nhờ có sự cộng tác của các cây viết truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, như: Đinh Đăng Lượng, Lê Va, Quốc Dũng, Phương Đông, Bùi Việt Phương, Bùi Thúy Hằng…

Bùi Minh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/178945/luc-luong-cong-tac-vien-dong-gop-cho-su-phat-trien-cua-bao-hoa-binh.htm