Lộc Bình - Lạng Sơn: Thanh tra huyện vào cuộc, dân chờ sự khách quan

UBND huyện Lộc Bình ban hành văn bản số 441/UBND-TD giao Thanh tra huyện Lộc Bình xem xét, tham mưu giải quyết đơn của ông Nông Vũ Huỳnh.

Văn bản số 441 của UBND huyện Lộc Bình

Ngày 26/03/2020, Báo Công lý & Xã hội đăng tải bài viết: Lạng Sơn: Phòng TNMT huyện Lộc Bình tham mưu “ẩu”, người dân “chịu trận”.

Bài viết phản ánh vụ việc, ông Nông Vũ Huỳnh (ngụ số nhà 103, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn), phản ánh về việc UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho gia đình ông.

Cụ thể, gia đình ông Nông Vũ Huỳnh có một khu đất rộng hơn 2.000m2 (thửa đất số 187, tờ bản đồ số 28), tại thôn Bản Gia, xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình. Sau khi có dự án làm cầu tại thị trấn Lộc Bình, gia đình ông bị thu hồi hơn 1.000 m2, phần diện tích còn lại là 691,1 m2.

Cụ Nông Sơn Tỷ (bố ông Nông Vũ Huỳnh, hiện đã qua đời), đã có đơn xin gửi UBND huyện Lộc Bình xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở tại nông thôn.

Ngày 27/9/2017, UBND huyện Lộc Bình đã ban hành Quyết định số 5329/QĐ-UBND về việc cho phép hộ ông Nông Sơn Tỷ và bà Dương Thị Nhói (vợ cụ Tỷ-PV), được chuyển đổi mục đích sử dụng 691,1m2 đất trồng cây hàng năm thành đất ở nông thôn.

Đến ngày 27/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp GCNQSDĐ số CL 904491 cho hộ ông Nông Sơn Tỷ (SN 1935) và bà Dương Thị Nhói với diện tích sử dụng 691,1m2, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn

Theo ông Huỳnh, sau khi cụ Nông Sơn Tỷ qua đời đã để lại di chúc phân chia thửa đất trên cho 5 người con và cháu. Trong di chúc, cụ Tỷ đã chia cho ông Huỳnh một phần trong tổng diện tích của thửa đất trên. Nhận thừa kế từ bố để lại, ông Huỳnh đã xây dựng một căn nhà cấp 4 bằng gạch chỉ và bê tông cốt thép với diện tích khoảng 170 m2 và hiện ông đang sống tại căn nhà đó.

Khu đất nhà ông Nông Vũ Huỳnh đã được cấp GCN QSD đất

Ngày 28/2/2018, UBND huyện Lộc Bình bất ngờ ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 5329/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện Lộc Bình về việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ông Huỳnh cho rằng, trong vòng khoảng nửa năm (từ 27/9/2017 đến 28/2/2018), UBND huyện Lộc Bình ban hành 2 quyết định trái ngược nhau liên quan đến thửa đất của gia đình ông. Việc làm trên thể hiện sự yếu kém trong công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn, giúp việc của UBND huyện Lộc Bình. Cụ thể là sự kém cỏi, tắc trách của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình, không kiểm tra chính xác thông tin quy hoạch? Đẩy người dân vào tình trạng dở khóc dở cười.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 12/3/2020, ông Nông Vũ Huỳnh đã có đơn gửi tới UBND huyện Lộc Bình khiếu nại Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 của UBND huyện Lộc Bình.

Ngày 1/4/2020, UBND huyện Lộc Bình ban hành văn bản số 441/UBND-TD giao Thanh tra huyện Lộc Bình xem xét, tham mưu giải quyết đơn của ông Nông Vũ Huỳnh.

Chia sẻ với phóng viên, ông Huỳnh cho biết, việc UBND huyện giao Thanh tra huyện xem xét giải quyết vụ việc của gia đình ông thể hiện sự vào cuộc nhanh chóng và kịp thời của lãnh đạo huyện. Tuy nhiên, ông Huỳnh lo lắng bởi Thanh tra huyện và Phòng TNMT đều là những đơn vị thuộc UBND huyện Lộc Bình nên khó tránh khỏi việc bao che cho nhau. “Đó là hai đơn vị thuộc huyện nên tôi lo lắng có sự không khách quan trong quá trình thanh tra, như vậy quyền lợi của gia đình tôi sẽ không được đảm bảo” - ông Huỳnh băn khoăn.

Trang Việt

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/loc-binh-lang-son-thanh-tra-huyen-vao-cuoc-dan-cho-su-khach-quan-41998.html