Lửa đã lan ra 25ha rừng Hoàng Liên, huy động gần 500 người cấp tốc chữa cháy

Do địa hình khó khăn, vách đá cao, đường xa và khó tiếp cận nên đến trưa nay 20-2, một điểm cháy đã lan ra thành đám cháy khoảng 25ha ở Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Theo ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai), đến sáng nay 20-2, các lực lượng đã huy động gần 500 người tham gia khống chế đám cháy rừng tại Vườn quốc gia (VQG) Hoàng Liên.

Đám cháy bùng lên do có gió mạnh. Ảnh: CTV

Theo cơ quan kiểm lâm ở tỉnh Lào Cai, vào hồi 13 giờ 40 ngày 19-2, VQG Hoàng Liên nhận được tin báo từ Trạm Kiểm lâm số 4 tại UBND xã Tả Van (thị xã Sa Pa) về một điểm có cháy rừng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Hang, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (cách Trạm Kiểm lâm số 4 khoảng 5 km).

Ngay sau khi nhận được thông tin, đến 15 giờ ngày 19-2, UBND thị xã Sa Pa đã huy động 50 người dân địa phương cùng lực lượng tại VQG Hoàng Liên, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên tham gia chữa cháy.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cùng các đơn vị có mặt để chỉ huy công tác chữa cháy rừng tại VQG Hoàng Liên. Ảnh: CTV

Tuy nhiên đến 17 giờ cùng ngày, điểm cháy này đã bùng phát thành 3 điểm tại Tiểu khu 286 và 292a trên địa bàn xã Tả Van.

Đến 20 giờ đêm 19-2, chính quyền thị xã Sa Pa đã huy động thêm 300 người và đến sáng nay 20-2, tiếp tục huy động thêm 100 người để chữa đám cháy.

Các lực lượng xuất kích chữa cháy rừng Hoàng Liên. Ảnh: CTV

Tỉnh Lào Cai đã tăng thêm lực lượng để khẩn trương cứu rừng Hoàng Liên. Ảnh: CTV

Tổng cộng thời điểm hiện tại, số lượng người đang tham gia chữa cháy rừng tại VQG Hoàng Liên là 450 người (gồm lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa, Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sa Pa và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, VQG Hoàng Liên, lực lượng kiểm lâm địa bàn, tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân tự vệ thuộc các xã, phường: Tả Van, Bản Hồ, Hoàng Liên, Cầu Mây).

Sáng nay 20-2, lực lượng chữa cháy phải leo từng bước để tiếp cận đám cháy. Ảnh: CTV

Thông tin từ UBND thị xã Sa Pa cho biết, đến gần trưa 20-2, đám cháy kể trên đã lan rộng ra khoảng 25ha. Do địa hình phức tạp, nhiều vách đá, điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lua-da-lan-ra-25ha-rung-hoang-lien-huy-dong-gan-500-nguoi-cap-toc-chua-chay-post727401.html