London sẵn sàng trả 40 tỷ euro để rời EU

Nước Anh sẵn sàng chi khoản tiền lên tới 40 tỷ euro (tương đương 47 tỷ USD) như là một phần của thỏa thuận rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU).

Tờ Sunday Telegraph ngày 5-8 dẫn ba nguồn tin giấu tên gần gũi với chiến lược đàm phán rời EU của Anh cho biết, nước này sẵn sàng chi lên tới 40 tỷ euro để chia tay “ngôi nhà chung châu Âu”.

Trước đó, EU ước tính Anh phải trả khoảng 60 tỷ euro và khối này mong muốn đạt được bước tiến đáng kể về ấn định các khoản tiền Anh phải chi trước khi tiến trình đàm phán Brexit chính thức bắt đầu với hàng loạt vấn đề phức tạp như các thỏa thuận thương mại trong tương lai.

Theo Sunday Telegraph, giới chức Anh có thể sẽ đề nghị trả 10 triệu euro mỗi năm trong vòng ba năm sau khi chia tay EU vào tháng 3-2019, sau đó sẽ hoàn tất khoản tiền còn lại cùng với các thỏa thuận thương mại cụ thể.

Theo một nguồn tin từ Chính phủ Anh, mức tối đa Anh sẽ trả cho EU dao động từ 30 đến 40 tỷ euro, trong khi một nguồn tin khác cho biết, Thủ tướng Anh Theresa May sẵn sàng chi 30 tỷ euro.

Bộ phụ trách vấn đề Brexit của Anh từ chối bình luận về thông tin do tờ Sunday Telegraph đăng tải. Gần đây, Anh cũng không đưa ra thông tin chính thức về số tiền nước này sẵn sàng trả cho EU. Trước đó, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Davis ngày 20-7 khẳng định, Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ với EU, nhưng ông từ chối xác nhận rằng Brexit sẽ yêu cầu các khoản chi cố định.

Tuần trước, Ngân hàng trung ương Anh dự báo, những bất ổn do Brexit mang lại sẽ gây sức ép lên nền kinh tế nước này. Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond muốn tránh tiếp tục xảy ra tình trạng rối loạn trong các hoạt động kinh doanh của quốc đảo sương mù.

Nếu Anh không thể ký kết một thỏa thuận rời EU, các quan hệ thương mại sẽ được điều chỉnh bởi nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Các nguyên tắc này cho phép cả hai phía áp đặt thuế quan và kiểm tra hải quan cũng như được bỏ ngỏ những vấn đề khác chưa được giải quyết.

Phía EU mong muốn cho đến tháng 10-2017, hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về quyền công dân EU tại Anh và về kiểm soát biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland của Anh trước khi vấn đề thương mại và một số vấn đề khác được đàm phán.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33698002-london-san-sang-tra-40-ty-euro-de-roi-eu.html