Lộc Ninh hướng tới huyện nông thôn mới

Những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành, sự vào cuộc có trách nhiệm của hệ thống chính trị, người dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ đã tạo bước chuyển mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn của huyện biên giới Lộc Ninh.

Đổi thay diện mạo nông thôn

Bù Linh, xã Lộc Phú là ấp có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (DTTS) khá cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, từ sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, diện mạo nông thôn nơi đây đã có những khởi sắc đáng kể.

Đường làng, ngõ xóm trên địa bàn huyện biên giới sáng, xanh, sạch, đẹp nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới

Ông Điểu Khơ, người có uy tín ấp Bù Linh cho biết: Trước đây, đồng bào trong ấp đa phần là hộ nghèo, đường đi lại rất khó khăn. Nhờ Nhà nước quan tâm đầu tư làm đường nhựa, bê tông xi măng, nhà văn hóa, xây nhà tình thương, hỗ trợ bò, dê giống, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận vốn vay ưu đãi, ấp Bù Linh bây giờ đổi thay rất nhiều.

Là địa phương cuối cùng của huyện Lộc Ninh được đầu tư về đích NTM, trong năm 2023, xã Lộc Phú được ưu tiên bố trí nguồn lực hơn 20 tỷ đồng cho xây dựng kết cấu hạ tầng. Hiện địa phương cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Ông Trần Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Phú cho hay: Xuất phát điểm là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, Lộc Phú gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng NTM, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường và trường học. Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM phát huy hiệu quả đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, vùng DTTS của địa phương.

Nâng chất cuộc sống người dân

Kinh tế - xã hội có những bước chuyển tích cực, nhiều công trình, hạ tầng được đầu tư, trong đó các thiết chế văn hóa được cải tạo, nâng cấp đồng bộ nhờ xây dựng NTM nâng cao, xã Lộc Hiệp đang trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí về công viên, nâng cấp chợ, trường học để tiến gần hơn với mục tiêu trở thành đô thị loại 5 vào năm 2025 theo lộ trình. Ông Nguyễn Trọng Dụng ở ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp chia sẻ: Hiện 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn được bê tông hóa gắn với chiếu sáng toàn bộ, đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Các nhà văn hóa đạt quy chuẩn với đầy đủ sân bóng chuyền, cầu lông sau khi được đầu tư đã tạo sân chơi tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt tập thể cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ là nơi sinh hoạt, vui chơi của người dân địa phương

Với sự định hướng của ngành chức năng, bên cạnh phát triển các mô hình kinh tế tập thể dựa vào những loại cây trồng, vật nuôi truyền thống, người dân cũng đã chủ động chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả cao. Nhận thấy tiềm năng từ thị trường cá cảnh, gia đình ông Lê Văn Giang ở ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp quyết định đầu tư hệ thống ao nuôi quy mô gần 3.000m2, tiến hành lai tạo, nhân đàn các giống cá được thị trường ưa chuộng. Hiện với hơn 50 giống cá số lượng lớn đã giúp gia đình thu về hơn 400 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Ông Giang cho hay: Quá trình nuôi cá, gia đình không gặp khó khăn gì lớn, không lo đầu ra, khách hàng chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh, miền Tây. Xuất bán cá chỉ cần gửi hàng cho xe vận chuyển, khi nhận được hàng thì đối tác sẽ thanh toán.

Cùng với vận dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực Nhà nước đầu tư, huyện Lộc Ninh đã huy động sự tham gia có trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp xây dựng NTM. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã đầu tư 536 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó Nhà nước đầu tư hơn 300 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 75 tỷ đồng…, trên địa bàn có 531km đường giao thông được cứng hóa.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh chia sẻ, địa phương đã chủ động ban hành các nghị quyết, vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng NTM. Chuyển biến tích cực, rõ nét sau 12 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là những con đường nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS đã sáng, xanh, sạch, đẹp; nhiều công trình, dự án góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, huyện tập trung xây dựng những khu dân cư kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, tiếp tục đầu tư cho các trường học, hệ thống y tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều mô hình kinh tế tập thể kiểu mới ra đời hứa hẹn tạo động lực phát triển kinh tế địa phương

Diện mạo nông thôn, khu vực An toàn khu, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh đã có những đổi thay rõ nét; việc triển khai, hoàn thành những tiêu chí khó trong xây dựng NTM, NTM nâng cao được địa phương cụ thể hóa bằng những giải pháp mang tính đồng bộ về lâu dài. Đồng thời, quá trình phấn đấu hoàn thành, đáp ứng các tiêu chí huyện NTM đang được địa phương nỗ lực triển khai, kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức bật giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trần Cảnh - Trung Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/81/152584/loc-ninh-huong-toi-huyen-nong-thon-moi