Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 273 kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

Sáng 3-2, tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp (TTG) 273-Đoàn Sơn Lâm (Quân đoàn 3) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (3-2-1973/3-2-2023).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân đoàn 3, đại diện Bộ tư lệnh Binh chủng TTG, cấp ủy, chính quyền địa phương; tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình liệt sĩ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn TTG 273 đã về dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lữ đoàn, đồng thời tri ân các anh hùng, liệt sĩ, tôn vinh công lao, sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn 3 phát biểu.

Lữ đoàn TTG 273 được thành lập ngày 3-2-1973 tại một khu rừng thuộc huyện 67, tỉnh Kon Tum (nay thuộc xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Lữ đoàn ra đời, phát triển từ hoạt động chiến đấu của bộ đội TTG Tây Nguyên với những bài học kinh nghiệm chiến đấu và sự tôi luyện trong chiến trường ác liệt. Ngay sau ngày thành lập lữ đoàn đã phối hợp với Sư đoàn 320 đánh địch trên đường 19 (Gia Lai), Chư Nghé, Đắk Pét... lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng của 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn TTG 273 phát biểu.

Mùa xuân năm 1975, lữ đoàn tham gia chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh với những trận đánh đi vào lịch sử của dân tộc. Tiêu biểu như: Tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột, phá vỡ các cụm phòng ngự của địch ở Khánh Dương, đèo Phượng Hoàng-Ma Đrắc trên đường 21, cùng với Sư đoàn 320 truy kích địch trên đường 7, Cheo Reo (Phú Bổn); tiến công tiêu diệt Sư đoàn 25 ngụy ở căn cứ Đồng Dù, mở toang cánh cửa thép phía Tây Bắc Sài Gòn... cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Quyết thắng - Kiên cường - Nghiêm túc - Tự lực - Đột kích mạnh - Cơ động cao - Hiệp đồng tốt - Đã ra quân là đánh thắng” được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hun đúc trong 50 năm qua, Lữ đoàn TTG 273 đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Hằng năm 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi (hơn 50% giỏi); cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến của bộ đội TTG.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Lữ đoàn TTG 273 vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngoài ra, 5 đại đội, 2 kíp xe và 4 cá nhân cũng được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, xe tăng 377 thuộc Trung đội 3, Đại đội 7, vừa mới được công nhận là bảo vật quốc gia.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-tang-thiet-giap-273-ky-niem-50-nam-ngay-thanh-lap-717984