Lợi nhuận Lenovo tăng vọt 29% nhờ... PC

Gã khổng lồ điện tử Trung Quốc bất ngờ đạt lợi nhuận 265 triệu USD trong quý tài khóa thứ 3 nhờ lượng PC xuất xưởng tăng đột biến.

Cụ thể, theo thông cáo vừa được Lenovo gửi đi, tổng cộng hãng này đã xuất xưởng 15,3 triệu máy tính trong 3 tháng cuối năm 2013, củng cố vị thế số một thị trường. Lãi ròng nhờ đó cũng tăng tới 29% so với mức 204,9 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng dễ dàng vượt qua mức lợi nhuận 243 triệu USD mà giới phân tích kỳ vọng trong cuộc khảo sát của Bloomberg.

Doanh thu của Lenovo trong quý cũng tăng 15%, từ 9,36 tỷ USD lên 10,8 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên hãng cán mốc 10 tỷ USD doanh thu, Lenovo nhấn mạnh.

Với doanh số 15,3 triệu máy tính, Lenovo hiện kiểm soát khoảng 18,5% thị phần, tăng 2,4% so với quý trước. Số liệu này khá tương đồng với báo cáo thị trường của Gartner, rằng Lenovo đang rất chắc chân trên thị trường PC với 18,1% thị phần trong quý IV/2013.

Tuy nhiên, máy tính bảng và smartphone mới là mảng kinh doanh chủ lực của Lenovo tại thời điểm này khi có tới 17,3 triệu sản phẩm xuất xưởng trong quý 3. Hiện Lenovo đang kiểm soát khoảng 4,7% thị phần smartphone toàn cầu nhờ mức tăng trưởng doanh số ngoạn mục 47% lên con số kỷ lục 13,9 triệu máy. Ấn tượng hơn, tablet Lenovo còn tăng trưởng tới 300% so với năm trước, đạt 3,4 triệu máy - chủ yếu là nhờ thành công của dòng tablet lai 13-inch IdeaPad Yoga.

Với việc thị trường PC ngày càng ảm đạm, Lenovo chuyển hướng tập trung sang smartphone và thị trường máy chủ để tìm kiếm lợi nhuận. Tháng trước, hãng này đã chi 2,3 tỷ USD để thâu tóm mảng máy chủ x86 của IBM, đồng thời mua lại Motorola từ tay Google với giá 2,91 tỷ USD.

Y Lam (Theo CNET)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/161274/loi-nhuan-lenovo-tang-vot-29--nho----pc.html