Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126: Thực hiện nền nếp hoạt động đối thoại dân chủ

Sáng 21-5, đoàn Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Lữ đoàn 126). Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng đoàn kiểm tra chủ trì.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn 126 xây dựng, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng, đúng phạm vi, thẩm quyền, sát với đặc điểm của đơn vị; triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ chủ trương xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 126 lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động bám nắm cơ sở, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm kịp thời, dân chủ, công khai, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng việc; duy trì nền nếp hoạt động đối thoại dân chủ ở các cấp.

Năm 2023 và 2024, Lữ đoàn tổ chức đối thoại 413 lần, có hơn 300 lượt ý kiến; các ý kiến, kiến nghị của quân nhân được phúc đáp, trả lời và giải quyết kịp thời; các chế độ, tiêu chuẩn về vật chất, tinh thần, phép, tranh thủ của quân nhân được phổ biến công khai, thực hiện đầy đủ.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy được quyền dân chủ của quân nhân trên các lĩnh vực quân sự, chuyên môn; chính trị; kinh tế - đời sống góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Lữ đoàn tổ chức có hiệu quả các mô hình: “Chi đoàn ba tiêu biểu”, “Nhiều hơn một”, “Chiếc hộp chia sẻ yêu thương”, “Bát nước thao trường”…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 126 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định của tổ chức đảng và phân công của chỉ huy cơ quan, đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ về phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của Lữ đoàn hướng dẫn, kiểm tra khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục thực hiện tốt đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất là việc tổ chức rút kinh nghiệm các vụ việc vi phạm kỷ luật trong toàn quân.

Cùng với đó, thực hiện tốt việc đối thoại dân chủ theo quy định tại Thông tư 165, ngày pháp luật, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Tin, ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-dac-cong-hai-quan-126-thuc-hien-nen-nep-hoat-dong-doi-thoai-dan-chu-777771