Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 (Quân khu 1) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 17-3, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 (Quân khu 1) tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (17-3-1984 / 17-3-2024). Dự buổi lễ có Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1; Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, sáng ngời chất thép”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị cũng tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nhiều năm liền, đơn vị được Bộ Quốc phòng công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi, rèn luyện thể lực giỏi. Lữ đoàn cũng là điểm sáng trong phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Dương Đình Thông biểu dương và chúc mừng thành tích của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của chỉ huy các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại buổi lễ.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn nắm chắc tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lữ đoàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát yêu cầu thực tế của nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến và nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Tăng thiết giáp, bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Lữ đoàn tinh, gọn, mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Trung tướng Dương Đình Thông cũng yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia cùng địa phương nơi đóng quân giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Dương Đình Thông trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Dương Đình Thông trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-tang-thiet-giap-409-quan-khu-1-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-768934