Lợn tồn ứ khắp Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn một tháng nay, do lượng cung đã vượt cầu và phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, lợn ở ĐBSCL đang bị tồn ứ nghiêm trọng.

Tại tỉnh Long An đang tồn khoảng 3.500 tấn thịt lợn trong tháng 2 và khoảng 4.000 tấn thịt vào tháng 3. Ở tỉnh Sóc Trăng, tổng đàn lợn thịt vẫn còn khoảng 50.000 con đang ở lứa xuất chuồng.

Đàn lợn ở tỉnh Tiền Giang đã đến thời điểm xuất chuồng nhưng giá bán đang giảm thê thảm. Ảnh minh họa

Lượng lợn tồn chủ yếu là lợn có trọng lượng lớn từ trên 120 kg/con, có nhiều mỡ nên rất khó tiêu thụ ở thị trường trong nước. Trong khi đó, các doanh nghiệp chế biến đã có lượng hàng ổn định nên không thể tiếp nhận hỗ trợ thêm cho người chăn nuôi.

Theo VTV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/lon-ton-u-khap-dong-bang-song-cuu-long-129599/