Luật sư nổi tiếng của ông Trump xin phá sản

Ông Rudy Giuliani, cựu luật sư riêng của ông Donald Trump, phải đối mặt với hàng loạt khoản nợ và cáo buộc hình sự.

Theo Reuters, ông Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng TP New York, cựu luật sư của ông Trump đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 21-12.

Điều này diễn ra sau khi ông được lệnh trả 148 triệu USD cho hai cựu nhân viên bầu cử bang Georgia mà ông đã cáo buộc gian lận sau khi cựu Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng TP New York, rời tòa án sau khi thua kiện 148 triệu USD hôm 15-12 - Ảnh: REUTERS

Ông Giuliani từng rất nổi tiếng và được mệnh danh là "thị trưởng nước Mỹ" vì đã lãnh đạo TP New York ngay sau vụ tấn công ngày 11-9-2001.

Hiện nay, ông đã phải đối mặt với hàng loạt khoản nợ và cả cáo buộc hình sự ở Georgia bắt nguồn từ công việc luật sư thay mặt cho ông Trump trước đây.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Phá sản Mỹ ở New York, ông Giuliani cho biết bản thân có khoản nợ từ 100-500 triệu USD và tài sản từ 1-10 triệu USD.

Người phát ngôn Ted Goodman của ông Giuliani cho biết việc nộp đơn xin phá sản sẽ cho ông thời gian để kháng cáo mức phạt 148 triệu USD và bảo đảm các chủ nợ khác được đối xử công bằng.

Thủ tục phá sản ở Mỹ có thể cho phép các cá nhân và công ty xóa sạch hoặc sắp xếp lại các khoản nợ của nọ. Việc nộp đơn của ông Giuliani cũng sẽ tạm dừng tất cả các vụ kiện dân sự chống lại ông đang chờ xử lý.

Hai cựu nhân viên bầu cử Wandrea "Shaye" Moss và mẹ cô là bà Ruby Freeman trước đó phải đối mặt với vô số lời đe dọa sau khi ông Giuliani khai man rằng họ liên quan đến gian lận bầu cử.

Ông Giuliani lặp lại các tuyên bố đó sau phán quyết ngày 15-12 mặc dù ông đã thừa nhận trước tòa rằng những lời này mang tính chất phỉ báng.

Hai nhân viên bầu cử đã nộp đơn kiện thứ hai và một thẩm phán liên bang hôm 20-12 ra phán quyết ông Giuliani phải ngay lập tức trả tiền cho hai người phụ nữ, đồng thời kết luận có nguy cơ ông ta đang cố gắng che giấu tài sản.

Ông Giuliani từng được vinh danh là Nhân vật của năm của Tạp chí Time sau sự kiện ngày 11-9-2001. Ông cũng đã nỗ lực để giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2008 nhưng không thành công.

Với tư cách là luật sư riêng của ông Trump, ông Giuliani từng đệ đơn kiện để phản đối các kết quả bầu cử nhưng không thành công.

Ông cũng bị cáo buộc tuyên bố sai sự thật khi khai rằng bản thân nắm giữa các bằng chứng chứng minh có sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/luat-su-noi-tieng-cua-ong-trump-xin-pha-san-196231222073259159.htm