Lũ tiếp tục uy hiếp vùng thanh long trọng điểm của tỉnh Bình Thuận

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa có cảnh báo lũ trên sông Cà Ty.

Trong 12h qua, trên khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết có mưa to và rất to. Do mưa to kết hợp nước tràn qua đập Ba Bàu, trên hệ thống sông Cà Ty (Mường Mán) đã xảy ra lũ. Sáng nay, mực nước tại trạm Mương Mán đạt 18,8m, cao hơn cấp báo động 1 là 0,8m.

Lũ gây ngập vườn thanh long ở Hàm Thuận Nam.

Dự báo trong đêm nay, khu vực Bình Thuận tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và mưa to. Trong 6 đến 12 giờ tới, trên sông Cà Ty (Mường Mán) mực nước sẽ tiếp tục lên, đỉnh lũ có khả năng đạt cấp báo động 1 – báo động 2.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có công văn chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng, vật tư để chủ động ứng phó, sơ tán dân; sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ tại khu vực nguy hiểm.

Trước đó, rạng sáng nay trên lưu vực sông Mường Mán cũng đã xảy ra lũ gây ngập nhà dân và nhấn chìm nhiều diện tích thanh long ở hai xã Hàm Mỹ và Mương Mán, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho nông dân địa phương./.

Việt Quốc/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lu-tiep-tuc-uy-hiep-vung-thanh-long-trong-diem-cua-tinh-binh-thuan-686518.vov