Lối đi nào cho nền Giáo dục Việt Nam?

Đã nhiều năm nay, Giáo dục ĐH VN “loay hoay” tìm cách đổi mới để phát triển của xã hội. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cũng thừa nhận, chất lượng đào tạo một số trường ĐH hiện nay chưa tốt.

Đã nhiều năm nay, Giáo dục Đại họcViệt Nam “loay hoay” tìm cách đổi mới để gắn với thực tiễn phát triển của xã hội. Nhiều đại biểu Quốc hội và nhà giáo dục cho rằng, giáo dục đại học đang loạn với việc mở trường tràn lan, một số trường cơ sở vật chất không có, địa điểm phải đi thuê, giảng viên thiếu.

GS.TSKH Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khẳng định: “Nền giáo dục Việt Nam đang cần một cuộc “thay máu” thực sự. Sự thay đổi phải bắt đầu từ nhận thức cả về triết lý giáo dục, quan điểm, cơ chế, phương pháp, nội dung giáo dục”.

Vậy lối đi nào sẽ cải tiến được nền giáo dục Việt Nam?

Mô hình Giáo dục Khai phóng cổ đại đào tạo con người có đức hạnh, uyên bác trong nhiều lĩnh vực. Mô hình giáo dục "Liberal Arts" tạm dịch là "Giáo dục Khai phóng", hiện tại được coi là mô hình đặc sắc của giáo dục đại học Hoa Kỳ và được áp dụng rộng rãi ở Châu Âu và nhiều nước Châu Á. Giáo dục khai phóng bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại và người Hy Lạp xem đó là đỉnh cao của tri thức.

Con người được khuyến khích tham gia các cuộc tranh luận nơi công cộng, bào chữa cho bị cáo hoặc làm việc trong tòa án hay bồi thẩm đoàn cũng như phục vụ trong quân đội. Vào thời kỳ đó, các môn học của Giáo dục Khai phóng chỉ bao gồm: ngữ pháp, thuật hùng biện và logic.

Đến thời trung cổ, được bổ sung thêm: Số học, hình học, âm nhạc và thiên văn học. Các môn học cơ bản này sẽ tạo cơ sở nền tảng trước khi người học theo học môn triết học và thần học. Mục đích của giáo dục khai phóng là đào tạo ra một con người có đức hạnh, uyên bác trong nhiều lĩnh vực và diễn thuyết lưu loát.

Mô hình Giáo dục Khai phóng thời hiện đại – Đào tạo những “công dân quốc tế”

Mặc dù giáo dục khai phóng hiện đại đã cập nhật nhiều môn học khác nhưng vẫn giữ lại các môn học chủ yếu có từ thời trung cổ để tạo nền tảng vững chắc cho con người với kiến thức tổng quát ở nhiều lĩnh vực và có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới. Họ sẽ trở thành những “công dân quốc tế” có khả năng theo đuổi sự nghiệp học tập lâu dài và trở thành những người đứng đầu để đóng góp nhiều giá trị cho xã hội.

Tại Hoa Kỳ - Áp dụng cho toàn hệ thống giáo dục đại học

Tại Hoa Kỳ, các trường đại học rất thành công với mô hình này như Đại học Duke và Đại học Rice. Đặc điểm của mô hình này đó là đào tạo toàn bộ bằng tiếng Anh, quy mô lớp học nhỏ với số lượng giảng viên và sinh viên ít. Một đặc điểm nổi bật nữa là các trường theo mô hình Liberal Arts thường nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, bình yên và ít phức tạp.

Các môn học của Mô hình giáo dục Khai phóng bao gồm nhiều lĩnh vực nhằm giúp sinh viên phát triển toàn diện về nhân cách cũng như trí tuệ như Ngôn ngữ, Văn hóa, Văn học, Các nền văn minh, Lịch sử, Toán học, Kinh tế, Quản lý, Nghệ thuật lãnh đạo và Giao tiếp, Cơ học, và Hóa học.

Sinh viên học theo Mô hình giáo dục Khai phóng tại Đại học Rice sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí Marketing, Kinh doanh, Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Phân tích số liệu, quản lý, lập trình máy tính và công nghệ thông tin. Chương trình học được thiết kế tập trung vào kết nối của nhiều môn học thuộc nhiều lĩnh vực như Sinh học, Vật lý, Khoa học xã hội, Nhân văn và có khả năng tự học.

Có hơn 200 câu lạc bộ, tổ chức của sinh viên tại Đại học Rice bao gồm các lĩnh vực biểu diễn, truyền thông, thể thao, tôn giáo, văn hóa và chính trị. Sinh viên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, nuôi dưỡng đam mê và khám phá những điều mới lạ.

Tại Châu Âu – Áp dụng ngay từ cấp Tiểu học và Trung học

Tại Châu Âu Mô hình giáo dục Khai phóng lại được áp dụng ngay từ cấp Tiểu học và Trung học nhằm giúp học sinh được giáo dục toàn diện về nhân cách cũng như phát triển trí tuệ. Chính vì học sinh nhận được giáo dục toàn diện tại tiểu học nên vai trò của Giáo dục Khai phóng tại bậc Đại học ít hơn so với ở Hoa Kỳ. Sinh viên được khuyến khích sử dụng kỹ năng đã học được ở cấp tiểu học và trung để tiếp tục phát triển nhân cách và trách nhiệm ví dụ như tham gia các câu lạc bộ âm nhạc, nhóm kịch, câu lạc bộ ngôn ngữ…

Tại Châu Á – Đã có nhiều trường Đại học thành công với mô hình này

Tại Châu Á cũng có rất nhiều trường Đại học áp dụng mô hình này như Đại học Habid tại Karachi, Pakistan; Đại học quốc tế Underwood thuộc Đại học Yonsei, Hàn Quốc; Đại học Flame, Ấn Độ, đây là một trong những trường đại học tốt nhất Châu Á…

Sinh viên khoa Y.

Ở Việt Nam –Giáo dục khai phóng thực sự thành công tại Đại học Tân Tạo

Tại Việt Nam, Trường Đại học Tân Tạo (TTU) đi tiên phong áp dụng mô hình này và đã rất thành công. TTU áp dụng chương trình đạo tạo của Đại học Rice, Hoa kỳ, toàn bộ sinh viên của trường phải học các môn học Khai phóng, những môn học này chiếm tới 25% toàn bộ chương trình học. Sinh viên được tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, các buổi nói chuyện, chia sẻ kỹ năng sống với giáo sư để thích nghi nhanh chóng với sự phát triển của xã hội.

Với mô hình khai phóng, năm 2015 100% sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của Đại học Tân Tạo có việc làm với mức lương khởi điểm từ 8-20triệu/tháng kể từ khi chưa nhận bằng tốt nghiệp, trong đó 89% làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như: Unilever, LG, PWC Vietnam, Pepsi, Wall street English center, Odyssey Resources Vietnam...

Năm 2016, 95% sinh viên khóa 2 tốt nghiệp có việc làm với mức lương tương đương khóa 1 ngay từ khi chưa cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. 5% còn lại tiếp tục chọn con đường học cao hơn với việc đi du học nước ngoài.Trong khi sinh viên Việt Nam tốt nghiệp Đại học chỉ đạt được mức lương từ 2-5 triệu/tháng (Theo thống kê của JobStreet.com công bố tại Hội thảo “Nhân lực mới ra trường – Việt Nam và Khu vực quý 3 -2015”).

Phạm Hoàng Mẫn - sinh viên duy nhất tại Việt Nam dành được xuất học bổng Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Mỹ của Tổng thống Barack Obama năm 2015 chia sẻ: “Do được học tập theo mô hình khai phóng tại Đại học Tân Tạo, được trang bị kiến thức cơ bản toàn diện về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội,… cũng như được tiếp cận với nền văn hóa khác nhau trên thế giới nên dù là một thành viên nhỏ tuổi nhất, tôi cũng không bị bỡ ngỡ và hòa nhập tốt khi giao lưu, trao đổi cùng các thành viên khác đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong khóa học”.

Nữ sinh khoa Y.

GS.Eugene H.Levy - Thành viên Hội đồng Sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Học thuật Đại học Tân Tạo, ông là Cựu Hiệu trưởng Đại Học Rice, Texas, Hoa Kỳ, cho rằng: “Một xã hội hiện đại, tiên tiến phải đảm bảo nhân lực được đào tạo tốt và đảm nhiệm được nhiều vị trí và nhiều loại hình nghề nghiệp. Một xã hội hiện đại phải đào tạo được những giám đốc và những nhà lãnh đạo tài năng. Một xã hội hiện đại phải dám cởi mở và chấp nhận những ý tưởng sáng tạo về xã hội, kỹ thuật và kinh tế. Qua thực tế tại Hoa Kỳ, Mô hình Giáo dục Khai phóng đã đáp ứng được những yêu cầu trên."

Thay lời kết

Giáo dục Khai phóng đã phát triển mạnh mẽ ở các nước Âu, Mỹ, khi Đại học Tân Tạo là Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam áp dụng đã chứng minh được hiệu quả của nó mang lại bằng chính sự thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có được việc làm với mức lương cao.

Thiết nghĩ, Giáo dục Việt Nam cần nhân rộng mô hình giáo dục tiên tiến này để không còn cảnh những giảng đường đại học chen chúc, sinh viên chỉ biết lắng nghe giảng bài và ghi chép, để rồi sau khi tốt nghiệp cứ loay hoay không tìm nổi một việc làm với mức thu nhập bằng với lao động phổ thông.

Mai Chi/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/loi-di-nao-cho-nen-giao-duc-viet-nam-p42246.html