Lựa chọn kỳ thi riêng phù hợp, tập trung cho thi tốt nghiệp THPT

Từ ngày 6-2, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký 4 đợt thi đánh giá năng lực năm 2023. Ghi nhận sau một ngày mở cổng cho thấy nhu cầu dự thi của thí sinh rất cao, nhiều em chưa đăng ký được do nghẽn mạng.

Trước lo lắng của thí sinh, các chuyên gia, nhà giáo khuyến cáo, các em cần hiểu rõ ý nghĩa của từng kỳ thi để lựa chọn, quyết định, không nhất thiết tham gia nhiều kỳ thi riêng. Ưu tiên cao nhất thời điểm này là tập trung học để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thí sinh cần tập trung học và ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Không nhất thiết tham gia nhiều kỳ thi riêng

Theo thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2023, đơn vị dự kiến tổ chức 8 đợt thi đánh giá năng lực nhằm phục vụ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Năm trước, có hơn 60 trường sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Từ ngày 6-2, đơn vị mở cổng phục vụ thí sinh đăng ký 4 đợt đầu tiên. Cổng đăng ký dự thi sẽ mở cho đến khi hết chỗ hoặc tối thiểu trước từ 14 đến 21 ngày thi chính thức.

Thông tin ghi nhận sau một ngày mở cổng cho thấy, nhu cầu đăng ký của thí sinh rất cao, tuy nhiên, do nghẽn mạng, không phải thí sinh nào cũng đăng ký thành công. Số suất đăng ký cũng có hạn (đợt 1 và đợt 2 dự kiến có 8.000 chỗ/đợt; đợt 3 và 4 là 12.000 chỗ/đợt) nên nhiều thí sinh lo lắng khi chưa thể đăng ký.

Theo nhận định của nhiều nhà giáo, có thể vì 4 đợt thi này được tổ chức vào tháng 3 và tháng 4-2023, thời điểm còn cách khá xa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên các thí sinh muốn được thử sức sớm.

Em Nguyễn Thùy An, học sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, quy định mới của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tối đa 2 lượt/năm cũng khiến thí sinh mong muốn đăng ký thành công ngay từ đợt đầu tiên.

Còn bà Trần Thị Thanh, phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, việc hạn chế số lượt thi của thí sinh giúp giảm chi phí cho gia đình và bảo đảm nhiều thí sinh có nguyện vọng được tham gia dự thi hơn.

Trước lo lắng của nhiều thí sinh khi chưa đăng ký được để tham gia kỳ thi riêng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, năm nay, có khá nhiều trường tổ chức thi riêng; kết quả của kỳ thi riêng được nhiều trường khác sử dụng để làm căn cứ xét tuyển. Việc thí sinh đăng ký tham gia các kỳ thi độc lập sẽ làm tăng cơ hội xét tuyển theo các phương thức khác. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý, các kỳ thi này có định hướng vào các lĩnh vực khác nhau (ví dụ: Đại học Bách khoa Hà Nội có kỳ thi chủ yếu dành cho lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tập trung cho lĩnh vực đào tạo giáo viên...), vì vậy, thí sinh không cần tham gia nhiều kỳ thi.

Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị sẽ mở cổng đăng ký 4 đợt thi tiếp theo từ ngày 18-3. Để thuận lợi trong những lần đăng ký sau, thí sinh cần chuẩn bị sẵn dữ liệu cá nhân như chụp ảnh hai mặt căn cước công dân, kết quả học tập 5 học kỳ ở cấp trung học phổ thông, ảnh chân dung...

Tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp

Theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào đầu tháng 7. Khoảng thời gian từ nay tới kỳ thi không còn dài, các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội đều đang tập trung cao độ giúp học sinh lớp 12 vừa hoàn thành chương trình theo quy định, vừa ôn tập để đáp ứng tốt yêu cầu kỳ thi. Thông tin đáng chú ý nữa mà thí sinh cần quan tâm là năm nay, hầu hết các trường vẫn sử dụng phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) Lê Việt Dương thông tin, năm nay, nhà trường có 16 lớp 12 với hơn 600 học sinh. Kế hoạch học tập của học sinh lớp 12 đã được nhà trường xây dựng từ đầu năm học với lộ trình cụ thể ở từng chặng. Nhằm giúp học sinh tập dượt với không khí kỳ thi, cũng để đánh giá khách quan mức độ đáp ứng bài học của học sinh, kỳ kiểm tra học kỳ I vừa qua, với hầu hết các môn thi, nhà trường đều tổ chức chia phòng với cách thức, thời gian, hình thức đề bài như kỳ thi thật. Kết quả các bài kiểm tra học kỳ I được Ban Giám hiệu nhà trường và các tổ chuyên môn xem xét kỹ để kịp thời có những điều chỉnh trong chỉ đạo, tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh.

Đề cập đến việc đăng ký tham gia kỳ thi riêng, em Nguyễn Khánh An, học sinh Trường Trung học phổ thông Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, hiện tại, em đăng ký chưa thành công, nhưng cũng không quá sốt ruột, bởi còn nhiều cơ hội. Năm nay, trên địa bàn Hà Nội còn có Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng tổ chức kỳ thi riêng. Thời gian tổ chức các kỳ thi này từ tháng 5. Từ nay tới thời điểm đó, em sẽ tập trung cho việc học tập để có thể tham dự kỳ thi đạt kết quả như mong muốn. Khánh An cũng được các thầy, cô giáo lưu ý, dù có trúng tuyển kỳ thi riêng, vẫn phải bảo đảm điều kiện đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, vì vậy, đây là nhiệm vụ không thể lơ là.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để giúp học sinh lớp 12 tập dượt, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nay, Sở dự kiến tổ chức đợt khảo sát toàn thành phố. Thời gian dự kiến trong tháng 4-2023. Như các năm trước, đây là kỳ khảo sát có nhiều ý nghĩa, được các nhà trường và học sinh đón đợi.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tuyen-sinh/1054916/lua-chon-ky-thi-rieng-phu-hop-tap-trung-cho-thi-tot-nghiep-thpt