Lộc Trời (LTG): Nhận hơn 300 tỷ từ công ty liên kết, lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao kỷ lục

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với nhiều tín hiệu khả quan. Đáng chú ý, đơn vị này đã có thêm 327 tỷ lãi từ công ty liên kết, trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Theo đó, LTG ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt 3.678 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng 41,6% lên 526 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện lên 14,3% từ 10,4% trong quý II/2022.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng đem lại cho công ty khoản thu gấp 8,5 lần so với cùng kỳ, chạm mốc 49 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi, lên 231 tỷ đồng, trong đó 168,4 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Đáng chú ý là khoản lãi trong công ty liên kết 327 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Đây là phần lợi nhuận của LTG sau khi mua CTCP Lương thực Lộc Nhân vào tháng 12/2022.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp gạo báo lãi 424 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 46 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và lỗ 81 tỷ trong quý I trước đó. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ khi niêm yết tới nay.

Nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết, Lộc Trời thoát lỗ và ghi nhận lãi kỷ lục. Ảnh: Trang Mai tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, LTG ghi nhận doanh thu 6.130 tỷ đồng, tăng 7,3%. Trong đó, doanh thu từ lương thực- lúa, gạo chiếm phần lớn với 4.220 tỷ đồng (tăng 25%) và là nguồn thu duy nhất có sự tăng trưởng. Mảng thuốc bảo vệ thực vật đạt 1.536 tỷ đồng; Hạt giống 315 tỷ đồng; Bao bì 62 tỷ đồng; Xây dựng và khác 98 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 343 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ. Kết quả trên cũng giúp công ty hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của LTG đạt 12.183 tỷ đồng, tăng 39% so với số đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn đạt 9.262 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm do sự tăng mạnh của các khoản phải thu ngắn hạn, trong đó có thêm 604 tỷ đồng của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Hiếu Nhân trong khi đầu kỳ không ghi nhận. LTG cũng đã dành ra 338 tỷ cho dự phòng các khoản khó đòi này.

Tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn giảm 41% xuống còn 553 tỷ. Trong 6 tháng, khoản tiền gửi mang về 31 tỷ tiền lãi. Hàng tồn kho tăng 28% lên 2.715 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu.

Bên kia bảng cân đối, dư nợ của LTG tăng mạnh hơn 60% lên 8.792 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng tới 83% lên 6.869 tỷ đồng, chiếm đến 99% là nợ ngân hàng. Chi phí lãi vay lũy kế 6 tháng theo đó cũng tăng gần 3 lần, lên gần 274 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận 3.392 tỷ đồng, gồm 806 tỷ vốn cổ phần, hơn 1.541 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối,...

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/loc-troi-ltg-nhan-hon-300-ty-tu-cong-ty-lien-ket-loi-nhuan-doanh-nghiep-tang-cao-ky-luc.html