Lựa chọn cho các cặp tình nhân ngày Valentine hiện đại

Ngày lễ tình yêu - Valentine của phương Tây là lễ kỉ niệm phổ biến trên thế giới, chỉ đứng sau ngày lễ Giáng sinh và đón năm mới. Valentine du nhập vào nước ta từ nhiều năm trước và càng ngày càng trở nên phổ cập trong đời sống xã hội, đặc biệt là với giới trẻ, bởi đây là dịp để họ thể hiện tình yêu với một nửa của mình.

Quà tặng ngày tình yêu truyền thống ở phương Tây cũng như Việt Nam vẫn là hoa hồng, thiệp ghi lời chúc lãng mạn và sôcôla nhưng vào mỗi mùa Valentine khác nhau các cặp đôi lại sáng tạo thêm những món quà mới mẻ, hấp dẫn để ghi dấu ấn ngày tình yêu phần ngọt ngào và ý nghĩa.

Cũng là sôcôla và hoa hồng - món quà tặng điển hình cho sự kiện Ngày tình yêu trên toàn thế giới nhưng khác biệt là ở chỗ món quà này do chính các bạn trẻ tự làm. Tự tay làm một món quà tặng hay còn gọi là quà tặng handmade chỉ dành cho người mình yêu dịp 14/2 đang là trào lưu phổ biến trong giới trẻ.

Internet, mạng xã hội với vô số hội tương trợ lẫn nhau như hội đan, móc len; hội làm bánh; hội làm đồ thủ công...là công cụ đắc lực giúp cho các bạn trẻ hoàn thiện những món quà độc đáo. Đó có thể là những chiếc bánh, sôcôla hình trái tim, bề mặt có khuôn mặt của người yêu thương, mỗi chiếc bánh là một khuôn mặt biểu hiện các cung bậc cảm xúc như buồn, vui, hờn giận, hạnh phúc, yêu thương, cười, khóc hoặc bánh có hình cung hoàng đạo dành cho 2 người.

Hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ - loại hoa tượng trưng cho tình yêu luôn "cháy" hàng mỗi dịp lễ tình nhân, giá loại hoa này cũng liên tục tăng cao đến mức chóng mặt khi Valentine ngày càng đến gần. Với các bạn trẻ còn đang đi học, chưa có điều kiện tài chính thì việc bỏ ra hàng trăm ngàn đồng để mua hoa là điều không dễ dàng nên nhiều bạn lựa chọn cách tự làm. Thời gian dành cho làm bánh, làm hoa cũng không phải là quá nhiều, chỉ yêu cầu một chút kiên nhẫn và khéo léo.

Tuy nhiên, không phải bạn gái nào cũng đủ khéo tay, dụng cụ để làm bánh, làm hoa nên nhiều bạn chọn cách đan, móc len khăn, áo, mũ, găng tay đôi... để mình và nửa kia cùng diện xuống phố dịp 14/2. Món quà từ đan, móc thủ công như thế này đòi hỏi nhiều thời gian, để hoàn thiện được một sản phẩm có khi cần cả tuần. Nắm bắt được nhu cầu "đồ đôi" của các cặp tình nhân, nhiều cửa hàng quà tặng ngoài các mặt hàng quà tặng bán sẵn còn có thêm dịch vụ làm đồ đôi như cốc đôi, đồng hồ đôi, áo, lịch, mũ ...cho các cặp đôi lựa chọn.

Valentine 2014 có gì?

Mùa Valentine năm nay sẽ là thời điểm ghi dấu ấn tình yêu đặc biệt của nhiều cặp đôi khi tham dự chương trình "Khoảnh khắc yêu" diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, lần đầu tiên một cây vân tay khổng lồ xuất hiện tại Hà Nội, cây cao 2,5 mét, tán rộng 3 mét được tạo bởi dấu tay của chính các cặp đôi. Mỗi cặp đôi sẽ in vân tay của chính mình bắt chéo thành hình trái tim nhỏ, trên đó có ghi mã số riêng của 2 người. Vân tay của các cặp đôi sẽ tạo thành tán cây, cây vân tay đặc biệt này sẽ được dựng và lưu giữ ở vị trí trang trọng trong thời gian dài. Đây sẽ là vật kỷ niệm, điểm đến tình yêu lâu dài cho các cặp đôi... Hiện đã có rất nhiều cặp đôi háo hức đã đăng ký tham dự sự kiện mới lạ lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta.

Ngày lễ tình yêu cũng là dịp để các nhà xuất bản, rạp chiếu phim, nhà tổ chức nghệ thuật ra mắt nhiều sản phẩm đậm chất tình yêu, còn các cặp đôi lại có thêm nhiều lựa chọn. Hội sách mùa Xuân 2014 diễn ra từ 14-16/2 tại thư viện Hà Nội, giới thiệu đến độc giả nhiều sách hay cùng các hoạt động tôn vinh văn hóa đọc. Trong đó, Hội sách ưu tiên giới thiệu nhiều sách về tình yêu như "Hoa hồng và rượu vang", "Mắc kẹt ở thiên đường", "Hồi ức tình yêu qua những lá thư riêng", "Một cuộc hẹn hôn"...

Đây đều là tác phẩm của các cây bút trẻ trong nước đã được nhiều độc giả biết đến như Hoàng Anh Tú, Phan Ý Yên, Hân Nhiên, Lương Đình Khoa...Đây đều là các tác giả tuổi đời còn khá trẻ nên mỗi tác phẩm đều là những câu chuyện rất dung dị, đời thường, xúc cảm gần gũi như chính đời sống, tình yêu của mỗi cặp bạn trẻ. Lựa chọn sách làm quà tặng cũng được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn cùng với đi xem phim và nghe ca nhạc.

Với các cặp đôi, Valentine luôn được mong chờ, với những người còn độc thân 14/2 là dịp tụ tập những người đồng cảnh ngộ. Những người độc thân ở thời buổi công nghệ hiện đại, mạng xã hội phát triển như ngày nay đã lập ra các Hội những người độc thân (FA), có hội đông lên tới hàng trăm hội viên. Vào những dịp như 14/2, 8/3, 20/10 hoặc những dịp nào tôn vinh cặp đôi các hội này tổ chức gặp gỡ (offline) các thành viên cùng ăn uống, xem phim với mục tiêu càng đông người tham gia càng tốt Các nhóm nhỏ những người bạn cùng độc thân thường chọn cách tụ tập tại một quán trà, quán ăn hoặc rạp chiếu phim hay đơn giản chỉ là tán gẫu... với tinh thần "Valentine á, FA đừng sợ!"...

Mặc dù là lễ hội du nhập từ phương Tây song Ngày lễ tình yêu Valentine đã trở thành ngày lễ đẹp ở nước ta, góp phần tôn vinh tình yêu đôi lứa. Valentine 2014 ở Hà Nội diễn ra trong thời tiết khá lạnh, xin chúc những người đã, đang và sẽ yêu cùng có một Ngày lễ tình yêu ấm áp yêu thương, đong đầy hạnh phúc.

Thanh Giang

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/lua-chon-cho-cac-cap-tinh-nhan-ngay-valentine-hien-dai-20140213081447683.htm