Lũ muộn gây thiệt hại nặng cho vùng trũng ven các sông lớn ở Đác Lắc

Trong hai ngày 11 và 12-11, cùng với các cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Krông Ana kiểm tra thực tế tại các địa phương vùng trũng ven sông Krông Ana, Krông Nô và Sê-rê-pốc, chúng tôi chứng kiến vẫn còn nhiều khu dân cư và diện tích cây trồng và ao hồ nuôi cá của người dân vẫn ngập chìm trong biển nước.

Tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana toàn bộ cánh đồng Nông trường Tháng 10 đều bị ngập nước, thiệt hại khoảng 12 ha nuôi trồng thủy sản, 30 ha khoai lang, 20 ha hoa màu và toàn bộ kênh mương, các công trình trên cánh đồng đều bị ngập nước. Bên cạnh đó, nước lũ còn làm ngập lụt 20 nhà dân và 12 trang trại nuôi cá ven sông Krông Ana…

Nhiều bè nuôi cá của người dân trên sông Krông Ana bị nước lũ cuốn trôi gây thiệt hại nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Huệ ở tổ dân phố 6, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana than thở: Gia đình tôi trồng được hai sào bắp cải và nuôi hơn 200m2 ao cá sắp cho thu hoạch. Thế nhưng do lũ về quá lớn đã nhấn chìm toàn bộ diện tích bắp cải và cuốn trôi cá trong ao ra sông, gây thiệt hại nặng nề. Không biết sắp tới gia đình tôi sinh sống ra sao đây?

Nhiều diện tích hoa màu của người dân thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana mất trắng do nước lũ

Tại xã Quảng Điền, toàn bộ cánh đồng đều bị ngập trắng, gây thiệt hại khoảng một ha nuôi trồng thủy sản, 10 ha lúa, 10 ha cà-phê và hồ tiêu của người dân sắp cho thu hoạch và hơn 1.000 con vịt bị nước lũ cuốn trôi…

Dọc theo sông Krông Ana, mặc dù trời đã tạnh nắng nhưng nước sông vẫn cuồn cuộn tràn ngập nhiều cánh đồng và các khu dân cư ven sông. Đến xã Dur Kmăl, nhiều người dân vẫn còn thất thần nhìn cánh đồng ngập trắng nước nhấn chìm toàn bộ diện tích khoai lang, lúa nước và các ao hồ nuôi cá mà họ đã bỏ ra biết bao công sức, tiền của, nay đã trôi theo nước lũ. Theo thống kê của UBND xã Dur Kmăl, nước lũ đã ngập lụt và mất trắng hoàn toàn 85 ha khoai lang, 75 ha lúa nước chưa gặt, 11 ha ao nuôi cá… Để bảo đảm an toàn cho người dân, các ngành chức năng của huyện và chính quyền địa phương phải di dời 57 hộ dân ở vùng trũng lên khu vực an toàn. Tại các xã Bình Hòa và Ea Bông, nước lũ tràn ngập toàn bộ cánh đồng khu vực trạm bơm 3, gây thiệt hại 35 ha lúa nước, 100 ha khoai lang, 10 ha ao cá và nhấn chìm một cầu phao Ea Chai.

Xuôi về xã Ea Na nằm ven dòng sông Sê-rê-pốc, đây là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất huyện Krông Ana trong đợt lũ lần này. Trong những ngày này, nước sông vẫn ở mức cao do sự hợp long của hai con sông Krông Ana và Krông Nô kết hợp với việc xả lũ của Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah ở thượng sông Krông Nô gây thiệt hại lớn cho người dân. Trong đợt lũ này toàn xã đã có 50 lồng bè cá bị ngập, 50 ha lúa, 30 ha cà-phê, 30 ha hồ tiêu, 20 ha bắp và 16 hộ dân ven sông bị ngập…

Do mưa lớn trong những ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm nứt và sạt lở chân cầu Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại hàng ngày trên cây cầu này. Ông Phạm Văn Tình ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana cho biết: Hàng ngày tôi và nhiều người dân thường xuyên qua lại cây cầu này, do mưa lũ đã làm bong tróc bê tông và xuất hiện một vệt nứt lớn chạy dài ở mố cầu phía đông, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Người dân chúng tôi mong mỏi các các ngành chức của tỉnh, huyện sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại khu vực này trong mùa mưa lũ hiện nay.

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Ana Võ Văn Nam cho biết: Đợt lũ năm nay diễn ra vào thời điểm cuối mùa mưa và lớn nhất trong 10 năm trở lại đây nên đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã có 226 căn nhà, 180 ha lúa, gần 100 ha cà-phê, hồ tiêu, 184 ha khoai lang và 44 ha hoa màu bị ngập nước, trong đó có nhiều diện tích bị mất trắng. Đặc biệt trong đợt lũ lần này, nước lũ đã nhấn chìm và cuối trôi 123 ha ao hồ và 110 bè cá với hơn 1.000 tấn cá diêu hồng, trắm, chép, cá lóc và rô phi của các doanh nghiệp, hộ dân ở các xã Bình Hòa, Dur Kmăl, Quảng Điền, Ea Na và thị trấn Buôn Trấp…. Tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn huyện đã vượt quá 153 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai doanh nghiệp là Công ty Minh Nguyên có 80 bè cá với khoảng 297 tấn cá và Công ty Thanh Nga có 30 bè cá với sản lượng khoảng 800 tấn cá nuôi trên sông bị nước lũ cuốn trôi, với tổng thiệt hại khoảng 91 tỷ đồng.

Để giúp nhân dân chủ động phòng chống lũ lụt, trong những ngày qua Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Ana với hợp với chính quyền các địa phương vùng trũng nằm ven sông Krông Ana, Krông Nô và Sê-rê-pốc huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ và phương tiện di dời các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn; di dời tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi khô ráo; tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống… Tại những nơi nước lũ đã rút, ngành nông nghiệp huyện đang tổ chức cho người dân chuẩn bị gieo trồng lại vụ đông xuân; xử lý, ao hồ, lồng bè để khôi phục việc chăn nuôi thủy sản; ngành y tế hỗ trợ nhân dân phun hóa chất xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt sau lũ…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31251802-lu-muon-gay-thiet-hai-nang-cho-vung-trung-ven-cac-song-lon-o-dac-lac.html