Loạt lãnh đạo cấp cao từ nhiệm, PGBank chuẩn bị họp cổ đông bất thường

PG Bank vừa thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/10 tới đây, tại tỉnh Ninh Bình. Ngân hàng dự kiến trình cổ đông kiện toàn nhân sự thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát sau khi Petrolimex thoái vốn hồi quý II vừa qua.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - mã: PGB) vừa công bố đơn từ nhiệm của 3 nhân sự cấp cao gồm ông Oliver Schwarzhaupt, ông Nilesh Ratilal Banglorewala - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bà Dương Ánh Tuyết - Thành viên Ban kiểm soát.

Cả 3 người đều cùng từ nhiệm với lý do cá nhân.

Ngay sau khi nhận được đơn từ nhiệm của 3 nhân sự nói trên, PG Bank đã thông báo chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, tổ chức vào ngày 23/10 tại tỉnh Ninh Bình.

Ngân hàng dự kiến trình cổ đông kiện toàn nhân sự thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát; kế hoạch tăng vốn điều lệ; thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính; phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng.

PG Bank trình cổ đông giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ 9 thành viên, xuống còn tối đa 7 thành viên.

Theo đó, PG Bank trình cổ đông giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ 9 thành viên, xuống còn tối đa 7 thành viên (tối thiểu 1 thành viên HĐQT). Trong đó, số lượng thành viên dự kiến bầu trong Đại hội bất thường tối đa là 6 thành viên vào nhiệm kỳ.

Đồng thời giảm số lượng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ 4 thành viên, xuống 3 thành viên. Trong đó, số lượng thành viên dự kiến bầu trong Đại hội bất thường là 2 thành viên.

Trước đó, ông Oliver Schwarzhaupt - Chủ tịch HĐQT PG Bank và ông Nguyễn Phi Hùng - Tổng giám đốc PG Bank đều có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 2/7/2023.

Đáng chú ý, ông Oliver Schwarzhaupt xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT PG Bank chỉ sau gần 2 tháng nhậm chức.

Sau đó, ông Nguyễn Phi Hùng đã thôi làm Tổng giám đốc để làm Chủ tịch HĐQT thay ông Oliver Schwarzhaupt. Người nắm Quyền Tổng giám đốc PGBank là ông Phạm Mạnh Thắng.

Những biến động nhân sự của PG Bank diễn ra sau khi Petrolimex thoái vốn tại ngân hàng này hồi quý II vừa qua sau khi bán ra toàn bộ 120 triệu cổ phiếu, tương ứng 40% vốn, kết thúc 18 năm làm cổ đông ngân hàng này.

Cụ thể, Petrolimex đã bán đấu giá thành công 120 triệu cổ phiếu PGB của PG Bank cho 4 nhà đầu tư, trong đó 3 tổ chức và 1 cá nhân. Số lượng cổ phiếu 3 cổ đông là tổ chức này sở hữu tương đương hơn 40% vốn điều lệ của ngân hàng này. Theo nhiều nguồn tin, 3 cổ đông này đều có nhiều liên hệ tới Tập đoàn Thành Công (TC Group).

Hậu Petrolimex thoái vốn, 3 cựu đại diện phần vốn góp của tập đoàn này ở PG Bank gồm các ông Nguyễn Quang Định, Trần Ngọc Năm và Lưu Văn Tuyển đương nhiên mất tư cách Thành viên HĐQT kể từ ngày 4/5.

Đáng chú ý, thay vì tổ chức tại Hà Nội như trước đó, PG Bank muốn họp Đại hội đồng cổ đông lần này tại The Five Villas & Resort Ninh Bình (thuộc Tập đoàn Thành Công) và muốn thay tên, đổi trụ sở chính.

Thanh Hồng

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//ngan-hang/loat-lanh-dao-cap-cao-tu-nhiem-pgbank-chuan-bi-hop-co-dong-bat-thuong-1094957.html