Loạt thành viên HĐQT Dược Danapha bán toàn bộ cổ phần, Danhson VN 'tiếp quản'?

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ông Lê Thăng Bình, Tổng giám đốc, đồng thời là thành viên HĐQT đã ký bán 2,853 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ gần 13,63%).

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quốc Thắng và vợ là bà Phạm Hương Giang, đều là thành viên HĐQT của Danapha, cũng đăng ký bán ra toàn bộ hơn 10,63 triệu cổ phiếu DAN đang sở hữu, tương ứng 50,78% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha. Trong đó, ông Thắng đăng ký bán gần 10,27 triệu cổ phiếu và bà Giang bán ra 366.000 cổ phiếu.

Các giao dịch kể trên đều dự kiến được thực hiện từ 1/3 - 29/3, bằng hình thức thỏa thuận. Tạm tính theo mức giá kết phiên 1/3, dự kiến Danhson VN sẽ chi gần 376 tỷ đồng để trở thành công ty mẹ của Danapha.

Ở chiều mua, ông Dobrev Sasho Hristov, thành viên HĐQT của Danapha đã đăng ký mua 50.000 cổ phiếu DAN (tỷ lệ 0,24%) nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch sẽ được thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 4/3 -15/3.

Được biết, ông Dobrev mới được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của Danapha kể từ tháng 3/2023. Đồng thời đến nay, ông Nguyễn Quốc Thăng không còn là Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này và thay vào đó là ông Bojinov Stefan Georgiev.

Như VietnamFinance đã thông tin vào hồi tháng 8/2023, Công ty Danapha có trụ sở tại 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 211 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Lê Thăng Bình, chức vụ tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp hiện nay là ông Nguyễn Quốc Thắng với 10.266.344 cổ phiếu (chiếm 48,59 % tỷ lệ cổ phần sở hữu).

Bên cạnh đó, HĐQT còn có các thành viên khác là: ông Lê Văn Sơn; ông Đinh Xuân Hấn; bà Phạm Hương Giang; ông Phạm Khắc Hà; ông Lê Thăng Bình; bà Bùi Thị Minh Thu. Trong đó, bà Phạm Hương Giang là vợ (366.000 cổ phiếu, chiếm 1,73% tỷ lệ sở hữu) và ông Phạm Khắc Hà là em rể (79.000 cổ phiếu, chiếm 0,37% tỷ lệ sở hữu) của ông Nguyễn Quốc Thắng.

Ông Nguyễn Quốc Thắng sinh ngày 18/10/1968, quê ở Hà Nội và hiện đang thường trú tại P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM.

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Dược Danapha, đại gia quê ở Hà Nội này có thời gian dài học tập và sinh sống tại Nga. Cụ thể, từ năm 2002 đến 2007, sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ tại Nga, ông Nguyễn Quốc Thắng ở lại đất nước này kinh doanh tự do. Sang năm 2007, ông làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Dominanta Service tại Nga.

Tháng 5/2019, vị đại gia quê ở Hà Nội này trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Song hành cùng chồng, bà Phạm Hương Giang (sinh năm 1970) quê Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng có cuộc đời gắn liền với nước Nga. Từ năm 1992 đến 2009, bà này kinh doanh tự do và sau đó làm Giám đốc tài chính cho công ty DominantaST tại Nga.

Từ tháng 2/2011 đến nay, bà này trở thành Phó giám đốc Công ty TNHH TM Dược phẩm Danson Việt Nam. Đồng thời, bà cũng là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dược Danapha.

Được biết, Công ty TNHH TM Dược phẩm Danhson Việt Nam hiện do em trai của Phạm Hương Giang là Phạm Khắc Hà đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc ở đây.

Phước Nguyên

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/loat-thanh-vien-hdqt-duoc-danapha-ban-toan-bo-co-phan-danhson-vn-tiep-quan-20180504224295915.htm