Long An: Triệt phá đường dây mua, bán người sang Campuchia

Ngày 4/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp Đoàn Đặc nhiệm miền Nam và Công an tỉnh Long An vừa triệt phá đường dây đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ hàng chục đối tượng, giải cứu thành công 1 nạn nhân ngay trước khi bị các đối tượng đưa qua biên giới.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng này sinh sống ở nhiều tỉnh, thành đã kết nối với nhau qua mạng xã hội, sau đó mua đi, bán lại các nạn nhân là các nhân viên ở các quán karaoke hay massage với giá từ 10 - 20 triệu đồng. Sau đó đưa sang Campuchia để bán với giá từ 30 triệu đồng/ người trở lên.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng mua bán người sang Camphuchia.

Sau khi triệt phá, lực lượng chức năng đã làm rõ thủ đoạn mà các đối tượng đã lừa bán các nạn nhân.

Theo thông tin, với mong muốn có việc làm và thu nhập cao nên một số cô gái đã lên mạng tìm việc rồi được một người không quen biết giới thiệu xuống Bến Tre. Tuy nhiên, khi xuống đến nơi nạn nhân không ngờ rằng đối tượng giúp giới thiệu đã bán cho chủ quán massage với giá 11 triệu đồng. Sau khi rao bán, nạn đã được các đối tượng trú tại tỉnh Đồng Nai mua, hứa sẽ mua tặng điện thoại rồi lo cho công ăn việc làm. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện một đường dây giả môi giới việc làm rồi mua bán người ở Việt Nam đưa sang Campuchia bán cho các công ty cũng như các quán massage, karaoke.

Được biết, phần lớn các nạn nhân đều có gia cảnh khó khăn. Số tiền mà các đối tượng bỏ ra mua đều được tính vào tiền nợ cho nạn nhân. Để thoát ra, nạn nhân phải bỏ tiền chuộc hàng chục triệu đồng, số tiền vượt quá khả năng nên họ đành chấp nhận mà không dám bỏ trốn hoặc báo cho gia đình hoặc cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Thành Nhân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/long-an-triet-pha-duong-day-mua-ban-nguoi-sang-campuchia-post254894.html