Lớp học xóa mù chữ ban đêm cho phụ nữ dân tộc

Tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, một lớp học xóa mù chữ ban đêm dành cho bà con dân tộc thiểu số vẫn được duy trì thường xuyên.

Lớp học xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số ở Hang Rớt được Huyện đoàn Lâm Hà mở ra từ 2 tháng qua. Học sinh là những người rất đặc biệt. Họ là những phụ nữ tuổi thấp nhất 18 và lớn nhất đã 61.

Họ nắn nót và tập đánh vần từng con chữ với những mong sẽ biết đọc và biết viết như con cháu mình. Đó chính là lý họ không ngần ngại đến đây mỗi tối, kể cà cả việc mang con cùng đến lớp.

Dù kinh tế còn rất nhiều khó khăn, dù gia đình bận rộn nhưng lớp học rất ít khi vắng người. Cả giáo viên và học viên đều mong, sau 6 tháng lớp học xóa mù chữ kết thúc, những người trong lớp học này biết đọc và biết viết, ít nhất là viết được tên của mình

Nguyên Linh, Văn Trọng (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/giao-duc/lop-hoc-xoa-mu-chu-ban-dem-cho-phu-nu-dan-toc-20171023111033685.htm