Lữ đoàn 47 Ukraine đụng độ Tập đoàn quân 58 Nga trên hướng Zaporizhia

Trên hướng chiến trường Zaporizhia, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine do NATO huấn luyện và trang bị, đã 'đụng độ' phải Tập đoàn quân 58 của Nga.

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, trong cuộc phản công lớn của Ukraine, cả Quân đội Nga và Ukraine đều đưa các đơn vị tinh nhuệ của mình vào chiến đấu. Tại hướng chiến trường Zaporozhye, hai quân “át chủ bài” là Tập đoàn quân 58 Nga và Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đã gặp nhau và chiến đấu quyết liệt.

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, trong cuộc phản công lớn của Ukraine, cả Quân đội Nga và Ukraine đều đưa các đơn vị tinh nhuệ của mình vào chiến đấu. Tại hướng chiến trường Zaporozhye, hai quân “át chủ bài” là Tập đoàn quân 58 Nga và Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đã gặp nhau và chiến đấu quyết liệt.

Gần đây, giới quan sát quân sự chú ý nhiều hơn đến Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine; đơn vị này mới chỉ được thành lập vào đầu năm 2022 trên cơ sở Tiểu đoàn Đặc nhiệm 47. Khi mới thành lập, số sĩ quan và hạ sĩ quan, binh sĩ được huấn luyện bài bản và có kinh nghiệm chiến đấu, được bổ sung từ nhiều đơn vị khác nhau.

Gần đây, giới quan sát quân sự chú ý nhiều hơn đến Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine; đơn vị này mới chỉ được thành lập vào đầu năm 2022 trên cơ sở Tiểu đoàn Đặc nhiệm 47. Khi mới thành lập, số sĩ quan và hạ sĩ quan, binh sĩ được huấn luyện bài bản và có kinh nghiệm chiến đấu, được bổ sung từ nhiều đơn vị khác nhau.

Như vậy, về lịch sử bề dày truyền thống, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine chỉ có tuổi đời hơn một năm. Ngay sau khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã tham gia chiến dịch chiến đấu phòng ngự tại “cối xay thịt” Bakhmut.

Như vậy, về lịch sử bề dày truyền thống, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine chỉ có tuổi đời hơn một năm. Ngay sau khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã tham gia chiến dịch chiến đấu phòng ngự tại “cối xay thịt” Bakhmut.

Mặc dù quân đội Ukraine đã bị đánh bại trong toàn bộ chiến dịch phòng ngự Bakhmut; nhưng thành tích chiến đấu của Lữ đoàn 47 là rất ấn tượng và họ đã được Tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny thường xuyên khen ngợi.

Mặc dù quân đội Ukraine đã bị đánh bại trong toàn bộ chiến dịch phòng ngự Bakhmut; nhưng thành tích chiến đấu của Lữ đoàn 47 là rất ấn tượng và họ đã được Tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny thường xuyên khen ngợi.

Tất nhiên, Lữ đoàn 47 cũng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch phòng ngự Bakhmut và quân số gần như bị “giải tán”. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đã nhanh chóng củng cố và tái mở rộng, để biến Lữ đoàn 47 trở thành một đơn vị thiện chiến như hiện nay.

Tất nhiên, Lữ đoàn 47 cũng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch phòng ngự Bakhmut và quân số gần như bị “giải tán”. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đã nhanh chóng củng cố và tái mở rộng, để biến Lữ đoàn 47 trở thành một đơn vị thiện chiến như hiện nay.

Nhưng qua một năm chiến đấu, Lữ đoàn 47 hiện giờ còn rất ít cựu binh còn sót lại và hiện số này đã trở thành trụ cột. Quân số đơn vị hiện giờ phần lớn là tân binh, nhưng đã được các cố vấn NATO huấn luyện; họ được coi là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine (logo của Lữ đoàn 47).

Nhưng qua một năm chiến đấu, Lữ đoàn 47 hiện giờ còn rất ít cựu binh còn sót lại và hiện số này đã trở thành trụ cột. Quân số đơn vị hiện giờ phần lớn là tân binh, nhưng đã được các cố vấn NATO huấn luyện; họ được coi là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine (logo của Lữ đoàn 47).

Lữ đoàn 47 cũng được đánh giá là đơn vị được trang bị tốt nhất Quân đội Ukraine hiện nay. Xe tăng Leopard 2 của Đức chế tạo, do các nước phương Tây viện trợ và xe bọc thép Bradley của Mỹ về cơ bản đã được trang bị cho Lữ đoàn.

Lữ đoàn 47 cũng được đánh giá là đơn vị được trang bị tốt nhất Quân đội Ukraine hiện nay. Xe tăng Leopard 2 của Đức chế tạo, do các nước phương Tây viện trợ và xe bọc thép Bradley của Mỹ về cơ bản đã được trang bị cho Lữ đoàn.

Để chuẩn bị cho chiến dịch “đại phản công”, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 đã được chuyển đến khu vực Zaporozhye ở chiến trường phía nam. Nhiệm vụ của Lữ đoàn là đảm nhiệm tấn công trên hướng chủ yếu, thực hiện đột phá chiến dịch hoặc là lực lượng dự bị, sẵn sàng tăng viện cho những khu vực nguy cấp.

Để chuẩn bị cho chiến dịch “đại phản công”, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 đã được chuyển đến khu vực Zaporozhye ở chiến trường phía nam. Nhiệm vụ của Lữ đoàn là đảm nhiệm tấn công trên hướng chủ yếu, thực hiện đột phá chiến dịch hoặc là lực lượng dự bị, sẵn sàng tăng viện cho những khu vực nguy cấp.

Trên hướng Zaporizhia, Quân đội Nga cũng bố trí những đơn vị tinh nhuệ nhất của họ, đó là Tập đoàn quân 58. Tập đoàn quân 58 được thành lập năm 1995, là quân đoàn tổng hợp lớn nhất và mạnh nhất trong lực lượng vũ trang Nga; từ lâu đã được Moskva coi là lực lượng đảm bảo cho sự ổn định và hòa bình ở khu vực Bắc Kavkaz.

Trên hướng Zaporizhia, Quân đội Nga cũng bố trí những đơn vị tinh nhuệ nhất của họ, đó là Tập đoàn quân 58. Tập đoàn quân 58 được thành lập năm 1995, là quân đoàn tổng hợp lớn nhất và mạnh nhất trong lực lượng vũ trang Nga; từ lâu đã được Moskva coi là lực lượng đảm bảo cho sự ổn định và hòa bình ở khu vực Bắc Kavkaz.

Trong Chiến tranh Chechnya lần thứ hai, Tập đoàn quân 58 đã nổi danh ngay trận đầu tiên. Vào thời điểm đó, Tư lệnh của Tập đoàn quân 58 chính là Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tư lệnh các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hiện nay, tướng Gerasimov.

Trong Chiến tranh Chechnya lần thứ hai, Tập đoàn quân 58 đã nổi danh ngay trận đầu tiên. Vào thời điểm đó, Tư lệnh của Tập đoàn quân 58 chính là Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tư lệnh các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hiện nay, tướng Gerasimov.

Vấn đề đáng quan tâm ở đây, là hiệu quả chiến đấu mà Lữ đoàn 47 sau khi được các “thầy” NATO truyền đạt “cách đánh mới” và đặc biệt là vũ khí hạng nặng chủ lực của Lữ đoàn như thế nào? Có xứng đáng với niềm tin là “nắm đấm chủ lực” của Quân đội Ukraine ở mặt trận phía nam hay không?

Vấn đề đáng quan tâm ở đây, là hiệu quả chiến đấu mà Lữ đoàn 47 sau khi được các “thầy” NATO truyền đạt “cách đánh mới” và đặc biệt là vũ khí hạng nặng chủ lực của Lữ đoàn như thế nào? Có xứng đáng với niềm tin là “nắm đấm chủ lực” của Quân đội Ukraine ở mặt trận phía nam hay không?

Tuy nhiên từ ngày nổ súng mở màn chiến dịch phản công của Quân đội Ukraine (ngày 4/6) đến nay, đánh giá từ kết quả của các trận chiến đấu gần đây ở khu vực Zaporozhye cho thấy, tổn thất của Lữ đoàn 47 cũng rất lớn, thậm chí có thể nói là nặng nề.

Tuy nhiên từ ngày nổ súng mở màn chiến dịch phản công của Quân đội Ukraine (ngày 4/6) đến nay, đánh giá từ kết quả của các trận chiến đấu gần đây ở khu vực Zaporozhye cho thấy, tổn thất của Lữ đoàn 47 cũng rất lớn, thậm chí có thể nói là nặng nề.

Ngay trong trận chiến đấu mở màn ngày 4/6, sau khi hỏa lực pháo binh chuẩn bị kỹ càng, Lữ đoàn 47 tiến hành mở cửa, nhằm tiếp cận tuyến phòng ngự thứ nhất của quân Nga ở phía nam thị trấn tiền tiêu Orikhiv. Tuy nhiên họ đã vướng phải bãi mìn chống tăng và lực lượng bị ùn tắc trước cửa mở.

Ngay trong trận chiến đấu mở màn ngày 4/6, sau khi hỏa lực pháo binh chuẩn bị kỹ càng, Lữ đoàn 47 tiến hành mở cửa, nhằm tiếp cận tuyến phòng ngự thứ nhất của quân Nga ở phía nam thị trấn tiền tiêu Orikhiv. Tuy nhiên họ đã vướng phải bãi mìn chống tăng và lực lượng bị ùn tắc trước cửa mở.

Lúc này pháo binh của quân Nga bắt đầu phản pháo; nhưng nguy hiểm nhất là những chiếc trực thăng vũ trang Ka-52, được trang bị tên lửa chống tăng tầm xa, đã thực hiện cuộc tấn công chính xác, tiêu diệt hàng loạt xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Bradley M2; khiến phương Tây sững sờ.

Lúc này pháo binh của quân Nga bắt đầu phản pháo; nhưng nguy hiểm nhất là những chiếc trực thăng vũ trang Ka-52, được trang bị tên lửa chống tăng tầm xa, đã thực hiện cuộc tấn công chính xác, tiêu diệt hàng loạt xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Bradley M2; khiến phương Tây sững sờ.

Tiếp đến vào cuối tháng 7, trong một trận đánh vào Rabitino, Lữ đoàn 47 sử dụng 1.500 quân và 150 xe tăng, thiết giáp; nhưng gặp pháo binh và không quân Nga oanh kích quá ác liệt. Qua hai giờ giao tranh, Lữ đoàn 47 tổn thất hơn 350 quân, 30 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.

Tiếp đến vào cuối tháng 7, trong một trận đánh vào Rabitino, Lữ đoàn 47 sử dụng 1.500 quân và 150 xe tăng, thiết giáp; nhưng gặp pháo binh và không quân Nga oanh kích quá ác liệt. Qua hai giờ giao tranh, Lữ đoàn 47 tổn thất hơn 350 quân, 30 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.

Đánh giá từ các video không liên tục được phát hành cho thấy, chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu của Lữ đoàn 47 thực sự tốt và họ cũng có kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt là tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn rất cao.

Đánh giá từ các video không liên tục được phát hành cho thấy, chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu của Lữ đoàn 47 thực sự tốt và họ cũng có kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt là tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn rất cao.

Và cũng cần lưu ý rằng, Lữ đoàn 47 do thiếu phương tiện rà phá bom mìn và không thể tiến hành mở những cửa mở rộng lớn, nên dễ bị chế áp trong một khu vực tương đối nhỏ. Lúc này, xe tăng hay xe bọc thép, dù tốt đến đâu cũng trở thành mục tiêu dễ bị tiêu diệt.

Và cũng cần lưu ý rằng, Lữ đoàn 47 do thiếu phương tiện rà phá bom mìn và không thể tiến hành mở những cửa mở rộng lớn, nên dễ bị chế áp trong một khu vực tương đối nhỏ. Lúc này, xe tăng hay xe bọc thép, dù tốt đến đâu cũng trở thành mục tiêu dễ bị tiêu diệt.

Nhưng quan sát đoạn video sau khi những chiếc xe tăng hay xe bọc thép của Lữ đoàn 47 bị trúng đạn, có một cho thấy các kíp xe và lực lượng chiến đấu đi cùng đã nhanh chóng sơ tán; sau đó tham gia cùng các phân đội khác và tổ chức lại chiến đấu. Như vậy có thể thấy, việc huấn luyện ở phương Tây khá hiệu quả, trình độ khá cao.

Nhưng quan sát đoạn video sau khi những chiếc xe tăng hay xe bọc thép của Lữ đoàn 47 bị trúng đạn, có một cho thấy các kíp xe và lực lượng chiến đấu đi cùng đã nhanh chóng sơ tán; sau đó tham gia cùng các phân đội khác và tổ chức lại chiến đấu. Như vậy có thể thấy, việc huấn luyện ở phương Tây khá hiệu quả, trình độ khá cao.

Tuy nhiên chiến trường Ukraine diễn biến quá ác liệt, câu hỏi đặt ra là liệu Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đội Ukraine phải bổ sung quân bao lần nữa, khi chỉ qua một năm chiến đấu, số lượng cựu binh còn lại rất ít. Trong khi đó chiến thuật NATO có phù hợp, khi tổn thất trong những ngày qua của Lữ đoàn 47 là quá lớn?

Tuy nhiên chiến trường Ukraine diễn biến quá ác liệt, câu hỏi đặt ra là liệu Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đội Ukraine phải bổ sung quân bao lần nữa, khi chỉ qua một năm chiến đấu, số lượng cựu binh còn lại rất ít. Trong khi đó chiến thuật NATO có phù hợp, khi tổn thất trong những ngày qua của Lữ đoàn 47 là quá lớn?

Tiến Minh (theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/lu-doan-47-ukraine-dung-do-tap-doan-quan-58-nga-tren-huong-zaporizhia-1886040.html