Long An kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 23/11, tại huyện Đức Hòa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 – 23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Long An có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi Mẹ VNAH và các thương binh, người có công

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã đọc diễn văn ôn lại chiến thắng trận Hiệp Hòa năm 1963. Một chiến thắng thể hiện sự đoàn kết, nhất quán và ý chí đấu tranh dũng cảm của quân và dân Long An. Kế thừa và phát huy tinh thần chiến thắng trận Hiệp Hòa, Đảng bộ, quân và dân Long An tiếp tục giành được những thắng lợi quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2 vào ngày 17/9/1967, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út ôn lại chiến thắng trận Hiệp Hòa và quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh Long An

Từ sau ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Long An không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đồng chí Chủ tịch tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương đã giúp cho Long An đạt được thành quả như ngày hôm nay.

Đồng chí chủ tịch tỉnh kêu gọi những người con Long An đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống, hào khí quê hương Anh hùng cách mạng, cùng nhau hợp sức, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến người dân Long An, các lực lượng vũ trang và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, chiến thắng Hiệp Hòa mang ý nghĩa rất to lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng, làm rúng động tinh thần binh lính địch trong các đồn bót và ấp chiến lược trên cả một vùng rộng lớn, mở đầu cho cao trào phá ấp chiến lược của quân và dân Long An. Làm phá sản hoàn toàn chính sách ấp chiến lược của địch ở một trong những địa bàn trọng yếu nhất của chúng là Long An. Chiến thắng trận Hiệp Hòa thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng miền Nam lúc bấy giờ, góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và âm mưu bình định miền Nam nhanh chóng của chúng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thế hệ của chúng ta hôm nay và mai sau phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, học tập những tấm gương yêu nước sáng ngời, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Long An giàu đẹp, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời hứa sẽ phát huy những thành tích đã đạt được. Tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH đề ra.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An

Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Long An đã đến thăm, tặng quà bà Phạm Thị Liêm (SN 1941, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa). Bà Phạm Thị Liêm là gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Đức Hòa. Bà là thương binh, từng hoạt động cách mạng và bị địch bắt tù đày. Đồng thời, bà cũng là cán bộ hưu trí, bản thân mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hiện bà còn thờ cúng mẹ ruột là Mẹ Việt Nam Anh hùng và thờ cúng 2 người em là liệt sĩ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi bà Phạm Thị Liêm

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với gia đình bà Liêm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Ðảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã đóng góp xương máu của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, gia đình bà Liêm luôn giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp cụ thể, thiết thực, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng, phát triển quê hương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thắp hương tưởng niệm

Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã về Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần - Bí thư Xứ ủy Nam kỳ. Tại đây, đoàn đã thắp hương, dâng hoa tại tượng đài đồng chí Võ Văn Tần. Khu vực ngã tư Đức Hòa là nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại. Đó là ngày 4-6-1930, đồng chí Châu Văn Liêm (Bí thư liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn) và đồng chí Võ Văn Tần (Bí thư Quận ủy Đức Hòa) lãnh đạo hơn 5.000 nông dân Đức Hòa tập trung trước dinh Quận trưởng đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp.

Quỳnh Hương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/vinh-du-don-nhan-huan-chuong-ho-chi-minh-nhan-ki-niem-60-nam-chien-thang-tran-hiep-hoa_155702.html