Long An quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Bến Lức

Ngày 22-3, Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An tổ chức cất bốc, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trước đó, gia đình ông Lê Văn Lựu, ngụ tại ấp 1, xã Tân Hòa trong quá trình đào kênh dẫn nước tưới tiêu tại vườn chanh của gia đình thì phát hiện có bộ hài cốt. Gia đình ông Lựu đã nhanh chóng giữ nguyên hiện trạng, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Ban chỉ đạo 24 huyện Bến Lức tiến hành xác minh thông tin, xác định là hài cốt liệt sĩ.

Ban chỉ đạo 24 huyện Bến Lức phối hợp với Đội K73 Bộ CHQS tỉnh Long An quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua đó, Ban chỉ đạo 24 huyện Bến Lức đã phối hợp với Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ tìm thấy được an táng trong bộ áo mưa dù của bộ đội, ở độ sâu gần 1 mét, hài cốt đã mục nát, chỉ còn lại xương ống chân, tóc, họp sọ, ngoài ra không có di vật khác.

Theo các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại khu vực này khẳng định hài cốt vừa cất bốc được là của bộ đội ta hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ (thời gian hy sinh khoảng năm 1968).

Đội K73, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn tất thủ tục, các đơn vị đã đưa hài cốt về tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bến Lức để an táng. Đồng thời, Đội K73 đã chi trả đúng chế độ cho người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ hy sinh.

Tin, ảnh: BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/long-an-quy-tap-duoc-1-bo-hai-cot-liet-si-tren-dia-ban-huyen-ben-luc-769588