Lợi nhuận Vinaconex tăng gần 30% sau soát xét

Theo báo cáo tài chính soát xét của Vinaconex, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng gần 30% so với báo cáo tự lập đã công bố trước đó, nguyên nhân là chi phí giá vốn, chi phí quản lý tại một số đơn vị thành viên đã giảm so với trước kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG), công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 177 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với kết quả tại báo cáo tự lập đã công bố trước đó.

Theo giải trình của Vinaconex, chênh lệch này là chủ yếu là do chi phí giá vốn, chi phí quản lý tại một số đơn vị thành viên giảm so với trước khi kiểm toán.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch lãi sau thuế 860 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã thực hiện được gần 21% kế hoạch.

Song, mức lợi nhuận này cũng tương đương giảm 75% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do trong nửa đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng.

Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 79%, chủ yếu do không còn ghi nhận lãi từ đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản mục đầu tư như cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi tiền gửi, cho vay, lãi trả chậm cũng giảm 27% so với cùng kỳ.

Mặt khác, về hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 6.534 tỷ đồng, tăng khoảng 2 tỷ đồng so với trước kiểm toán và tăng 85% so với cùng kỳ năm 2022. Trong cơ cấu doanh thu thuần, hai nguồn thu lớn nhất là từ hoạt động xây lắp (3.993 tỷ đồng) và từ hoạt động kinh doanh bất động sản (1.609 tỷ đồng), đều lần lượt tăng 84% và 406% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp Vinaconex đạt 812 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Song, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 13% cùng kỳ còn 12% do giá vốn tăng cao, đặc biệt là giá vốn cho hoạt động xây lắp. Trong 6 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp của lĩnh vực này đạt 1,45%, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 5,4%.

Tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức hồi tháng 4, Chủ tịch HĐQT công ty, ông Đào Ngọc Thanh cũng từng chia sẻ: "Riêng với đầu tư công, giá trị dự án rất lớn nhưng nhà thầu mang tinh thần “ăn no vác nặng” nên lợi nhuận không cao. Nhưng tại sao phải làm vì đó là một trong những trụ cột chính của tổng công ty.".

Gần nhất, Vinaconex là một trong những thành viên của Liên danh Vietur, liên danh trúng thầu gói thầu 5.10 thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, với giá trị hơn 35.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinaconex cũng là một trong những thành viên của liên danh nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 4.6 thuộc dự án trên, với giá trị hơn 8.100 tỷ đồng.

Cả hai gói thầu trên đều đã được khởi công vào ngày 31/8 vừa qua.

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/loi-nhuan-vinaconex-tang-gan-30-sau-soat-xet.html