Lộn xộn mạng lưới đường dây viễn thông

Hiện nay, mạng lưới đường dây viễn thông, mạng Internet bám theo hệ thống đường cột điện tại một số khu vực chưa được bó gọn, đặc biệt là tuyến dây mạng cũ và dây mạng sau khi khách hàng chấm dứt hợp đồng kéo chằng chịt xung quanh cột điện. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nông thôn và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Chẳng hạn như ở các xã: Tiên Tân (TP Phủ Lý), Thanh Tâm (Thanh Liêm), phường Duy Hải (thị xã Duy Tiên)...

Hiện nay, mạng lưới đường dây viễn thông, mạng Internet bám theo hệ thống đường cột điện tại một số khu vực chưa được bó gọn, đặc biệt là tuyến dây mạng cũ và dây mạng sau khi khách hàng chấm dứt hợp đồng kéo chằng chịt xung quanh cột điện. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nông thôn và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Chẳng hạn như ở các xã: Tiên Tân (TP Phủ Lý), Thanh Tâm (Thanh Liêm), phường Duy Hải (thị xã Duy Tiên)...

Thực hiện Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh về việc quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, xã, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch trên địa bàn, từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra và đã phát hiện nhiều tồn tại. Cụ thể, tại xã Tiên Tân, đường dây cáp quang không sử dụng đã rơi xuống cánh đồng thôn Lão Cầu và trên một số tuyến đường dây mạng viễn thông chằng chịt, chồng chéo ở phường Duy Minh (Duy Tiên), xã Thanh Tâm (Thanh Liêm). Theo đó, Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp: viễn thông, truyền hình cáp phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại toàn bộ các tuyến cáp treo của doanh nghiệp quản lý, khai thác, sử dụng. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tổ chức tháo dỡ, thu hồi các sợi cáp dư thừa, không còn sử dụng, trong đó bao gồm cả cáp trục, cáp thuê bao, hộp cáp, cuộn cáp dự phòng. Và thực hiện chỉnh trang, bó gọn mạng cáp treo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT) bảo đảm an toàn cho người dân.

Mặc dù vậy, tình trạng đường dây viễn thông, cáp quang chưa được bó gọn vẫn diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Liêm Sơn (Thanh Liêm) cho biết: Mới đây, Điện lực huyện tổ chức phát quang cây cối trên một số tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, đã xuất hiện các đường dây viễn thông, dây cáp không được bó gọn, rơi xuống đường ảnh hưởng mỹ quan nông thôn. Trước tình trạng này, UBND xã đã báo cáo với ngành chức năng của huyện yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thu gọn đường dây nhưng đến nay chưa được đơn vị thực hiện gây bức xúc cho người dân. Trong khi đó, hiện xã đang tập trung đầu tư kinh phí xây dựng, mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang nông thôn để hoàn thiện các tiêu chí trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Tuyến phố Nguyễn Quốc Hiệu, Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) đang lát lại vỉa hè và ngầm hóa đường dây viễn thông. Ảnh: Đức Anh

Còn tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Phủ Lý, mạng lưới đường dây viễn thông chằng chịt trên cột điện, đặc biệt là từ cuối tháng 10/2022 sau khi Công ty Truyền hình cáp Hà Nam giải thể và chấm dứt cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hiện, toàn bộ các tuyến đường dây cáp của công ty không được thu gọn theo quy định. Ông Vũ Duy Cương ở đường Quy Lưu, Phường Hai Bà Trưng (TP Phủ Lý) bức xúc nói: Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm doanh nghiệp viễn thông khi kết thúc hợp đồng nhưng không thu dọn đường dây để trả lại mỹ quan đường phố, bảo đảm an toàn cho người dân. Mặc dù doanh nghiệp ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng phải có ý thức, trách nhiệm với xã hội trong việc chỉnh trang đô thị.

Theo đánh giá của ngành chức năng, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, những năm qua trên địa bàn tỉnh ta duy nhất có ngành điện lực luôn quan tâm chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo và được các cấp ngành ghi nhận. Bên cạnh việc hỗ trợ di chuyển vị trí các cột điện để mở rộng đường giao thông, ngành điện còn thường xuyên tổ chức bó gọn đường dây bằng các vòng cáp. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức giải tỏa, phát quang cây cối ven hai bên đường. Nhờ vậy, không những bảo đảm an toàn lưới điện, mà còn đáp ứng mỹ quan các tuyến đường từ đô thị đến nông thôn. Trong khi đó, một số doanh nghiệp viễn thông chưa nghiêm túc thực hiện bó gọn đường dây, nhất là sau khi chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng toàn bộ đường dây không được thu gom.

Đặc biệt, có nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại một số khu đô thị cam kết ngầm hóa toàn bộ đường dây viễn thông, đường điện, nhưng chậm triển khai. Đơn cử như ở Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo (do Công ty cổ phần Hưng Hòa làm chủ đầu tư) và Khu đô thị Minh Khôi (do Công ty TNHH Minh Khôi làm chủ đầu tư). Các dự án được đầu tư xây dựng từ năm 2004 và thiết kế hệ thống đường cáp điện ngầm, nhưng nguồn điện sinh hoạt ở đây đều do các hộ dân tự liên hệ với ngành điện lắp nổi đi theo nhiều nhánh gây mất an toàn. Trước tình trạng này, ngày 4/10/2022, UBND thành phố Phủ Lý ban hành Văn bản số 1581/UBND-QLĐT về việc khẩn trương thi công hoàn thiện đường điện ngầm để khắc phục những tồn tại của hệ thống điện sinh hoạt trong Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông, ngành điện và chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp, chỉnh trang hệ thống đường dây viễn thông, truyền hình cáp. Đồng thời, tổ chức giải tỏa phần đất vỉa hè để thi công đường điện ngầm hạ thế 0,4kV và dự kiến hoàn thành bó cáp, ngầm hóa đường dây điện, viễn thông tại Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo trong năm 2022.

Được biết, hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tập trung ngầm hóa, chỉnh trang, bó gọn mạng cáp treo theo quy định. Trước mắt, thực hiện tại các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh; có biện pháp xử lý những doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện, nhất là việc thu gom tuyến dây cáp thừa sau khi kết thúc hợp đồng. Điều này, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, mỹ quan từ đô thị đến nông thôn, phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông của tỉnh.

Phùng Thống

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/doi-song/lon-xon-mang-luoi-duong-day-vien-thong-85855.html