Lừa đứng tên sổ đỏ đất của người khác rồi mang đi lừa đảo

Được anh K nhờ giúp làm thủ tục để vay 300 triệu đồng của ngân hàng, đối tượng Ngô Thị Nga đã lừa anh K sang tên sổ đỏ mảnh đất hơn 200 m2 ở Đông Anh để Nga đứng tên. Sau đó, lợi dụng sổ đỏ mảnh đất này của anh K, Nga đã dùng để lừa vay tiền và bán mảnh đất của anh K cho 2 người khác, chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Ngày 25/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Ngô Thị Nga (SN 1982, trú tại thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) sau 15 năm lẩn trốn truy nã.

Năm 2009, Ngô Thị Nga bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng truy nã Ngô Thị Nga.

Nhằm thanh loại các đối tượng truy nã lâu năm, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an quận tăng cường rà soát, phát hiện các đối tượng truy nã. Nhiều tổ công tác đã lên đường, trong đó, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm qua rà soát đã phát hiện một người phụ nữ tên Trần Thúy Hiền, kinh doanh tự do tại đường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng truy nã Ngô Thị Nga. Lập tức, các trinh sát đã phối hợp với Công an địa phương và chính quyền sở tại xác minh về đối tượng nghi vấn này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định, làm rõ người phụ nữ có tên Trần Thúy Hiền này chính là đối tượng truy nã Ngô Thị Nga, tổ công tác đã lên kế hoạch, tổ chức bắt giữ.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, năm 2008, anh Lê Phi K tìm người nhờ thế chấp sổ đỏ mảnh đất có diện tích 203m2 ở Đông Anh để vay ngân hàng 300 triệu đồng. Qua một người quen, anh K đã nhờ Ngô Thị Nga thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng.

Quyết định truy nã của Công an huyện Đông Anh đối với Ngô Thị Nga từ năm 2009.

Nga nói với anh K, muốn làm thủ tục vay được tiền ngân hàng thì anh K phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho Nga thì mới giúp làm thủ tục được. Do tin tưởng Nga, anh K đồng ý làm theo yêu cầu của cô ta.

Sau khi được anh K sang tên sổ đỏ, Nga đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất được anh K vừa sang tên để bán cho anh N ở thị trấn Đông Anh. Một thời gian sau, anh K mới phát hiện bị Nga lừa, nên đã đến Công an huyện Đông Anh trình báo.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh làm rõ, Ngô Thị Nga sử dụng sổ đỏ mảnh đất trên của anh K để lừa vay 600 triệu đồng của anh Nguyễn Hà H, ở tập thể Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và lừa bán mảnh đất này với giá 1,4 tỷ đồng cho anh Lê Văn N, ở thị trấn Đông Anh. Sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nga giao, anh H và anh N phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này có vấn đề, nghi vấn lừa đảo, nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Nga tới cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, tháng 12/2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã làm rõ và ra quyết định khởi tố đối với Ngô Thị Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thời điểm đó, Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao đối tượng Ngô Thị Nga cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tâm Minh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/lua-dung-ten-so-do-dat-cua-nguoi-khac-roi-mang-di-lua-dao-i726329/