London theo dòng lịch sử

Giống như mọi sinh vật sống, các thành phố cũng có dòng đời của riêng mình. London bắt đầu từ một khu định cư nhỏ của người La Mã nhỏ dọc theo sông Thames. Đến hôm nay, hơn 8,6 triệu người gọi thành phố này là nhà.

London thế kỷ 19.

Kết quả hai cuộc khai quật khảo cổ học gần đây vào năm 1999 và 2010 đã cho thấy có những khu định cư gần sông Thames của London đã xuất hiện vào đầu năm 4500 trước Công nguyên. Khu vực này được xác nhận có nhiều dấu vết của các hoạt động nông nghiệp trong thời kỳ đồ đá mới và đồ đồng.

Một bức tranh vẽ năm 1974 về khu nông nghiệp tại London ở thời kỳ Đồ đồng.

Người La Mã đã thành lập Londinium (nay là London) vào năm 43 sau Công nguyên. Năm 200 sau Công nguyên, cây cầu đầu tiên của thành phố Londiniumbắc qua con sông Thames đã được xây dựng.

Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 11, những người Anglo-Saxons đã di cư đến Londinium. Nơi định cư của họ được xây dựng theo mô hình lưới, với số lượng dân từ 10.000 đến 12.000 người.

Thị trấn Venta Icenorum của La Mã.

Tu viện Westminster, được xây dựng vào thế kỷ thứ 10, là Di sản Thế giới và là một trong những tòa nhà lâu đời nhất và quan trọng nhất của London.

William, Công tước Normandy, đã được trao vương miện nước Anh vào ngày Giáng sinh năm 1066, ngay sau khi nơi này được hoàn thành.

Tới thế kỷ 11, London có cảng biển lớn nhất nước Anh.

Vào thế kỷ 12, triều đình hoàng gia Anh bắt đầu phát triển về quy mô và sự tinh tế, định cư tại Westminster, một khu phố ở trung tâm London.

Cung điện cổ ở Westminster.

Năm 1176, vua Henry II bắt đầu xây một cây cầu đá mới. Được hoàn thành vào năm 1284, cầu London đứng vững trong hơn 600 năm sau đó. Cây cầu còn là nơi chứa nhiều nhà cửa và các cửa hàng, và theo thời gian trọng lượng của các công trình này đã có ảnh hưởng lớn đến vòm cầu.

"Xem Cầu London", bức tranh sơn dầu 1632 của Claude de Jongh.

Giữa năm 1536 và năm 1541, Henry VIII đã sáp nhập 800 tu viện, sở hữu một lượng lớn tài sản thương mại và nông nghiệp ở Anh. Một số sử gia nói rằng hành động này của nhà vua, được xem như một trong những vụ chuyển nhượng đất đai lớn nhất ở London, có mục tiêu nhằm đạt được sự giàu có và quyền lực.

Sự phát triển của báo in vào đầu thế kỷ 15 đã làm cho tin tức trở nên phổ cập cho toàn thành phố và giảm tỷ lệ mù chữ của người dân. Các quán cà phê cũng trở thành những địa điểm phổ biến cho các cuộc tranh luận thân thiện.

Quán cà phê ở London, khoảng năm 1660.

Vào thế kỷ 17, trận Đại dịch hạch đã tấn công thành phố London và giết hại khoảng 100.000 người. Năm 1666, một đám cháy lớn xảy ra. Sau đó,thành phố phải mất cả một thập kỷ để xây dựng lại.

London trở thành trung tâm thương mại chính trong suốt những năm 1700, và cảng London dần được mở rộng về phía hạ lưu.

Cầu London, khoảng năm 1750.

Trong thời kỳ Gruzia (từ năm 1714 đến năm 1830), các quận mới như Mayfair được thành lập, và các cây cầu mới trên sông Thames được xây dựng nhằm khuyến khích sự phát triển ở phía nam London.

Quảng trường Trafalgar ở London vào năm 1814.

Vào giữa thế kỷ 19, London vượt qua Amsterdam để trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu ...

Đường phố London, khoảng năm 1860.

... và Hải quân Hoàng gia Anh cũng trở thành hạm đội quân đội hàng đầu thế giới.

London vào thế kỷ 19.

Từ năm 1831 đến năm 1925, London được coi là thành phố lớn nhất trên thế giới,cho tới tận khi thành phố New York được hoàn tất.

Các nhà máy ven sông ở Vauxhall, tây nam London, 1928.

Dân số ngày càng gia tăng và mật độ giao thông gia tăng đã dẫn đến việc mạng lưới đường sắt đô thị địa phương đầu tiên trên thế giới được xây dựng vào cuối những năm 1860.

Các tuyến tàu điện ngầm như Đường tàu điện ngầm Metropolitan ở London đã được xây dựng từ năm 1866 đến năm 1870.

Vua George VI bắt đầu trị vì năm 1936. Dưới đây là bức ảnh của gia đình hoàng gia, bao gồm Nữ hoàng Elizabeth II ở tuổi 13, năm 1939.

Vua George VI của Vương quốc Anh và Nữ hoàng Elizabeth trong tiếng reo hò của đám đông, với công chúa Elizabeth và công chúa Margaret, khi họ lái xe qua quảng trường Parliament Square, trên đường đến Cung điện Buckingham, ở London, vào ngày 22-6-1939.

Từ năm 1941, cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ hai đã tàn phá thành phố London. Như đã thấy dưới đây, người dân phải trốn trong các ga tàu điện ngầm để tránh các cuộc không kích, nhưng vẫn có tới 30.000 cư dân London thiệt mạng trong các cuộc tấn công tính đến cuối cuộc chiến.

Người dân London tụ tập nghỉ đêm dọc theo nền của đường tàu và đường ống, đồng thời theo dõi các vụ ném bom của người Đức vào London, Anh, ngày 21-10-1940.

Bắt đầu vào giữa những năm 1960, London trở thành trung tâm thời trang, âm nhạc và nghệ thuật toàn cầu.

Khách bộ hành đi dọc theo đường Kings, Chelsea, London vào ngày 25-6-1968.

Thành phố đã duy trì vị thế như là một trung tâm của quyền lực toàn cầu ...

Piccadilly Circus ở London, khoảng năm 1950.

... và ngày nay, hơn 8,6 triệu người cư ngụ ở nơi này.

THANH TRÚC - HÀ MY

TheoBusiness Insider

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34375302-london-theo-dong-lich-su.html