Lúa đông xuân được mùa, được giá

Những ngày qua, nông dân huyện Điện Biên khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa đông xuân 2023 - 2024. Mặc dù trong vụ chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bất lợi về thiên tai, sâu bệnh, nhưng nhờ sự chủ động của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân nên vụ lúa đông xuân năm nay được mùa. Nông dân ai cũng phấn khởi.

Người dân xã Thanh Xương, huyện Điện Biên thu hoạch lúa.

Trên cánh đồng Mường Thanh - cánh đồng lớn nhất Tây Bắc, lúa đang chín vàng. Không khí tất bật, phấn khởi khắp cánh đồng. Những chiếc máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, nông dân đứng đầu bờ ruộng chờ thu lúa. Một số diện tích lúa chín trước nằm ở giữa cánh đồng, máy gặt không vào được, người dân huy động các thành viên gia đình gặt tay rồi gánh lên bờ. Từng bao lúa chắc nịch được chất lên xe chở về nhà, ai cũng vui mừng khi vụ lúa năm nay được mùa.

Mặc dù trời đã tối nhưng gia đình anh Quàng Văn Inh, thôn Pa Đông, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên) vẫn thuê máy gặt thu hoạch lúa, tránh mưa gió làm rụng hạt, đổ lúa, ảnh hưởng đến năng suất.

Khuân những bao lúa chắc nịch lên xe, anh Inh tâm sự: “Với diện tích gần 5.000m2 giống lúa séng cù và tám thơm, gia đình tôi ước thu được hơn 40 tạ lúa (năng suất khoảng 80 tạ/ha). So với với vụ đông xuân năm trước cao hơn gần 1 tấn. Đây là sản lượng thu hoạch cao nhất từ trước đến nay. Ðặc biệt, giá lúa cũng tăng cao hơn so với các vụ khác, lúa phơi khô đầu vụ thương lái thu mua với giá từ 13.000 - 15.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn vụ trước khoảng 3.000 đồng/kg”.

Lúa đông xuân được mùa, được giá nên gia đình anh Inh rất phấn khởi.

Niềm vui được mùa, được giá lúa đông xuân năm nay cũng đến với hầu hết hộ dân trên địa bàn xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên). Anh Quàng Văn Lả, nông dân xã Noong Hẹt chia sẻ: “Vụ lúa đông xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy gần 5.000m2 giống lúa đài thơm và tám thơm, năng suất đạt hơn 70 tạ/ha. Lúa được mùa lại được giá khiến mọi nhà rất vui mừng. Chỉ mong giá lúa giữ được cao như vậy, đời sống người trồng lúa mới khá hơn”.

Vụ đông xuân năm nay xã Noong Hẹt gieo cấy hơn 331ha. Qua thăm đồng, định sản cho thấy năng suất, sản lượng trung bình đạt gần 68 tạ/ha, tăng cao hơn so với vụ đông xuân năm 2022 - 2023 gần 3 tạ/ha. Đây là một trong những xã có năng suất, sản lượng tăng cao trên địa bàn huyện.

Ông Vũ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt cho biết: Vụ đông xuân năm nay lúa được mùa, được giá. Có được kết quả trên là do người nông dân đã thực hiện nghiêm khung lịch thời vụ, cơ cấu giống, đồng thời chủ động trong công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho lúa. Bên cạnh đó, chính quyền xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ theo dõi, hướng dẫn người dân trong suốt thời vụ. Hiện nay, người dân đang tích cực thu hoạch để phòng tránh mưa gió xảy ra, làm ảnh hưởng đến năng suất”.

Một số hộ gặt tay, phơi khô ngoài đồng mới đem về.

Vụ đông xuân năm nay nông dân huyện Điện Biên được “lợi kép”. Đây là điều khác hẳn với nhiều vụ lúa trước, thường “được mùa mất giá”. Nhất là những năm gần đây, giá vật tư, phân bón tăng cao khiến nông dân lo lắng thua lỗ. Vậy nên, vụ đông xuân này được mùa, được giá tạo động lực lớn để nông dân bám đồng sản xuất.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên, vụ đông xuân 2023 - 2024, toàn huyện gieo cấy hơn 4.230ha; trong đó, tập trung tại các xã vùng lòng chảo hơn 3.550ha, diện tích còn lại ở các xã vùng ngoài. Cơ cấu giống chủ yếu là séng cù, vai gãy, hana, đài thơm, tám thơm, nếp và một vài giống lúa thuần địa phương.

Đối với những diện tích lúa chín trước ở giữa cánh đồng, người dân gặt tay rồi gánh lúa lên bờ.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi, nhất là tình trạng nắng nóng kéo dài và một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại, nhưng nhờ ngành chuyên môn cùng chính quyền các cấp nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp nên lúa đông xuân được mùa.

Tính đến ngày 8/5, toàn huyện thu hoạch được gần 150ha lúa đông xuân. Qua thăm đồng định sản tại nhiều xã, vụ đông xuân năm nay năng suất lúa bình quân tăng cao hơn so với vụ đông xuân năm trước. Trong đó, các giống séng cù năng suất trung bình đạt 64 tạ/ha; nếp, tám thơm khoảng 70 tạ/ha, một số diện tích đạt đến 90 tạ/ha.

Sau khi thu hoạch, người dân xử lý rơm rạ để chuẩn bị vụ sản xuất tiếp theo.

Theo ông Chu Văn Bách, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên, để đạt năng suất cao, ngay từ đầu vụ phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền các xã xây dựng kế hoạch gieo cấy. Hướng dẫn người dân xuống giống đúng khung lịch thời vụ, cơ cấu giống; áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác. Ngoài ra, việc điều tra, dự tính, dự báo và phòng trừ sinh vật gây hại được cơ quan chuyên môn triển khai kịp thời nên hạn chế tối đa ảnh hưởng sâu bệnh. Do đó, dù chịu những ảnh hưởng bởi thời tiết, giá vật tư tăng cao, nhưng vụ đông xuân năm nay vẫn được mùa, được giá so với những năm trước.

Hiện tại, người dân các xã trên địa bàn huyện Điện Biên tập trung máy móc, nhân lực thu hoạch lúa vụ đông xuân tránh mưa gió làm đổ, rụng hạt. Đồng thời, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân khẩn trương xử lý rơm rạ, làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu, đảm bảo khung thời vụ.

Bài, ảnh: Văn Tâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/215117/lua-dong-xuan-duoc-mua-duoc-gia-