Long Biên: Giáo dục và đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, từng bước hiện đại

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tới nay, giáo dục và đào tạo quận Long Biên, Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật lên là số lượng trường công lập chất lượng cao hiện đứng đầu Thành phố với 4 trong tổng số 17 trường của Hà Nội.

Thông tin tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW do Quận ủy Long Biên tổ chức, ông Nguyễn Thế Thạch Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của quận Long Biên đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết được cụ thể hóa và triển khai tích cực, chủ động và sáng tạo.

Đáng chú ý, đến nay, công tác giáo dục và đào tạo của quận Long Biên đã phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, từng bước hiện đại. Toàn quận hiện có 93 trường công lập, trong đó, dẫn đầu Thành phố về số trường công lập chất lượng cao, chiếm 4 trong tổng số 17 trường của thành phố.

Trong thời gian 10 năm, từ năm 2013 đến năm 2023, Quận đã xây mới 43 trường (13 trường mầm non, 19 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở) với tổng kinh phí 3.471 tỷ đồng, sửa chữa lớn 36 trường với kinh phí 1.600 tỷ đồng. Hằng năm, các trường được bổ sung trang thiết bị dạy học kịp thời cho công tác khai giảng và duy trì trường chuẩn quốc gia với tổng kinh phí khoảng 260 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 29, dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy Long Biên đã chỉ đạo huy động sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác giáo dục và đào tạo.

Cùng với sự đầu tư bài bản, chất lượng, nâng cấp toàn diện điều kiện cơ sở vật chất ở các cấp học, Quận đã triển khai hiệu quả các nội dung đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Từ năm 2014 đến 2023, cả 14 phường đều được UBND Quận công nhận đạt phổ cập xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Đến nay, 100% cán bộ quản lý giáo dục của quận có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, 95% giáo viên có trình độ đạt chuẩn (trung học cơ sở: 95%; tiểu học: 96%, mầm non: 94%) theo Luật Giáo dục 2019.

Tiếp tục khai thác hiệu quả mô hình trường học điện tử, Quận cũng từng bước áp dụng giáo dục thông minh, trường học thông minh, lớp học thông minh. Trong đó, đối với các trường chất lượng cao, quận đã triển khai hiệu quả mô hình trường học thông minh theo đề tài khoa học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Quận đã trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến liên thông từ Phòng Giáo dục và Đào tạo tới các nhà trường.

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên còn tích cực tham gia xây dựng kho điện tử của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với hơn 6.000 bài, bao gồm bài giảng điện tử, bài giảng E- learning, video, các phần mềm mô phỏng.

Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (ảnh: Hanoi.gov.vn)

Tại Hội nghị, ông Ngô Mạnh Điềm Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đáng tự hào của công tác đổi mới giáo dục và đào tạo của Quận sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Ông Ngô Mạnh Điềm nhấn mạnh, những thành tích nêu trên cũng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 3 kỳ Đại hội Đảng bộ quận Long Biên trong 10 năm qua.

Phó Bí thư thường trực Ngô Mạnh Điềm nêu kiến nghị, trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Quận, khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại, đề nghị các cấp ủy Đảng, ban, ngành… đặc biệt là Ngành Giáo dục và Đào tạo, cần quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Long Biên và Thành phố.

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên cũng cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý… tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, kịp thời nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung công khai trong các nhà trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, Quận cũng đề nghị quan tâm và có chính sách ưu tiên hơn nữa về chế độ lương, phụ cấp cho đội ngũ giáo viên, chuyên viên, nhân viên giáo dục… đồng thời, kiến nghị tăng cường biên chế về đội ngũ bảo đảm tỷ lệ giáo viên/lớp theo đúng quy định để thực hiện việc dạy hai buổi/ngày…

Phương Anh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/long-bien-giao-duc-va-dao-tao-phat-trien-theo-huong-chuan-hoa-xa-hoi-hoa-tung-buoc-hien-dai-20230704130602239.htm