Luật Tái đầu tư đang giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng

Luật Tái đầu tư và khôi phục nước Mỹ trị giá gần 800 tỷ USD của chính quyền Barack Obama vẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Đây là kết luận trong báo cáo công bố ngày 1/10 của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden về hiệu quả của chương trình kích thích kinh tế này, vốn bị phe Cộng hòa chỉ trích mạnh mẽ và gây chia rẽ dư luận trong nước. Trong thư gửi kèm bản báo cáo, Phó Tổng thống Biden, người trực tiếp giám sát quá trình triển khai Luật Tái đầu tư và khôi phục nước Mỹ trên, khẳng định nền kinh tế số một thế giới từng bước thực hiện cam kết vào cuối năm nay sẽ tạo thêm cũng như cứu vãn 3,5 triệu việc làm. Số liệu công bố mới nhất của Văn phòng Ngân sách quốc hội cho thấy tính đến cuối tháng Sáu năm nay, đã có 3,3 triệu việc làm được tạo mới hoặc cứu vãn. Báo cáo khẳng định đạo luật phục hồi đang được triển khai đúng tiến bộ với số vụ gian lận và mức độ lãng phí thấp hơn so với dự báo (chưa đầy 0,2% tổng giá trị gói kích thích). Đến nay, chính quyền đã giải ngân 70% số tiền trong đạo luật, trong đó 308 tỷ USD được chi cho các chương trình kích thích kinh tế và 243 tỷ USD thuộc chương trình giảm thuế. Các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy người dân Mỹ khá hoài nghi về hiệu quả thực sự của gói kích thích kinh tế này của chính quyền Obama. Kết quả cuộc thăm dò do USA Today/Gallup thực hiện hồi tháng Tám cho thấy có tới 52% số người được hỏi không nhất trí với gói cứu trợ, cao hơn số người ủng hộ 9%. Luật Tái đầu tư và khôi phục nước Mỹ được Tổng thống Obama phê chuẩn hồi tháng Hai năm ngoái nhằm nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đầu tàu thế giới bị tàn phá sau "bão" tài chính toàn cầu. Nhà Trắng và nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng chương trình cứu trợ này đã tạo "cú hích" cần thiết cho nền kinh tế Mỹ. Song, phe Cộng hòa cho rằng gói kích thích kinh tế trên không hiệu quả khi mà tỷ lệ thất nghiệp vẫn ngất ngưởng ở mức gần 10%./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/luat-tai-dau-tu-dang-giup-kinh-te-my-tang-truong/201010/62429.vnplus