Lũ trên các sông Hà Tĩnh-Thừa Thiên Huế lên cao

Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đang lên, riêng sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và sông Gianh (tại Quảng Bình) đang ở mức cao.

Dự báo tối và đêm nay, lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3, đặc biệt là lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa có thể lên trên báo động 3 khoảng 2m. Nhiều hồ chứa được đã tích đầy, riêng hồ thủy điện tại Hố Hô mực nước đã tràn qua đỉnh đập hơn 1m. Trước tình hình này, ngày 3/10, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão-Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, các bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Công an và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đơn vị triển khai phương án chống lũ theo các cấp báo động, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để tổ chức sơ tán dân để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Công điện nêu rõ các đơn vị phải tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực đường đang bị ngập, các ngầm, đò ngang, đò dọc để hướng dẫn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn, nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thực hiện vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình và hạ du, chủ động triển khai lực lượng cứu hộ để xử lý sự cố phát sinh đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình. Trước khi xả nước hồ, chủ công trình phải thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động sơ tán, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp cấp liên quan để chỉ đạo kịp thời./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lu-tren-cac-song-ha-tinhthua-thien-hue-len-cao/201010/62559.vnplus